Thứ 4, 05/02/2025, 05:57[GMT+7]

Tăng cường kiểm soát, phòng, chống thẩm lậu tại cơ sở cai nghiện ma túy

Chủ nhật, 26/01/2025 | 08:48:12
2,119 lượt xem
Càng gần tết Nguyên đán Ất Tỵ, việc kiểm soát, phòng, chống thẩm lậu tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) lại càng được siết chặt và tăng cường nhằm quản lý chặt chẽ học viên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Lao động trị liệu góp phần rèn luyện kỷ luật và nâng cao sức khỏe cho học viên cai nghiện ma túy.

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh đang quản lý 360 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc. Những học viên vào đây vì nhiều hoàn cảnh khác nhau đã bị lệ thuộc vào ma túy, dẫn đến nhiều tiền án, tiền sự, bệnh tật, có tư tưởng, nhận thức, hành vi xã hội rất phức tạp. 

Ông Hà Huy Luyện, Phó Giám đốc Cơ sở cho biết: Do tâm lý chung của người Việt Nam muốn đoàn tụ bên gia đình, người thân, bạn bè trong dịp tết đến, xuân về, nên càng gần những ngày tết cổ truyền, tâm lý của học viên lại càng bất ổn. Đây là thời điểm xảy ra tình trạng thẩm lậu vào cơ sở nhiều nhất. Vì vậy, việc quản lý, giáo dục học viên, bảo đảm an ninh trật tự những ngày này rất vất vả.

Để thẩm lậu vào Cơ sở, một số học viên khi gần hết thời hạn cai nghiện sẽ lấy thông tin của thân nhân những học viên ở cùng phòng, khi hòa nhập cộng đồng sẽ đi vận động, thu tiền, mua điện thoại, mua đồ vật cấm sử dụng, tìm mọi cách chuyển, ném vào trong cơ sở để học viên sử dụng trái phép. Các đối tượng này thường đến gần khu vực tường bao gọi hỏi học viên bên trong, ném thuốc lào, thuốc lá, đồ ăn, tú lơ khơ, rượu, bia, thậm chí có cả chất nghi là ma túy vào Cơ sở. Vì từng là học viên cai nghiện nên đối tượng rất hiểu các vị trí xung yếu để thẩm lậu. Thông thường, các đối tượng này sẽ chọn thời điểm cán bộ chưa tập trung đầy đủ lực lượng như thời điểm thể dục buổi sáng, đi ăn, tập trung đi lao động, giao ca buổi tối, sáng sớm để thẩm lậu. Đây là những thời điểm rất khó kiểm soát, thậm chí có đối tượng còn trèo qua tường rào để thẩm lậu những vật phẩm trái quy định cho học viên bên trong sử dụng.

Khu vực tường bao của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh.

Để kiểm soát, phòng, chống tốt tình trạng thẩm lậu, Cơ sở đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng bộ phận và mỗi cá nhân trong đơn vị. Phân công lịch làm việc, lịch thường trực cụ thể, chi tiết đối với cán bộ, viên chức và người lao động. Đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau tết, Ban giám đốc giao các phòng, bộ phận xếp lịch làm việc luân phiên hàng ngày; làm việc từ 6 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 6 giờ 30 phút ngày hôm sau. Tăng cường trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, tập trung quản lý học viên, phòng, chống thẩm lậu, bảo đảm an ninh trật tự. Trong thời gian này không giải quyết phép, nghỉ việc riêng, trừ trường hợp đặc biệt.

Ông Hoàng Hoa Thám, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh chia sẻ: Chúng tôi tập trung duy trì nền nếp hàng ngày, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện kịp thời vi phạm để chấn chỉnh ngay. Nghiêm túc trong việc giám sát học viên, đặc biệt khi học viên có người nhà, bạn bè đến thăm. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vòng ngoài. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra nội vụ học viên, nhất là khu ăn ở, sinh hoạt, lao động, kiểm tra khu vệ sinh, hàng rào, căng tin… để phát hiện và ngăn chặn các hành vi thẩm lậu hàng quà không đúng quy định.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Chúng tôi tăng cường chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh thực hiện đầy đủ chế độ tết đối với cán bộ và học viên theo quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức và phân công cán bộ trực tết cụ thể; tăng cường quản lý học viên, quản lý công tác phòng, chống thẩm lậu các chất cấm vào Cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Đông Hưng và Công an xã Đông Quan có phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất.

Để tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho học viên, Cơ sở sẽ tổ chức cho học viên đón giao thừa, nghe Chủ tịch nước chúc tết. Trong những ngày nghỉ, sẽ tổ chức giáo dục về truyền thống phong tục tết; phổ biến nội quy, quy chế, an ninh trật tự; tổ chức cho học viên xem tivi, vui chơi thể thao tạo không khí vui tươi, lành mạnh, động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ và học viên cai nghiện ma túy. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, cai nghiện; đồng thời tạo động lực để học viên phấn đấu học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt nhất.

                                                                      Đỗ Hồng Anh