Chủ nhật, 25/08/2024, 11:14[GMT+7]

Phụ nữ Kiến Xương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Thứ 6, 09/08/2024 | 15:19:06
6,245 lượt xem
Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Kiến Xương đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật, ngày càng thể hiện rõ vị thế, vai trò của người phụ nữ trong xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Bình tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đinh Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Điểm sáng nổi bật của Hội trong nửa nhiệm kỳ qua là thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, 3 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Ngay từ đầu hàng năm, 33/33 cơ sở hội đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 125 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; 100% chi hội phụ nữ đăng ký mỗi năm mỗi chi hội giúp ít nhất 2 hộ gia đình đạt "gia đình 5 không, 3 sạch, 5 có, 3 sạch". Các hội cơ sở thành lập các mô hình mới như: mô hình “Gia đình có ngôi nhà an toàn”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch gắn với làng 3 sạch kiểu mẫu” góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt 33/33 xã, thị trấn thực hiện tốt mô hình “Thu gom, phân loại rác thải tái chế gây quỹ ủng hộ phụ nữ, trẻ em nghèo” với số tiền thu được trên 800 triệu đồng. Từ số tiền này đã trao hơn 1.900 suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương.

Cùng với đó, Hội LHPN huyện Kiến Xương đã thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay hội đã kết nối giới thiệu được 7 cháu vào học tập và sinh sống tại Làng trẻ em SOS Thái Bình, hỗ trợ xây mới 1 nhà trị giá 35 triệu đồng, 4 công trình vệ sinh và nước sạch cho 4 cháu mồ côi mẹ trị giá 35 triệu đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ sinh kế về chăn nuôi, mua máy móc sản xuất cho 11 hộ gia đình với số tiền 71 triệu đồng; vận động xã hội hóa tặng 1.759 suất quà trị giá 892 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20 mái ấm tình thương trị giá gần 700 triệu đồng và 207 ngày công. Một số mô hình mang dấu ấn nổi bật như mô hình “Cặp lá yêu thương” đã hỗ trợ 405 lượt cháu số tiền trên 500 triệu đồng; mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế đã có 1.752 hội viên tham gia với số tiền 1,62 tỷ đồng; mô hình “Nuôi heo nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Tiếp sức em tới trường” đã có 1.976 cán bộ, hội viên tham gia với số tiền 495 triệu đồng, giúp đỡ cho 715 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng Bệnh viện Đa khoa huyện để thực hiện nồi cháo nghĩa tình và hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo số tiền 153,3 triệu đồng. 

Nghề mây tre đan tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ xã Thanh Tân. 

Hội LHPN xã Vũ Bình là một trong những cơ sở hội đi đầu thực hiện các phong trào, cuộc vận động do hội cấp trên phát động. Chị Phan Thị Tươi, Chủ tịch Hội LHPN xã khẳng định: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực. Điển hình như phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vùng sản xuất liên kết, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho chị em phụ nữ. Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 22 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 3.000 lượt chị em tham gia; duy trì 3 tổ vay vốn hoạt động ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội và nhiều tổ chức khác cho trên 300 hộ vay vốn để phát triển kinh tế. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Điển hình nhất là mô hình thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội đã thu được gần 30 triệu đồng và đã tặng quà cho 36 phụ nữ, 70 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã. Ngoài ra, Hội đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 2 trẻ bị bỏ rơi; ủng hộ 1,5 triệu đồng và phát 300 suất bánh mì và sữa tại Bệnh viện Đa khoa huyện... 

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Kiến Xương tiếp tục thực hiện các giải pháp để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng Kiến Xương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. 

Thu Thủy