Thứ 2, 29/07/2024, 15:22[GMT+7]

Chăm sóc người cao tuổi ở Hưng Hà.

Thứ 3, 14/09/2010 | 09:52:35
2,487 lượt xem
Người cao tuổi (NCT) Hưng Hà hiện chiếm 14% dân số của toàn huyện, NCT trở thành hội viên Hội NCT ngày một tăng (35.838 /37.354 cụ), tuổi thọ ngày càng cao: tính đến hết tháng 10/2009, độ tuổi 80- 89 là 4.110 cụ, 90- 100 tuổi là 745 cụ, trên 100 tuổi có 22 cụ.

Khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

Người cao tuổi (NCT) Hưng Hà hiện chiếm 14% dân số của toàn huyện, NCT trở thành hội viên Hội NCT ngày một tăng (35.838 /37.354 cụ), tuổi thọ ngày càng cao: tính đến hết tháng 10/2009, độ tuổi 80- 89 là 4.110 cụ, 90- 100 tuổi là 745 cụ, trên 100 tuổi có 22 cụ.

 Hưng Hà là huyện có đông NCT, hội viên NCT nhiều, tuổi thọ cao. Có được niềm vui này là do nhiều năm qua các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã cũng như toàn dân Hưng Hà đặc biệt chú trọng quan tâm chăm sóc NCT cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, giúp NCT luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích.

 

Hiếm ở nơi nào NCT được quan tâm chăm sóc chu đáo như ở Hưng Hà. Huyện ủy, UBND, MTTQ, các ngành, các cấp... đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò của NCT”.

 

Thể hiện rõ nhất là việc thực hiện NQ 09 của Thường trực Tỉnh ủy về xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, từ năm 2004- 2008, toàn huyện xóa được 1.139 nhà dột nát thì có tới 908 nhà thuộc hộ NCT nghèo, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. đầu năm 2009, BĐD Hội NCT huyện chủ động tham mưu và được lãnh đạo huyện thông qua việc hỗ trợ và tặng 1.457 chăn ấm cho hộ nghèo, trong đó hộ NCT nghèo là 917; cuối năm 2009 thực hiện cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng NCT nghèo” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, MTTQ và BĐD Hội NCT Hưng Hà tham mưu, đề xuất với lãnh đạo huyện trích trên 292 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” mua 900 chăn ấm tặng NCT nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

 Đây là việc làm thấm đẫm tính nhân văn, được NCT nói riêng, toàn dân Hưng Hà hoan nghênh, đồng tình hưởng ứng không chỉ bởi cán bộ Hội NCT đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương của cấp trên, tiến hành khảo sát và tặng theo nhu cầu của hội viên, còn bởi thời điểm chọn trao đúng dịp Quốc tế NCT (1/10) và dịp Tết cổ truyền, khi tiết trời trở lạnh và trong khi nhiều địa phương khác chỉ có thể trao áo ấm trị giá 100.000 đồng/chiếc thì Hưng Hà lại dồn sức lo bằng được cho NCT được đắp chăn ấm trị giá trên 300.000 đồng/chiếc.

 

 Công tác phòng, chữa bệnh cho người già cũng được Hội NCT huyện làm tốt, mà cụ thể là phối hợp với công ty Dược Sao Thái Dương và một số công ty dược khác tổ chức truyền thông, tư vấn, khám sức khỏe, trao 7000 xuất quà bằng thuốc, trị giá 214 triệu đồng cho NCT. Nhân các ngày kỷ niệm thành lập và quốc tế NCT, một số xã như Tiến Đức, Chí Hòa, Canh Tân, thị trấn Hưng Hà... tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hội viên.

 

Hàng năm cứ vào dịp xuân về, hàng nghìn bậc cao niên nơi vùng đất địa linh nhân kiệt háo hức, xúng xính trong những bộ quần áo đẹp đi dự lễ mừng thọ do các cấp ủy, chính quyền, Hội NCT các xã, thị trấn tổ chức long trọng, trang nghiêm với tấm lòng “Kính lão đắc thọ”; đó cũng là dịp để con cháu tri ân với ông bà, cha mẹ. Gần 5000 NCT được mừng thọ trong năm 2009, với số tiền trên 89 triệu đồng. Các ngày truyền thống NCT hay tết cổ truyền, lãnh đạo huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện Hội NCT các cấp dù bận mải công việc chuyên môn vẫn dành thời gian đi thăm và tặng quà các cụ tuổi từ 99 trở lên.

 

Từ lâu việc thăm hỏi, tặng quà NCT lúc ốm đau; phúng viếng, tiễn đưa lúc qua đời; giúp đỡ NCT khi hoạn nạn, ốm đau đã trở thành nét đẹp văn hóa của NCT Việt Nam nói chung, NCT Hưng Hà nói riêng. Năm 2009, trên 10.000 lượt NCT được thăm hỏi, giúp đỡ; 3.832 người già cả cô đơn, không nơi nương tựa và các cụ từ 85 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo đúng quy định của Chính quyền.

 

Các cấp hội duy trì hoạt động hiệu quả 404 CLB: thể dục thể thao, thái cực trường sinh, dưỡng sinh, thơ ca... là sân chơi lý thú và bổ ích, thu hút trên 8000 hội viên tham gia sinh hoạt đều đặn. Ngoài ra, các cụ còn tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ bằng cách đi bộ, tập vung tay, vung chân theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn...

 

Những nỗ lực quan tâm chăm sóc NCT về mọi mặt mà lãnh đạo và nhân dân Hưng Hà đã làm trong thời gian qua tuy chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của các cụ nhưng cũng đã tạo nguồn động viên lớn giúp nhiều cụ vượt qua khó khăn vui hưởng tuổi già. Qua đó NCT thêm tin tưởng, gương mẫu chấp hành và răn dạy con cháu chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương, xây dựng Hưng Hà ngày càng giàu đẹp.

Đỗ Hiền

  • Từ khóa