Thái Thụy Coi trọng công tác cứu hộ, cứu nạn và di dân
Đắp đất chống tràn đề phòng nước dâng gây ngập lụt tại xã Thái Thượng.
Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn và di dân của Thái Thụy cho biết: Thái Thụy có 27 km bờ biển, 87,3 km đê biển, đê sông và cửa sông đều xếp vào hạng xung yếu; 453 phương tiện đánh bắt hải sản, vận tải thủy với 1.418 lao động; 778 hộ nuôi trồng thủy sản với gần 1.500 lao động; tổng số dân sinh sống ở ngoài đê trong diện phải di dời là 4.956 hộ với 12.363 người, trong đó có 231 hộ với 866 nhân khẩu thuộc vùng đặc biệt nguy hiểm ở Thị trấn Diêm Điền, xã Thái Thượng cần phải sơ tán, di dời khẩn cấp khi lũ bão xảy ra.
Tuy nhiên, những thiệt hại về người thường ít xảy ra nên đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là, thậm chí xem nhẹ công tác cứu hộ, cứu nạn và di dân. Nhận thức rõ những hạn chế trên, năm nay Thái Thụy chủ động xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn và di dân sớm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đơn vị thực hiện. Huy động lực lượng hoàn thành công tác lấy đất, đá dự trữ (gồm 4.358 m3 đá hộc, 1.000 m3 đất) cho các cống, kè xung yếu ngay từ trước mùa mưa bão. UBND huyện giao cho 48 xã, thị trấn huy động 9.491 người tham gia lực lượng canh coi đê, cừ sách, xung kích; chuẩn bị 282.500 bao, 6.100 đèn pin, 5 tàu thuyền, 21 xe, trang bị 90 máy trực canh tại các xã ven biển… sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi mưa bão xảy ra.
Cùng với việc huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, Thái Thụy xác định những vùng úng trũng, vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê thường xảy ra ngập lụt và chỉ đạo các xã, thị trấn thông báo kế hoạch di dân sớm đến từng người, hộ gia đình để sẵn sàng di dời vào nơi an toàn khi bão vào, nước dâng. Rà soát, nắm chắc số lượng tàu thuyền và lao động trên tàu, tuyên truyền, vận động ngư dân, người làm nghề vận tải biển mua sắm đủ các phương tiện theo dõi, nắm bắt tình hình khí tượng thủy văn, trang bị phao cứu sinh bảo đảm ra khơi phải an toàn. Lực lượng Biên phòng đóng trên địa bàn huyện cũng đã lập danh sách cụ thể, xác định vị trí của các tàu thuyền hoạt động trên biển, sẵn sàng liên lạc với ngư dân đưa tàu về nơi trú ẩn an toàn khi có tin bão, áp thấp nguy hiểm hoạt động trên biển. Tại các nơi neo đậu tàu thuyền của Thái Thụy đều có sơ đồ vị trí cho từng tàu, thuyền khi vào tránh bão, tránh bị va đập làm hỏng hoặc chìm tàu.
Chiều ngày 1/8, chúng tôi có mặt tại Thái Thụy nắm tình hình triển khai ứng phó với bão số 5, công tác cứu hộ, cứu nạn và di dân trên địa bàn. Trung tá Phạm Quyết Tiến, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: “Là đơn vị chịu trách nhiệm phụ trách lực lượng ứng cứu tàu thuyền và ngư dân ven biển nên cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và di dân. Chúng tôi lập danh sách, ghi số điện thoại thường xuyên liên lạc nắm được vị trí của tất cả 306 phương tiện tàu thuyền với 936 lao động hoạt động trên biển do đơn vị quản lý. Khi có áp thấp nhiệt đới, bão xuất hiện trên biển Đông lập tức thông báo tin bão và kêu gọi ngư dân đưa tàu về nơi trú ẩn an toàn.
Ngoài ra, đơn vị thực hiện nghiêm lệnh “cấm biển” theo chỉ đạo của cấp trên, tổ chức lực lượng đi tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ở các vùng nguy hiểm, lao động trên các đầm nuôi trồng thủy sản, chòi ngao di chuyển vào vùng an toàn trước khi bão vào, nước dâng”. Tại cảng cá Tân Sơn, nhiều tàu khai thác và thu mua hải sản đã về bến neo đậu an toàn. Ngư dân Vũ Năng Khôi (xã Thụy Xuân) chia sẻ: “Đang hoạt động trên biển nhưng nghe thông tin báo bão và kêu gọi của các đồng chí biên phòng, chúng tôi khẩn trương đưa tàu về neo đậu tại bến từ ngày 30/7. Anh em đã về nhà rồi, còn tôi ở lại vừa nghe thông tin báo bão vừa coi tàu, nếu bão đổ bộ vào Thái Bình, gió giật cấp 11, 12 thì phải đưa tàu vào bến phía trong cửa Diêm Điền neo buộc chắc chắn rồi dời tàu. Mong muốn của ngư dân là tỉnh, huyện sớm hoàn thành xây dựng khu neo đậu tàu bên xã Thái Thượng để bảo đảm an toàn tài sản của người dân”.
Từ nay đến hết mùa mưa bão, Thái Thụy tiếp tục rà soát lại phương án cứu hộ, cứu nạn và di dân để bổ khuyết những hạn chế đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng kịp thời xử lý các tình huống do bão lũ gây nên. Tuy nhiên, trên địa bàn hiện có 99 hộ gia đình với 274 nhân khẩu của Thị trấn Diêm Điền sinh sống ở ngoài đê, nhiều hộ đã xây dựng nhà kiên cố, khi có bão, nước dâng thường gây ngập lụt, ví như trong cơn bão số 2 nước dâng ở khu vực trũng nhất cao tới hơn 1 m. Vì vậy, Thái Thụy đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí hỗ trợ địa phương xây dựng kè ven biển bao quanh khu dân cư để chống nước dâng, bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân.
Bài, ảnh: Nguyễn Hình
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc
- Tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình
- Đoàn công tác tỉnh Thái Bình thăm Trường THCS Thái Bình tại huyện Càng Long