Cải thiện cuộc sống cho các nạn nhân chất độc da cam bằng đầu tư vốn tạo việc làm Đầu tư nhỏ, hiệu quả cao
Ông Phạm Đình Tân, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Minh Lãng có gần 10 năm là bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ. Ông bị nhiễm chất độc da cam, đôi mắt không còn tinh tường. Có hai con đã lập gia đình đi ở riêng nhưng cả hai đều nghèo, không có khả năng phụ giúp ông bà lúc tuổi già. Tuổi cao, sức yếu, thu nhập chính của ông và vợ là từ mấy sào ruộng cấy lúa nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Tháng 8/2012, được Dự án hỗ trợ 12 triệu đồng, ông quyết định mua bò giống với bài toán kinh tế: mua bò chỉ mất công chăn thả, mất ít tiền đầu tư vào thức ăn chăn nuôi. Ông Tân cho biết, chỉ trong 10 tháng được hỗ trợ đầu tư mà hiệu quả đã nhìn thấy rõ rệt. Đến nay, đàn bò sinh sôi; nếu bán cả đàn ông đã có trong tay hơn 30 triệu đồng, chỉ bán bê con cũng có gần 10 triệu đồng. Dự định của ông là tiếp tục mở rộng đàn bò hiện có.
Ngoài gia đình ông Phạm Đình Tân còn có 85 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam thuộc hộ nghèo và cận nghèo tại 6 xã của huyện Vũ Thư (Phúc Thành, Bách Thuận, Hồng Lý, Xuân Hòa, Vũ Hội, Minh Lãng) được Dự án hỗ trợ tiền đầu tư (trung bình từ 12 - 16 triệu đồng) phát triển chăn nuôi. Cùng với hỗ trợ vốn, các hộ gia đình còn được cán bộ, tình nguyện viên Dự án tư vấn, hướng dẫn về phương pháp sinh kế, kỹ thuật chăn nuôi, định hướng trong việc lựa chọn hình thức chăn nuôi, sản xuất phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, nhân lực gia đình cũng như điều kiện thực tế của địa phương.
Đã có 19 hộ chọn phương án nuôi bò, 66 hộ nuôi lợn và gia cầm. Triển khai từ tháng 8/2012, qua giám sát, đánh giá, các hộ hưởng lợi từ Dự án đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, việc đầu tư đem lại hiệu quả rõ rệt. Thu nhập bình quân của các hộ gia đình tăng thêm hơn 700.000 đồng/tháng. Điển hình như gia đình bà Hoàng Thị Là (xã Minh Lãng) được cấp vốn tháng 8/2012, đầu tư nuôi gà và chim bồ câu, số tiền lãi thu được sau 10 tháng là 10,2 triệu đồng. Gia đình ông Trần Văn Lành (xã Xuân Hòa) được cấp vốn tháng 8/2012 đã đầu tư mua bò mẹ đang mang thai, bò mẹ sinh sản bê con, thu lãi 16 triệu đồng...
Đại diện Hội Chữ thập đỏ Thụy Sỹ thăm gia đình nạn nhân chất độc da cam được hưởng lợi từ Dự án. Ảnh: Minh Sơn
Ông Ngô Quang Địch, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Hòa cho biết, Xuân Hòa có 17 hộ gia đình được Dự án hỗ trợ vốn với tổng kinh phí 162 triệu đồng. Có 3 hộ gia đình đầu tư mua bò giống, đến nay đàn bò của các gia đình đã nhân lên 6 con; 14 gia đình khác đầu tư nuôi lợn nái và gia cầm. Theo giám sát đến tháng 4/2013, 17 hộ gia đình đã thu lãi 127 triệu đồng. Ông Đỗ Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa đánh giá đây là một dự án ý nghĩa và đem lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho gia đình nạn nhân chất độc da cam mà còn đem lại niềm vui, tạo nên sự phấn khởi và thi đua lao động, tăng gia sản xuất. Vì vậy, mong mỏi của địa phương cũng như gia đình các nạn nhân chất độc da cam là mở rộng số hộ gia đình được đầu tư vốn, phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, thoát khỏi đói nghèo.
Bà Trần Thị Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết, tại 6 xã thực hiện dự án có 216 hộ cận nghèo và 255 hộ nghèo. Do điều kiện sức khỏe nên phần lớn các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam là các hộ nghèo, cận nghèo. Việc hỗ trợ vốn cho các gia đình đầu tư sản xuất, thoát nghèo luôn là mong muốn của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương song trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, sự hỗ trợ này còn rất hạn chế.
Thực hiện Dự án "Cải thiện cuộc sống cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ bằng việc tạo ra quỹ thu nhập hoặc tạo việc làm" có 50/215 hộ cận nghèo và 35/255 hộ nghèo tại 6 xã trên đã thoát nghèo. Vì vậy, trong thời gian tới Vũ Thư tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư từ các tổ chức, cá nhân giúp các hộ gia đình, đặc biệt các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ vốn, đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, góp phần giảm số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, xây dựng cuộc sống ấm no trong mỗi gia đình.
Trần Thu Hương
Tin cùng chuyên mục
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
- Thành phố: Tri ân người có công 21.07.2023 | 09:38 AM
Xem tin theo ngày
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ
- Gala Tiếp sức đến trường lần thứ 7 năm 2024
- Khẩn trương đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống
- Công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
- Khánh thành, đóng điện đường dây 500kV mạch 3
- Xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ với hành vi vi phạm khai thác IUU
- Kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU tại huyện Tiền Hải
- Họp Thường trực HĐND tỉnh
- Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng KCN Liên Hà Thái và tuyến đường trục trong Khu kinh tế