Thứ 7, 01/02/2025, 12:59[GMT+7]

Sắc xanh tình nguyện

Thứ 6, 31/01/2025 | 17:58:10
158 lượt xem
Ở thời chiến hay thời bình, xung kích, tình nguyện đều là phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền từ thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác, là điểm tựa vững chắc đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi triển khai phong trào thanh niên tình nguyện, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình giúp nông dân huyện Hưng Hà buộc dựng lúa đổ do bão số 3 gây ra.

3S: Số hóa - Sáng tạo - Sôi nổi 

Không tối ngày “trôi dạt” trên facebook hay lướt tiktok vô định, với định hướng của đoàn, hội, các bạn trẻ ở Thái Bình biến các nền tảng mảng xã hội thành công cụ để hoạt động, kết nối, tích cực lan tỏa những dự án tình nguyện. Nổi bật là mô hình tình nguyện trực tuyến “Ngôi nhà số cho em” và mô hình “Bản tin thanh niên sử dụng MC trí tuệ nhân tạo”. Đây cũng là 2 trong 17 mô hình toàn quốc được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chọn là mô hình tiêu biểu vì cộng đồng được ghi nhận, đánh giá cao trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Anh Nguyễn Bá Cát, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho biết: Trong thời đại công nghệ 4.0, khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ với những cơ hội và thách thức mới, các hoạt động tình nguyện cần được đổi mới, sáng tạo và phù hợp hơn để phát huy tối đa vai trò của thanh niên. 2 mô hình trên ra đời phù hợp với tiêu chí đó.

Tham gia mô hình “Ngôi nhà số cho em”, đoàn viên, hội viên, thanh niên đăng tải hình ảnh, khoảnh khắc tình nguyện tại địa chỉ https://ngoinhaso.tuoitrethaibinh. vn. Tiếp đó là chia sẻ đường link từ website lên các nền tảng số và gắn hashtag. Mỗi bức ảnh tình nguyện bảo đảm yêu cầu, ban tổ chức quy đổi tương ứng 20.000 đồng và đóng góp triển khai dự án “Ngôi nhà số cho em” tỉnh Thái Bình năm 2024. Ban tổ chức rất bất ngờ, chỉ sau gần 20 ngày triển khai, chương trình đã đạt mốc 10.000 bức ảnh, quy đổi ra giá trị 200 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Em Phạm Thành Công, học sinh Trường THPT Nam Đông Quan cho biết: Khi biết tin gia đình em sẽ được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới từ kinh phí chương trình “Ngôi nhà số cho em”, em rất vui mừng và xúc động. Sự chia sẻ của các anh chị ngày hôm nay sẽ là động lực giúp em phấn đấu nhiều hơn trong học tập để sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Nhớ lại thời điểm căng mình ứng phó với bão số 3 và lũ sau đó (tháng 9/2024), ông Vũ Thế Hoàng, thôn Phú Mỹ, xã Hồng Lý (Vũ Thư) cho biết: Chưa bao giờ chứng kiến cảnh nước lũ dâng cao, có điểm đê bối nước lũ đã tràn qua như đợt lũ vừa rồi. Cán bộ, nhân dân địa phương túc trực chống lũ. Trước tình hình căng thẳng, đoàn thanh niên các địa phương trong huyện, các đơn vị được Tỉnh đoàn huy động đã về gia cố đê bối, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ chống bão, lũ trên địa bàn xã. Các bạn trẻ rất nhiệt tình, có sinh viên lúc đầu chưa quen việc còn lúng túng, sau đó bắt nhịp nhanh, góp phần cùng chúng tôi thực hiện tốt việc chống lũ, hộ đê.

Chống lũ, hộ đê là một trong những hoạt động tình nguyện tham gia thực hiện việc mới, việc khó, việc quan trọng, phát sinh của đất nước, địa phương. Theo đánh giá của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, các cấp bộ đoàn, hội và thanh niên đã tham gia chủ động, sáng tạo và hiệu quả cao. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Thái Bình còn tích cực triển khai các phong trào, hoạt động tình nguyện thường xuyên như: xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, vì cộng đồng... Các hoạt động này được triển khai đồng loạt và trải đều tất cả các tháng trong năm với chủ trương “3 liên kết”: liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng.

Hỗ trợ xây nhà cho hai anh em Phạm Thành Công, học sinh Trường THPT Nam Đông Quan.

Môi trường rèn luyện cho thanh niên 

Mang theo nhiệt huyết và năng lượng tươi trẻ, năm 2024 đã có 570.500 lượt đoàn viên, thanh niên cùng chung lý tưởng cống hiến, không ngại khó, ngại khổ, kiến tạo giá trị nhân văn, chung tay xây dựng quê hương. Tuổi trẻ Thái Bình đã khẳng định uy tín trong vai trò kết nối các đơn vị, tổ chức đồng hành triển khai các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong đó, các cấp bộ đoàn, hội đã thực hiện 32 công trình thắp sáng đường quê, 8 công trình “Sân chơi cho em”, 15 công trình thanh niên camera an ninh; xây mới, sửa chữa 32 ngôi nhà; trao tặng 40 con bò sinh kế; trao tặng 116 sổ tiết kiệm, 590 suất học bổng cùng hàng chục nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh khó khăn... Từ phong trào thanh niên tình nguyện, những tấm gương thanh niên điển hình, tiên tiến được phát hiện, bồi dưỡng, củng cố lực lượng dự bị tin cậy của Đảng. Năm qua đã có 629 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. 

Đảng viên Trần Lý Chiến, Chi bộ Sinh viên dài hạn (Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Thái Bình) cho biết: Tham gia các hoạt động tình nguyện chúng tôi có thêm nhiều kỹ năng bổ ích phục vụ cho việc học tập và ứng xử hàng ngày. Cũng qua sự kết nối của tổ chức đoàn, hội, sinh viên được tham gia nhiều sân chơi, được hỗ trợ về nhiều mặt, phát huy hết khả năng của mình trong học tập, rèn luyện và có thể góp sức vì cộng đồng. Đây là môi trường để tôi rèn luyện, phấn đấu và được kết nạp Đảng dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2024).

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cho biết: Những công trình thanh niên để lại cho địa phương có thể có niên hạn nhất định nhưng tình cảm của nhân dân sẽ là những kỷ niệm đẹp, những hành trang quý báu theo thanh niên. Các công trình, phần việc được triển khai cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương. Việc đổi mới, sáng tạo trong cách thức hoạt động sẽ góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện để màu áo xanh luôn là biểu tượng cho niềm tin và sự cống hiến của tuổi trẻ. Để phong trào thanh niên tình nguyện phát huy hiệu quả, thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã chỉ đạo, điều phối, định hướng phong trào. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh từ cấp tỉnh đến cơ sở; các hoạt động trong các chiến dịch tình nguyện được triển khai với hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với thực tế của địa phương.

Xuân Phương