Thứ 7, 27/07/2024, 19:13[GMT+7]

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở

Thứ 6, 16/08/2013 | 09:24:32
1,180 lượt xem
Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Một tiết mục tham gia hội thi Ban công tác mặt trận giỏi về vận động toàn dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông. Ảnh: Minh Đức

Với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xã hội hóa công tác bảo đảm ANTT.

 

Theo Đại tá Đỗ Đình Hào, Phó Giám đốc Công an tỉnh, những năm qua, nhằm phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" ngành công an đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp các cấp, các ngành, các đoàn thể triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, mô hình tự quản về ANTT. Các cấp, các ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở.

 

Từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh tổ chức hàng  nghìn buổi tuyên truyền pháp luật; kẻ vẽ hàng trăm khẩu hiệu, panô, áp phích; in ấn hơn 25.000 ấn phẩm tuyên truyền phát đến từng hộ gia đình, cơ quan, trường học, khu phố; đóng mới hàng trăm hòm thư tố giác tội phạm. Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, phong phú, huy động được nhiều lực lượng tham gia, như: mít tinh, cổ động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV bằng hình thức thi viết, sân khấu hóa... Thông qua đó đã góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm  ANTT ở cơ sở.

 

Trên phạm vi toàn tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Khu dân cư an toàn về  ANTT”, “Tổ an ninh tự quản”, “Mô hình tự quản về ma túy”. Cùng với việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm ANTT tạo khu dân cư, thông qua các các tổ tự quản, tự phòng, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho chính quyền và các cơ quan chức năng hàng nghìn nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có nhiều tin có giá trị, phục vụ đấu tranh triệt phá nhiều tụ điểm, đối tượng phức tạp về hình sự, ma túy, cờ bạc. Bắt, vận động hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án ra đầu thú; phối hợp với chính quyền, gia đình giúp đỡ hàng nghìn người vi phạm pháp luật tái hào nhập cộng đồng.

 

Điển hình như mô hình giúp đỡ người mắc nghiện tự cai tại cộng đồng ở xã Việt Thuận (Vũ Thư), trong 10 năm qua đã tổ chức cho hàng chục lượt người mắc nghiện ma túy tự cai tại cộng đồng; mô hình phụ nữ tham gia cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tái hào nhập cộng đồng ở thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng)… Qua đó đã góp phần xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

 

Để phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" phát huy được hiệu quả, hàng năm Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức sơ, tổng kết các phong trào nhằm đánh giá hoạt động của từng mô hình, qua đó khắc phục những tồn tại hạn chế… Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT đã được xây dựng và phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ" ở cơ sở như: Mô hình “Cựu chiến binh phòng chống ma túy” ở khu phố Nhất Thanh (phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình); mô hình "Bao vây phong tỏa tụ điểm ma túy" ở tổ 49 và 50 phường Quang Trung (Thành phố Thái Bình);  mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” ở Đông Hoàng (Đông Hưng); mô hình “Tiếng kẻng ba phòng” ở Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen; mô hình "Khu dân cư tự quản" tại xã Bình Định (Kiến Xương); mô hình "Ngăn chặn sự xâm nhập của tệ nạn ma túy vào địa bàn" ở thôn Tiền Phong (xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương); mô hình "Xã trắng về ma túy" ở Đông Vinh (Đông Hưng)…

 

Sau 8 năm triển khai thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", toàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả đánh giá phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", 100% xã, phường, thị trấn, đều đạt kết quả tốt,  không có thôn, xóm, tổ dân phố nào xếp loại yếu, kém; 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình an toàn”. Do đó, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm theo từng năm, trên 90% các vụ việc đều được hoà giải và giải quyết ngay tại cơ sở.

 

Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, thời gian tới, các lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tổ chức tổng kết đánh giá, nhân rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ có cách làm hay, sáng tạo tại các địa bàn dân cư, thôn, xóm…

 

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa