Thứ 6, 02/08/2024, 13:26[GMT+7]

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Đông Xá

Thứ 6, 02/08/2024 | 09:14:58
455 lượt xem
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Đông Xá (Đông Hưng) tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Biên thu hoạch bí vụ đông.

CCB Nguyễn Văn Biên tuổi đã cao song nhiều năm qua vẫn gương mẫu đi đầu thực hiện phong trào thi đua trồng cây vụ đông của xã. Ông cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua do Hội CCB xã phát động, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tôi duy trì trồng 4 sào bí đông. Cây bí dễ trồng, lại được tỉnh hỗ trợ 100% giống, tận dụng đất chờ giữa 2 vụ lúa, hơn 10 năm nay năm nào tôi cũng trồng để tăng thu nhập cho gia đình. Đầu ra của cây bí tôi không phải lo vì có thương lái tới tận ruộng thu mua. Mỗi vụ bí tôi thu lãi gần chục triệu đồng, gấp 3 lần cấy lúa. 

Ngoài ông Biên, trên địa bàn xã Đông Xá còn nhiều CCB chủ động tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống có giá trị kinh tế vào sản xuất, chăn nuôi, đạt hiệu quả cao. Tiêu biểu là CCB Phạm Văn Cường tích tụ ruộng cấy 7,2ha lúa hàng hóa, CCB Nguyễn Văn Toàn trồng 2,5 mẫu bí và rau màu các loại; các CCB Phạm Đình Phất, Nguyễn Bá Lẫm, Nguyễn Văn Tâm phát triển chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao; CCB Vũ Sơn Lâm, chủ doanh nghiệp may và sản xuất gạch thạch cao, CCB Vũ Đăng Thoan, chủ doanh nghiệp xây dựng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động, trong đó có nhiều lao động là CCB, con em CCB... 

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội CCB xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức chăn nuôi, trồng trọt; giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng. Với sự đồng hành của Hội CCB xã, thông qua phong trào thi đua, các CCB góp phần để Đông Xá giữ vững vị trí tốp đầu trồng bí vụ đông, có năng suất lúa cao của huyện; mức sống của gia đình hội viên CCB cao hơn bình quân chung của xã, không còn gia đình hội viên CCB nghèo, cận nghèo. 

Bên cạnh đó, Hội CCB xã Đông Xá tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội... Nhiều CCB đã gương mẫu tự nguyện hiến đất, phá tường bao, cổng dậu, mái che để thôn, xã mở rộng đường giao thông, ủng hộ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Một tuyến đường tại xã Đông Xá. 

CCB Phạm Xuân Bốn cho biết: Tôi đã dùng tiền tiết kiệm và vận động con cháu ủng hộ 300 triệu đồng để mở rộng đường giao thông liên xã, xây dựng nhà văn hóa, sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách... để chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. 

Cùng với ông Bốn, CCB Vũ Sơn Lâm ủng hộ 20 triệu đồng nâng cấp đường từ đoạn Đông Xá đi Đông Cường. Chi hội CCB thôn Tân Tích quyên góp 40 triệu đồng làm 2,5km đường giao thông nông thôn và sửa chữa, mua sắm đồ dùng phục vụ hoạt động của nhà văn hóa thôn. Các CCB xóm Trại đóng góp hàng trăm ngày công trị giá gần 40 triệu đồng nâng cấp hơn 300m đường. Cán bộ, hội viên CCB còn tích cực thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, ủng hộ xây dựng cổng làng, cổng chào của xã, nhận chăm sóc hàng cây trên đường trục xã dài 1km, chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ. Hội CCB xã thành lập 7 đội tự quản ở các khu dân cư, phối hợp cùng lực lượng công an tuyên truyền, vận động người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng. 

Thời gian qua, Hội CCB xã đã phối hợp vận động một số người nghiện từ bỏ ma túy. Để giúp họ hòa nhập cộng đồng, Hội đã kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn nhận họ vào làm. Anh L.A.T chia sẻ: Gia đình, các bác CCB, các đồng chí công an đến tuyên truyền, vận động, tôi đã hiểu ra tác hại khi sử dụng ma túy, vì vậy đã quyết tâm cai nghiện thành công. Hiện giờ tôi đang đi làm tại một doanh nghiệp gần nhà với mức lương 7 - 8 triệu đồng/tháng. Tôi rất biết ơn các bác CCB, tôi sẽ cố gắng làm việc để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. 

Ngoài những hoạt động trên, từ năm 2019 đến năm 2023, các CCB đã trích từ tiền tiết kiệm giúp đỡ 1 CCB sửa chữa nhà ở, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, đóng góp xây dựng Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hỗ trợ đột xuất CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Giai đoạn 2024 - 2029, Hội CCB xã Đông Xá tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phấn đấu đạt mục tiêu: 100% hội viên gương mẫu, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm có 100% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; 100% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; không có gia đình hội viên tái nghèo, cận nghèo. 


Thu Hiền