Thứ 2, 21/10/2024, 10:22[GMT+7]

Cựu chiến binh huyện Thái Thụy: Năng động phát triển kinh tế

Chủ nhật, 20/10/2024 | 23:10:15
210 lượt xem
Phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thái Thụy luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, nhiều hội viên đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh.

Huyện Thái Thụy có 9 HTX và quỹ tín dụng, 248 gia trại, 58 trang trại, 463 đầm nuôi trồng thủy sản do hội viên CCB làm chủ.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1972, ông Vũ Đức Then, thị trấn Diêm Điền đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 16 tuổi. Sau 9 năm là chiến sĩ báo vụ thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, ông Then xuất ngũ trở về địa phương lập gia đình và phát triển kinh tế. Năm 1984, ông làm kế toán HTX Vận tải thủy huyện Thái Thụy. Gần 20 năm tích lũy vốn kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, ông Then cùng gia đình quyết định thành lập Công ty Cổ phần Vận tải biển Trường Xuân chuyên vận tải hàng hóa đường biển nội địa. 

Ông Then tâm sự: Ngày đầu thành lập, Công ty chỉ có 2 tàu, trọng tải 2.000 tấn/tàu. Trong quá trình kinh doanh, Công ty gặp không ít khó khăn, nhất là giai đoạn 2019 - 2021 do ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường biển gần như tê liệt, giá cước giảm sâu nên Công ty đứng bên bờ vực phá sản. Biến thách thức thành cơ hội, Công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến công nghệ trong hoạt động quản lý và vận hành, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp vận tải biển; đổi tên là Công ty TNHH Xuân Trường và thành lập thêm 1 công ty nữa có tên là Công ty TNHH Công Vinh. Hiện Công ty có 4 tàu, trọng tải 3.000 tấn/tàu, tạo việc làm hơn 70 lao động với mức lương 8 - 20 triệu đồng/người/tháng, tổng doanh thu hơn 50 tỷ đồng/năm. 

Ông Đào Văn Dương, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Diêm Điền cho biết: Doanh nhân CCB Vũ Đức Then, không chỉ giỏi trên thương trường mà còn tích cực, nhiệt huyết tham gia công tác an sinh xã hội ở địa phương như giúp đỡ các đối tượng chính sách, tặng quà cho hội viên nghèo; hỗ trợ, động viên hội viên CCB đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh giỏi… Nhờ vậy, ông được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Doanh nhân CCB huyện Thái Thụy. Ông là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở địa phương.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Tân, thôn Đồng Xuân, xã Thụy Trường phát triển mô hình nuôi trồng thuỷ sản, thu nhập bình quân 300-400 triệu đồng/ha.

Giống như CCB Vũ Đức Then, nhiều CCB trên địa bàn huyện Thái Thụy sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, họ không ngừng học tập, lao động sản xuất. Ông Nguyễn Đức Tân, thôn Đồng Xuân, xã Thụy Trường là tấm gương CCB điển hình trong phong trào “CCB gương mẫu” vượt khó làm giàu ở địa phương. 

Ông Tân chia sẻ: Trước đây, tôi là lính không quân công tác ở sân bay Kiến An. Năm 1978, tôi xuất ngũ về quê lập nghiệp. Ban đầu, tôi chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ thu nhập không đáng kể. Trăn trở để phát triển kinh tế gia đình, năm 1999 tôi đi đầu ở địa phương trong chuyển đổi diện tích trồng màu sang nuôi trồng thủy sản (NTTS). Trên diện tích hơn 5.000m2, tôi nuôi cá vược và tôm sú, thu nhập hơn 40 triệu đồng/vụ. Đến năm 2010, được sự hỗ trợ của địa phương, tôi mở rộng diện tích NTTS gần 1ha, quy mô mỗi ao nuôi 1.000 - 2.000m2. Hiện tôi đang thả nuôi 2.000 cá vược, 2.000 cá song, 40.000 tôm sú… bình quân thu nhập 300 - 400 triệu đồng/ha. Năm 2024, tôi được Hội CCB xã ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay hơn 100 triệu đồng đầu tư nuôi cá chim trắng, hy vọng mô hình sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Ông Hà Ngọc Long, Chủ tịch Hội CCB huyện Thái Thụy cho biết: Hội CCB huyện có gần 15.000 hội viên sinh hoạt ở 255 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, trong 9 tháng năm 2024, Hội CCB huyện tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 24 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thủy hải sản; vay vốn cho hơn 2.200 lượt hội viên vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt hơn 95 tỷ đồng. Nhờ đó, các hội viên mạnh dạn đầu tư, phát triển đa dạng các ngành nghề như chế biến hải sản, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ... Hiện huyện có 9 HTX và quỹ tín dụng, 65 doanh nghiệp, 248 gia trại, 58 trang trại, 463 đầm nuôi trồng thủy sản do hội viên CCB làm chủ. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” nhằm phát huy tinh thần đồng chí, đồng đội; giúp đỡ hội viên về vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ, hội viên CCB; phấn đấu giảm 0,2%/năm tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều, đến năm 2029 không còn hộ hội viên nghèo.

Nguyễn Thắm