Thứ 6, 27/09/2024, 12:19[GMT+7]

Gắn kết cán bộ đoàn với cơ sở

Thứ 6, 27/09/2024 | 10:06:39
260 lượt xem
“1 + 2” (mỗi cán bộ đoàn đi cơ sở ít nhất 2 tháng/năm) là chủ trương của Trung ương Đoàn nhằm rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách giàu kinh nghiệm thực tế, chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Cán bộ Huyện đoàn Quỳnh Phụ thăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại xã An Vinh.

Năng động, nhiệt huyết, tích cực, anh Đào Nhật Duy, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Phong trào Tỉnh đoàn thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế. Việc đi cơ sở được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở; kiểm tra, giám sát; dự sinh hoạt chi đoàn... Mỗi lần đi cơ sở, bên cạnh định hướng các nội dung hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, kiểm tra thực hiện các nội dung chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên, anh còn hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức, xây dựng chi đoàn và quản lý đoàn viên. 

Anh Duy chia sẻ: Thực hiện chủ trương “1+2”, tôi cũng như mỗi cán bộ chuyên trách của Tỉnh đoàn chủ động đăng ký đi cơ sở với phương châm “đi trước, về sau” (đi trước, khi cơ sở tổ chức hoạt động thì hướng dẫn, hỗ trợ, chuẩn bị; về sau, khi cơ sở tổ chức xong hoạt động, cùng cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm). Tại các chuyến đi cơ sở đều xác định rõ đối tượng, thời gian, mục đích, nội dung cụ thể.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Nhờ thực hiện tốt chủ trương “1+2” mà cán bộ Huyện đoàn hiểu được cơ sở cần gì, khó khăn, vướng mắc ở đâu và cần được hỗ trợ giải quyết theo hướng nào... Từ đó giúp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo đòn bẩy để thu hút, tập hợp thanh niên đến với tổ chức đoàn. Chính việc sâu sát cơ sở đã giúp Ban Thường vụ Huyện đoàn nắm bắt được nhu cầu của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, đã kịp thời kết nối hỗ trợ thanh niên vay vốn, thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ và chủ mô hình thanh niên phát triển kinh tế; hay như cơ sở cần hỗ trợ xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi, xây dựng công trình thanh niên... đều được Huyện đoàn nắm bắt và hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn, việc đi công tác cơ sở thường xuyên giúp cán bộ đoàn kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai, tổ chức, cũng như hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt nhiều chủ trương, hoạt động. Không chỉ vậy, còn kịp thời tham mưu một cách sát nhất về cách thức triển khai các chủ trương, các hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm cơ sở. Điển hình như trong chiến dịch thanh niên tình nguyện năm nay, cán bộ đoàn chuyên trách các cấp đã tích cực về cơ sở tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, hỗ trợ xây dựng các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã trao tặng 2.386 suất quà, học bổng, xây mới 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; tặng 3.676 suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 18 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 5.000 người; khánh thành 15km thắp sáng đường quê; trao tặng 42 công trình thanh niên cấp tỉnh.

Anh Thiệu Minh Quỳnh cho biết thêm: Đến nay, việc đi cơ sở đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục yêu cầu cán bộ đoàn thực hiện nghiêm túc việc đi cơ sở; giao Ban Xây dựng Đoàn (Tỉnh đoàn) có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo việc đi cơ sở của cán bộ đoàn chuyên trách trong tỉnh; đề xuất Thường trực Tỉnh đoàn những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tỉnh đoàn định kỳ đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm đối với cán bộ đi cơ sở, từ đó giúp chủ trương “1+2” sẽ ngày càng thiết thực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn.

Cán bộ Tỉnh đoàn, xã Tự Tân (Vũ Thư) thăm 1 hộ gia đình nằm trong diện giải tỏa để thi công đường dây 500kV mạch 3. 

 Xuân Phương