Thứ 6, 09/08/2024, 07:29[GMT+7]

Thái Thụy - Thái Bình Phong trào thi đua “hai giỏi" trong nữ CNVC - LĐ

Thứ 5, 09/09/2010 | 09:59:38
3,361 lượt xem
Những năm qua nữ công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) Thái Thụy đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động.

Sản xuất gạch Tuynel ở Công ty cổ phần vật liệu Sông Hóa - Thái Thụy. Ảnh: Ngọc Linh

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chị em luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo hạnh phúc gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan góp phần quan trọng cùng các lực lượng xã hội khác hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Thái Thụy hiện có hơn 3.000 nữ CNVC-LĐ chiếm 59% CBCNVC-LĐ toàn huyện, sinh hoạt ở 18 Ban nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) và là lực lượng lao động có trình độ, chất lượng cao với 46% chị có trình độ đại học- cao đẳng, 51% có trình độ trung cấp. Để phong trào “ Hai giỏi” có sức hút với tất cả chị em, các cấp công đoàn (CĐ) đã tập trung tuyên truyền  trong nữ CNVC-LĐ các mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn của phong trào gắn với phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Hàng năm  quan tâm, thực hiện tốt  các chế độ, chính sách đối với lao động nữ như: tiền lương, BHXH, tổ chức khám sức khoẻ; tổ chức các hội thi “Giáo viên giỏi”, “ Nữ công tài năng duyên dáng”, “ Tuyên truyền viên giỏi”, bồi dưỡng kiến thức về nữ công gia chánh... nhằm nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn, tay nghề cho chị em. Ban nữ công LĐLĐ huyện phối hợp với Ban nữ công các CĐCS vận động chị em tích cực học tập, nâng cao trình độ kiến thức thông qua các kênh thông tin, tự học, học qua bạn bè, cộng đồng,  sinh hoạt chuyên đề, CLB nữ công,  thảo thuận các vấn đề sức khoẻ, kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ, các chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới... nên đã tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong chị em.

5 năm qua, toàn huyện có 3.028  lượt nữ CNVC-LĐ được tham gia các lớp học chính trị, 1.012 chị được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, 383 chị hoàn thành chương trình đại học, 978 chị được kết nạp Đảng. Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ  nghiệp vụ đã giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống, thi đua lao động và công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả.  Tuỳ thuộc vào tính chất của mỗi ngành nghề, lĩnh vực công tác, hàng năm các Ban nữ công tổ chức phát động phong trào thi đua cho phù hợp. Điển hình như: phong trào thi đua : “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “ Thi đua liên kết phục vụ sản xuất, xây dựng nông thôn mới”, “Đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp” trong CĐ Cơ quan chính quyền huyện, CĐ Công ty CP giống cây trồng huyện, CĐ khối dân vận... được chị em hưởng ứng tích cực. Qua đó, nhiều tiến bộ KHKT mới được áp dụng vào thực tiễn trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản... góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi.

Nữ công công đoàn ngành y tế thi đua thực hiện tốt “12 điều y đức” nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; phong trào  thi đua “ Dạy tốt, học tốt” cũng được các cô giáo tham gia tích cực, kết quả chất lượng giáo dục của Thái Thụy không ngừng được nâng lên, vươn lên xếp thứ Nhất, thứ Nhì toàn tỉnh. Những cố gắng, nỗ lực và thành tích của chị em đã được Đảng, Nhà nước, tập thể, đồng nghiệp suy tôn, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Toàn huyện có 3 chị được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 chị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, 962 lượt chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, hơn 500 nữ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cơ quan, đơn vị giao, những năm qua nữ CNVC-LĐ ở Thái Thụy còn đảm nhiệm rất tốt vai trò là mẹ, là vợ, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con chăm ngoan học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm tới lợi ích cộng đồng.  Từ năm 2005 đến 2009, toàn huyện có 2.255 con CNVC-LĐ đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, 3.995 lượt cháu được công nhận là học sinh giỏi các cấp; bình quân có 90% gia đình nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Hàng năm, chị em đều hưởng ứng tích cực, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện như “  Mái ấm công đoàn”, “ Vì trẻ thơ”, “ Đền ơn đáp nghĩa”, “ Xây dựng tôn tạo khu tưởng niệm Hai Bà Trưng”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.  Các ban nữ công vận động chị em giúp đỡ nhau thông qua hình thức phường hội, cho nhau vay không lấy lãi. Đặc biệt, nữ CNVC-LĐ ngành giáo dục tham gia đóng góp quỹ “ Xóa nhà dột nát” cho nữ giáo viên nghèo, mỗi cô giáo đều nhận đỡ đầu ít nhất một học sinh nghèo qua việc tặng tiền, thẻ BHYT, sách giáo khoa, đồ dùng học tập... Kết quả đã có 315 lượt nữ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và 9.315 học sinh nghèo, học sinh khuyết tật được hỗ trợ về vật chất với số tiền hàng tỷ đồng.

Tổng kết phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm qua, Thái Thụy có 2.599 chị đạt danh hiệu “Hai giỏi”, chiếm 85%; 165 tập thể nữ đạt danh hiệu tập thể “Hai giỏi”; 31 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 27 tập thể và cá nhân được UBND huyện, LĐLĐ huyện tặng giấy khen.

P.V

  • Từ khóa