Chủ nhật, 25/08/2024, 15:14[GMT+7]

Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam

Thứ 2, 05/08/2024 | 08:41:53
4,429 lượt xem
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Điôxin huyện Đông Hưng nỗ lực chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC trên địa bàn huyện. Bằng trách nhiệm và những việc làm cụ thể, Hội thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung của các nạn nhân CĐDC.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin Việt Nam, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam huyện Đông Hưng.

Hội Nạn nhân CĐDC/ Điôxin huyện Đông Hưng hiện có 2.472 hội viên, trong đó có 2.290 hội viên trực tiếp, 174 hội viên gián tiếp, 8 hội viên tự nguyện. Những năm qua, các cấp hội đã đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong cộng đồng. Để có nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC, Hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về thảm họa da cam, nỗi đau da cam, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng cảm, chia sẻ của các nhà hảo tâm với các nạn nhân. 

Thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, từ năm 2018 đến nay, Hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện trao hơn 14.200 suất quà cho nạn nhân CĐDC, tổng trị giá gần 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ 3 tấn gạo, tặng hơn 100 xe lăn cho nạn nhân khó khăn trong sinh hoạt, tổng trị giá hơn 317 triệu đồng; xây mới và sửa chữa nhà cho 80 nạn nhân, trị giá 2,8 tỷ đồng. 

Hàng năm, Hội phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hàng trăm lượt nạn nhân; tạo điều kiện cho nhiều nạn nhân tham gia tẩy độc, cải thiện sức khỏe tại Trung tâm Tẩy độc trực thuộc Tỉnh hội; trao quà động viên con cháu nạn nhân CĐDC vượt khó, học giỏi; tổ chức thăm hỏi, phúng viếng nạn nhân và thân nhân nạn nhân khi ốm đau, qua đời; mừng thọ các hội viên cao tuổi... 

Trong công tác xây dựng quỹ hội, bình quân toàn huyện quỹ đạt 700.000 đồng/hội viên. Một số hội cơ sở có số bình quân quỹ đạt 1,5 triệu đồng/hội viên trở lên như Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin các xã: Đông Quang, Hồng Việt, Đông Hợp... Nguồn quỹ được các cấp hội sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích. 

Những năm qua, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Đông Hưng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”..., thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên từ huyện đến cơ sở đã hiến gần 7.400m2 đất, tham gia hơn 2.000 ngày công và ủng hộ hơn 575 triệu đồng, góp phần đổi thay diện mạo làng quê. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Hàng năm, 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; hơn 100 hội viên được các cấp khen thưởng trong nhiều lĩnh vực: phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh... Nhiều cán bộ, hội viên đã vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, giúp đỡ, hỗ trợ nhau giảm nghèo như ông Nhâm Văn Hoa, xã Đông Hoàng, ông Nguyễn Văn Ước, xã Đông La... 

Với những thành tích đạt được, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Đông Hưng và nhiều cán bộ, hội viên đã vinh dự được Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/ Điôxin Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Nạn nhân CĐDC/ Điôxin tỉnh, UBND huyện Đông Hưng tặng bằng khen, giấy khen vì đạt được nhiều thành tích trong công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC và có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/ Điôxin huyện Đông Hưng tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực kêu gọi, vận động nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC; tăng cường rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của từng nạn nhân để xây dựng kế hoạch giúp đỡ phù hợp; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC và tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên. Hội phấn đấu 100% gia đình hội viên là nạn nhân CĐDC trực tiếp đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thu hút 100% nạn nhân CĐDC trở thành hội viên của Hội, góp phần thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho nạn nhân CĐDC. 

Nguyễn Anh Ngọ

 (Nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Đông Hưng)