Thứ 2, 28/10/2024, 18:21[GMT+7]

Kiến Xương: Dấu ấn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thứ 7, 03/08/2024 | 08:01:32
3,443 lượt xem
Bằng uy tín và trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024. Các cấp hội phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trí tuệ và sức lực của mỗi cán bộ, hội viên đối với sự phát triển chung của huyện.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Minh Quang.

Ông Bùi Văn Bính, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Định chia sẻ: Với phương châm CCB nêu gương sáng hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều hội viên đã tình nguyện, gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất, tháo dỡ tường bao, cổng dậu, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn. Từ năm 2019 đến tháng 6/2024, cán bộ, hội viên CCB cùng với nhân dân trong xã đã hoàn thiện củng cố trên 3km hệ thống giao thông thủy lợi, tổ chức làm trên 30km đường điện thắp sáng đường quê; ủng hộ 15 triệu đồng và tham gia lắp đặt mô hình camera an ninh và trồng 250 chậu hoa trên các tuyến đường giao thông của xã. Tổng số tiền ủng hộ vào các hạng mục xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của hội viên trên 450 triệu đồng, đóng góp trên 1.570 ngày công, trong đó có 75 gia đình hội viên CCB hiến 1.500m2 đất thổ cư, tháo dỡ 470m cổng dậu, phá dỡ 3 cầu và hiến 2.500m2 đất lúa để mở rộng 4 tuyến đường phục vụ các dự án đầu tư; 24 gia đình CCB thực hiện việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông tuyến đường 223. 

Tại xã Đình Phùng, hội viên CCB thể hiện sự gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Ông Phạm Như Hải, Chủ tịch Hội CCB xã bày tỏ: Hội đã quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên về những yêu cầu, lợi ích của đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Vì thế, ngoài việc phối hợp với MTTQ, các ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, Hội còn tổ chức nhiều cuộc họp và trực tiếp đến các chi hội truyền đạt chủ trương của đề án nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên; phân công cụ thể cho từng cán bộ hội thường xuyên bám sát địa bàn, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia lấy ý kiến cử tri. Kết quả, Hội CCB xã hoàn thành sớm nhất về thời gian, 100% cán bộ, hội viên đồng thuận với chủ trương sáp nhập 3 xã Đình Phùng - Nam Cao - Thượng Hiền thành xã mới, lấy tên là xã Thống Nhất. 

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Tiến chia sẻ: Hội CCB xã luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, động viên hội viên tiên phong trong phát triển kinh tế, nhất là phát triển các mô hình trang trại, gia trại. Hội duy trì tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng cho trên 60 gia đình hội viên vay để phát triển sản xuất. Có 2 gia đình hội viên làm trang trại quy mô từ 5ha trở lên; 35 gia đình làm kinh tế gia trại quy mô vừa và nhỏ cho thu nhập bình quân từ 150 - 450 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, nâng cao đời sống hội viên và nhân dân trên địa bàn. 

Ông Trương Công Trường, Chủ tịch Hội CCB huyện Kiến Xương cho biết: Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của phong trào đề ra. Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Hội đã cụ thể hóa thành phong trào thi đua “CCB Kiến Xương gương mẫu xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia với nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực. Từ năm 2019 đến nay, cán bộ, hội viên trong toàn huyện đã đóng góp hơn 11,4 tỷ đồng để xây dựng NTM; tham gia 22.825 ngày công lao động trị giá gần 5 tỷ đồng; hội viên tự nguyện ủng hộ địa phương hơn 4,8 tỷ đồng tiền mặt; gia đình hội viên hiến gần 44.000m2 đất thổ cư và đất canh tác để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... Cùng với phong trào giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, cán bộ, hội viên CCB trong huyện hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình và đóng góp của cải cho xã hội. Toàn huyện có 24 doanh nghiệp, 12 HTX, 129 gia trại, trang trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Hội CCB huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho gần 1.600 hộ CCB vay vốn với dư nợ hơn 64,7 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hộ CCB đã vươn lên thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hội đến nay còn 0,28%, giảm 0,67% so với năm 2019.

Nhiều gia đình hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bình Định tự nguyện phá dỡ tường bao, cửa cuốn để thi công dự án giao thông đi qua địa bàn xã.

Thu Thuỷ