Chủ nhật, 23/06/2024, 10:28[GMT+7]

Tiền Hải: Quản lý tốt các công trình ghi công liệt sĩ

Thứ 2, 19/06/2023 | 23:08:31
3,690 lượt xem
Song song với công tác chăm lo cho người có công với cách mạng, những năm qua, huyện Tiền Hải thường xuyên thực hiện tốt việc chăm sóc, sửa chữa, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ khu vực xã Vũ Lăng khang trang, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Công Lý, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiền Hải cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 26 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 10 nghĩa trang liệt sĩ, 6 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 4 đền thờ liệt sĩ và 6 nhà tưởng niệm liệt sĩ. Những năm qua, việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, đồng thời lập kế hoạch xây dựng, tu bổ, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nhất là việc tập trung xây dựng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ. Tính từ năm 2020 trở lại đây, cùng với nguồn vốn ngân sách của trung ương, của tỉnh, của huyện và các nguồn hỗ trợ khác, huyện Tiền Hải đã dành hơn 20 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Tiêu biểu nhất có thể kể đến như công trình nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện, nghĩa trang liệt sĩ khu vực xã Nam Trung, nghĩa trang liệt sĩ xã Bắc Hải... Các công trình ghi công liệt sĩ được đầu tư nâng cấp đã khoác lên mình tấm áo mới khang trang hơn, sạch sẽ và tầm vóc hơn, qua đó thể hiện lòng biết ơn to lớn của nhân dân huyện Tiền Hải đối với những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nghĩa trang liệt sĩ khu vực xã Vũ Lăng là nơi yên nghỉ của 95 liệt sĩ. Ông Trần Văn Trứ, Chủ tịch UBND xã Vũ Lăng chia sẻ: Hàng năm, chúng tôi luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo quản công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. Chúng tôi chỉ đạo quản trang thường xuyên có mặt tại khu vực nghĩa trang của xã để trông coi, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ cũng như hướng dẫn nhân dân vào dâng hương. Vào các dịp lễ, tết, các ban, ngành, đoàn thể trong xã phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức vệ sinh, thắp nến tri ân để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Năm 2021, bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, xã Vũ Lăng cũng đã huy động nguồn xã hội hóa được trên 2 tỷ đồng để tiến hành sửa chữa, nâng cấp công trình nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, công trình đã hoàn thành với không gian rất đẹp và trang trọng. Đây thực sự là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, để cho thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh, mất mát của cha ông để có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay.

Gắn bó với công việc trông coi nghĩa trang từ nhiều năm nay, ông Đặng Ngọc Thành, quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Vũ Lăng cho biết: Bản thân tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn cây và các công trình phụ trợ khác để nghĩa trang luôn sạch đẹp và trang nghiêm. Tôi mở cửa hàng ngày để nhân dân cũng như thân nhân các liệt sĩ đến thăm viếng nghĩa trang. Dù công việc đôi lúc vất vả nhưng tôi rất tự hào về công việc này vì được góp sức nhỏ bé của mình để cảm ơn lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc.

Chiến tranh qua đi, 4.918 người con của quê hương Tiền Hải đã nằm lại nơi chiến trường; đến nay mới có hơn 1.800 liệt sĩ được đưa về yên nghỉ tại địa phương. Ở nơi các anh đang nằm hay nhiều công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện, đến thời điểm này nhìn chung đều được xây dựng bảo đảm mỹ quan, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Đa số nghĩa trang được xây dựng trên những khu đất rộng rãi, thoáng mát và thiết kế trang nghiêm, có cây xanh, có tường rào, có quản trang trông coi. Việc thực hiện tốt công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn thể hiện sự biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình ngày hôm nay.

Đỗ Hồng Gia