Chủ nhật, 18/05/2025, 15:53[GMT+7]

Cây cao bóng cả tỏa mát xóm làng

Thứ 3, 11/06/2013 | 08:41:49
1,250 lượt xem
Ðể luôn xứng đáng là cây cao bóng cả, tỏa mát xóm làng, trên 27.000 người cao tuổi (NCT) Tiền Hải vẫn hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy tình làng nghĩa xóm, duy trì tình cảm trong mỗi gia đình…

Ban đại diện Hội Người cao tuổi Tiền Hải nhận Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Dù bất cứ ở thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào, NCT Tiền Hải luôn là những tấm gương sáng trên các lĩnh vực của đời sống cho con cháu noi theo. Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, 100% hội NCT trong toàn huyện tổ chức hàng chục lớp học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo NCT tham gia. Không chỉ học, NCT còn làm theo bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần giáo dục thế hệ trẻ như: thường xuyên tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể; tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày mua sách vở, xe đạp… tặng con cháu; sử dụng bóng đèn compact thay bóng đèn sợi đốt để tiết kiệm năng lượng; đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…

 

Là những cây cao bóng cả, NCT “đi trước” đồng thuận với các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện, xã, tự nguyện hiến kế, hiến công, hiến đất làm gương cho con cháu và bà con để mọi người cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Ðiển hình như: ông Thìn, bà Oanh, bà Kỳ (xã An Ninh); ông Tính, ông Tạo, ông Phú (xã Vũ Lăng)… Nhiều NCT gương mẫu trong phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: nhãn Hương Chi, vải thiều, cây hòe (gần 80% gia đình NCT trồng hòe trong vườn nhà).

 

Toàn huyện có trên 10.000 NCT còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó 245 NCT là chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Tiểu biểu như: ông Phạm Ðình Chiến (Thị trấn Tiền Hải) kinh doanh bánh kẹo, doanh thu mỗi năm từ 2 - 3 tỷ đồng; bà Phạm Thị Ngắn chủ doanh nghiệp mây tre đan xã Tây An, giải quyết việc làm cho 500 - 600 lao động, năm nào cũng dành từ 10 – 15 triệu đồng cho hoạt động từ thiện; ông Nguyễn Văn Bồng (Tây Lương), giám đốc công ty xây dựng, doanh thu 12 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho 25 - 30 lao động; ông Giang Văn Cót (Nam Thịnh) mạnh dạn đấu thầu, cải tạo 6 ha bãi cát mặn trồng phi lao và ươm hàng vạn cây giống…

 

Theo ông Tạ Văn Thuấn, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Tiền Hải: Tiêu chí sống mẫu mực, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội luôn được các cấp hội coi trọng nên thường xuyên vận động hội viên thực hiện. Hơn 600 NCT tham gia và làm nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm... Gần 350 NCT là thành viên của các tổ hòa giải ở 174 khu dân cư. Mỗi khi gia đình, làng xóm có bất hòa, NCT đứng ra phân tích có lý, có tình, làm giảm mâu thuẫn gia đình, tăng tình làng nghĩa xóm; các cụ đã tham gia hòa giải thành công hơn 130 vụ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường.

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích trăm năm trồng người”, NCT huyện biển hết lòng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Toàn huyện có gần 2.900 NCT tham gia hội khuyến học. Nhiều NCT tích cực ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học, giữ thói quen đọc sách, báo, xem truyền hình để có thêm kiến thức truyền đạt cho con cháu. Năm 2012, Tiền Hải có gần 3.000 gia đình NCT đạt “Gia đình hiếu học”, trên 120 dòng họ đạt “Dòng họ hiếu học”.

 

Với tinh thần “Trẻ xông pha, già mẫu mực”, NCT Tiền Hải luôn gương mẫu trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nước, cho tập thể, động viên con cháu sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện quy ước, hương ước thôn, làng, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chấp hành nghiêm chính sách dân số - KHHGÐ. Những gì mà NCT Tiền Hải tích lũy được trong cuộc sống đã và đang giúp ích cho hôm nay và mai sau. Họ còn góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là đơn vị duy nhất của tỉnh được Trung ương Hội NCT Việt Namon> tặng Bằng khen năm 2012.

Bài, ảnh: Thu Hiền

 

  • Từ khóa