Hội Chữ thập đỏ Vũ Thư Nhiều hoạt động thiết thực
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ Vũ Thư đến thăm, tặng quà gia đình chị Trần Thị Hà, hộ nghèo ở thôn Súy Hãng, xã Minh Lãng (Vũ Thư). Ảnh: Hoàng Minh
Huy động sự chung tay từ cộng đồng
Nhằm khơi dậy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, tinh thần “Tương thân tương ái” từ nghìn đời của dân tộc, Hội CTĐ huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi sự chung tay, góp sức từ cộng đồng; đồng thời duy trì nhiều hình thức như đặt hòm từ thiện, vận động kiều bào, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh cứu trợ những đối tượng khó khăn.
Qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” dịp Tết Quý Tỵ năm 2013 đã huy động, trao tặng 7.018 suất quà trị giá 1 tỷ 300 triệu đồng. Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và hưởng ứng phong trào “Thi đua làm việc tốt báo công dâng Bác” do Huyện ủy Vũ Thư phát động đã vận động quyên góp, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng tại xã Dũng Nghĩa. Công tác xây dựng quỹ hội nhận được sự quan tâm của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Tính đến đầu tháng 6/2013 Huyện hội và các xã đã nhận được trên 500 triệu đồng. Phong trào CTĐ trong các trường học đạt kết quả cao, 100% chi hội CTĐ nhà trường đã vận động tặng quà, giúp đỡ 936 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 89 triệu đồng thông qua hoạt động thi đua với chủ đề: “Miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, “Vì bạn nghèo vượt khó”, “Vì bạn khuyết tật – nạn nhân chất độc da cam”… Những hoạt động này trở thành chủ đề xuyên suốt để giáo dục, rèn luyện, hình thành nhân cách cho học sinh, từ đó xóa bỏ kỳ thị, tạo sự đồng cảm của các em với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Mang niềm vui, trao hy vọng
Với vai trò là nhịp cầu nhân đạo, Hội CTĐ Vũ Thư đã mang sự chia sẻ, đồng cảm của cộng đồng đến với những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, giúp họ thêm tin, yêu cuộc sống qua những lời thăm hỏi, động viên, những món quà tặng tuy giá trị vật chất không cao nhưng ý nghĩa lại sâu sắc vô cùng.
Nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, Hội CTĐ huyện đã trao 30 suất quà cho 30 em thiếu nhi, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; duy trì chương trình phối hợp với Trung tâm Nhân đạo Tâm Phúc Lợi chăm sóc và bảo trợ thường xuyên cho 31 cháu là con em cựu chiến binh nghi chất độc da cam với số tiền, quà trị giá trên 21 triệu đồng; tổ chức trao quà của Trung tâm Nhân đạo Hòa Bình cho 30 cháu là nạn nhân chất độc da cam. Hoạt động nhân đạo của Hội càng trở nên ý nghĩa hơn khi đem đến hy vọng cho những trường hợp bị tim bẩm sinh; đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Thư kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ 99 triệu 600 nghìn đồng cho cháu Phạm Thị Thanh Loan (xã Minh Khai) đi mổ tim. Những món quà, lời thăm hỏi thể hiện được sự quan tâm cả thể chất lẫn tinh thần của các cấp, các ngành, cá nhân có tấm lòng vàng với những mảnh đời không may mắn.
Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người khuyết tật, gia đình chính sách, người già khó khăn, Hội đã tổ chức khám mắt miễn phí cho 418 cụ, đưa 100 cụ đi mổ mắt tại Bệnh viện mắt Quốc tế DND Hà Nội với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng; tổ chức trao tặng 50 xe lăn cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Trường Đại học Y Thái Bình, Đoàn Thanh niên huyện, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 651 gia đình chính sách, hộ nghèo của các xã Tân Lập, Hồng Lý, Vũ Vinh với tổng kinh phí 74 triệu đồng.
Cũng trong thời gian từ đầu năm 2013 đến nay, Hội CTĐ Vũ Thư đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, đã vận động hiến máu tình nguyện. Lượng máu thu được (240 đơn vị) đã góp phần cứu giúp cho nhiều người bị đau ốm, bệnh tật. Với kết quả đạt được, Hội CTĐ Vũ Thư được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đánh giá cao; được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tặng Đĩa vàng vì thành tích vượt trên 200% chỉ tiêu được giao.
Chặng đường phía trước dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của 23.421 cán bộ, hội viên tin rằng hoạt động cứu trợ nhân đạo của Hội CTĐ Vũ Thư sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa, "thực sự là cầu nối vững chắc, địa chỉ tin cậy - nơi các nhà hảo tâm gửi tấm lòng vàng, góp phần xoa dịu tổn thương, bất hạnh cho người nghèo khổ, cùng cộng đồng chăm lo đời sống cho những gia đình có công, nạn nhân chất độc da cam" như lời đồng chí Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội chia sẻ.
Như Hoàng
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội