Đoàn xã An Đồng Đẩy mạnh phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”
Đoàn xã An Đồng và Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳnh Phụ tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.
An Đồng là xã duyên giang nằm ở phía đông bắc huyện Quỳnh Phụ có diện tích tự nhiên trên 600 ha với gần 8.000 nhân khẩu, trong đó đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chiếm 25%. Những năm qua, nhằm phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo của ĐVTN trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Đồng đã đẩy mạnh phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, góp phần xây dựng quê hương An Đồng ngày càng giàu đẹp.
Để thực hiện tốt phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung phong trào tới toàn thể ĐVTN trong xã, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể.
Là 1 trong 8 xã được huyện chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, BCH Đoàn xã phát động ĐVTN tham gia, xung kích đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới; vận động ĐVTN và gia đình hiến hơn 5.500 m2 đất nông nghiệp để mở rộng bờ vùng bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng; tổ chức 115 ngày công làm thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường; giải tỏa mặt bằng trục đường DH 72, thi công đường cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn xã… góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Nhằm nâng cao thu nhập cho ĐVTN, BCH Đoàn xã thường xuyên động viên ĐVTN tích cực tham gia lao động sản xuất, đồng thời kết hợp với các hợp tác xã, trung tâm học tập cộng đồng, các đoàn thể mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ĐVTN, tạo điều kiện cho ĐVTN vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tăng gia sản xuất. Hiện nay, toàn xã có 6 gia trại, trang trại do ĐVTN làm chủ cho hiệu quả kinh tế cao với thu nhập bình quân từ 50 – 60 triệu đồng/năm; nhiều ĐVTN đã năng động mở cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ, cơ sở may mặc, sửa chữa xe máy… thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động với thu nhập bình quân từ 2,5 triệu - 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích vì cuộc sống cộng đồng được BCH Đoàn xã tổ chức thường xuyên với các hoạt động thiết thực, cụ thể. Thời gian qua, Đoàn xã phối hợp với Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực tổ chức tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 73 cựu TNXP và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán và Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; thu dọn vệ sinh, chăm sóc, tu sửa các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thành công đêm thắp nến tri ân liệt sĩ với gần 1.000 người tham gia. Những hoạt động này đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, ghi dấu ấn và tạo được niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân địa phương.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, BCH Đoàn xã đã chủ động phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền, tổ chức cho ĐVTN học tập Luật Nghĩa vụ quân sự; khuyến khích ĐVTN tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng nhập ngũ khi trúng tuyển; tổ chức thăm, tặng quà, giao lưu văn nghệ tạo không khí phấn khởi cho ĐVTN vững bước lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, BCH Đoàn xã còn phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự trong công tác huấn luyện lực lượng dân quân, tham gia quản lý, hướng dẫn ĐVTN thực hiện chương trình huấn luyện theo kế hoạch.
Trong năm qua, xã có 65 ĐVTN tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, 11 đồng chí nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. ĐVTN trong xã còn tích cực tham gia tuần tra, kiểm tra, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, BCH Đoàn xã đã triển khai phong trào “3 trách nhiệm” tới ĐVTN nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy tính tích cực của mỗi ĐVTN trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của tổ chức. Kết quả bước đầu cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tác phong làm việc, lề lối làm việc, giờ giấc làm việc của ĐVTN góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Cùng với sự phát triển của đất nước, BCH Đoàn xã đã phát động ĐVTN “xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế” bằng cách phát huy tính sáng tạo trong sản xuất, thường xuyên cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo ra những mặt hàng thủ công có giá trị cao, từ đó từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.
Anh Đào Duy Thiều, Bí thư Đoàn xã An Đồng cho biết: Song song với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Đồng triển khai có hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của ĐVTN, đồng thời khơi dậy tiềm năng của ĐVTN, khuyến khích, hỗ trợ ĐVTN trong lao động, học tập và cuộc sống. Trong năm qua, Đoàn xã đã kết hợp với Trường THCS An Đồng tổ chức hướng nghiệp dạy nghề cho 187 học sinh lớp 8, 9; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức lớp sơ cấp nghề tin học văn phòng cho 35 học viên là ĐVTN. Bên cạnh đó, Đoàn xã còn làm tốt công tác rà soát, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập. Cùng đồng hành với ĐVTN trong khởi nghiệp và lập nghiệp, Đoàn xã đã tích cực quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ĐVTN phát triển kinh tế; đồng thời kết hợp với các doanh nghiệp thu hút ĐVTN tham gia học tập, lao động sản xuất nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình.
Việc đẩy mạnh phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Đồng đã tạo môi trường lành mạnh để ĐVTN rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, BCH Đoàn xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hơn nữa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bài, ảnh: Đào Quyên
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn