Chủ nhật, 18/08/2024, 02:20[GMT+7]

Phụ nữ Quỳnh Phụ vượt khó làm giàu

Thứ 4, 14/08/2024 | 21:29:42
3,674 lượt xem
Với mong muốn nâng cao đời sống cho phụ nữ, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Quỳnh Phụ triển khai nhiều hoạt động hướng về hội viên, động viên chị em tích cực phát triển kinh tế, vượt khó làm giàu.

Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ của gia đình hội viên Vũ Thị Hà, thôn Mỹ Xá, xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ).

Vượt khó vươn lên

Cách đây 10 năm, chị Phạm Thị Vân, thôn An Khoái, xã Châu Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Chồng mất khi chị mới gần 30 tuổi, 2 con còn nhỏ. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Châu Sơn kết nối với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho chị vay 70 triệu đồng để chăn nuôi gà, lợn kết hợp trồng cây ăn quả. Nhờ được hỗ trợ về kỹ thuật nên việc chăn nuôi thuận lợi, trung bình mỗi năm mang lại cho gia đình chị khoảng 200 triệu đồng, giúp chị có cuộc sống ổn định.

Chị Vân cho biết: Những ngày đầu lập nghiệp, một mình lo mọi việc nên tôi rất lo lắng. Nhờ sự giúp đỡ của Hội LHPN xã liên hệ với ngân hàng cho vay vốn, phối hợp tổ chức hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giúp tôi yên tâm hơn. Sau một vài năm chăn nuôi, có kinh nghiệm, tôi mở rộng quy mô và số lượng vật nuôi nên kinh tế dần ổn định, gia đình có điều kiện mua sắm đồ dùng sinh hoạt đầy đủ và chăm lo cho con cái học tập.

Với gia đình bà Vũ Thị Hà, thôn Mỹ Xá, xã Châu Sơn, sau nhiều năm trồng lúa kém hiệu quả, năm 2019, thông qua Hội LHPN xã, gia đình bà được vay 50 triệu đồng để chuyển đổi sang trồng cây thanh long ruột đỏ. Sau 1 năm chăm sóc, đến nay 5 sào thanh long ruột đỏ đã cho thu hoạch. Trung bình mỗi sào cho thu từ 7 - 8 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Bà Hà chia sẻ: Khi chuyển từ trồng lúa sang trồng cây thanh long ruột đỏ, hai vợ chồng tôi vừa cải tạo lại đất, lo vay vốn, tìm mua giống cho năng suất cao, tìm hiểu cách chăm bón cũng như đầu ra sản phẩm. May mắn được các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở hỗ trợ vay vốn, tổ chức cho học tập kinh nghiệm tại một số địa phương nên việc chuyển đổi thuận lợi và thành công. Hiện tại, mỗi sào thanh long cho thu hoạch 7 đợt/ vụ, mỗi đợt khoảng 5 tạ với giá trung bình thu mua tại vườn 20.000 - 25.000 đồng/ kg, giúp gia đình có nguồn thu ổn định.

Đồng hành cùng hội viên

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ triển khai nhiều khâu đột phá hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như: hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp..., trong đó tập trung hỗ trợ phụ nữ vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

Bà Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các nhiệm vụ và chương trình hoạt động tiếp tục được các cấp hội đầu tư, coi trọng chiều sâu và tính hiệu quả; hướng các hoạt động về cơ sở dựa trên nhu cầu thực tế và nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Huy động các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế để nâng cao đời sống cho chị em.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức 35 lớp chuyên đề tuyên truyền, vận động hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản, tập huấn về ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm cho 4.550 hội viên. Duy trì hoạt động và thành lập tổ hợp tác sản xuất rau màu an toàn và thành lập mới 5 mô hình sản xuất rau màu an toàn tại một số xã, thị trấn. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2027, Hội LHPN huyện chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở rà soát hội viên có nhu cầu khởi nghiệp để hội tư vấn, giúp đỡ về kiến thức và vốn đầu tư phát triển. Các cơ sở hội phối hợp với các công ty, cơ sở sản xuất dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo việc làm cho 3.254 hội viên. Hội LHPN huyện phối hợp với một số ngân hàng tín chấp vốn vay cho hội viên với tổng số tiền 268.045 triệu đồng, cho 5.185 hộ vay; chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ để xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế. Từ năm 2021 đến tháng 4/2024, hội phụ nữ cơ sở đã giúp 234 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, qua đó giúp nhiều phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

Quyết tâm của chị em cùng sự hỗ trợ tích cực của các cấp hội giúp phụ nữ huyện Quỳnh Phụ tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Nguyễn Cường