Xuân yêu thương
Hiện thực hóa ước mơ
Đến thăm gia đình em Phạm Ngọc Lan, thôn Sổ, xã Phong Dương Tiến (Đông Hưng) vào những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận rõ được niềm vui, hạnh phúc của em vì đây là cái tết đầu tiên, Lan và bà nội được sống trong căn nhà mới. Hoàn cảnh của gia đình em rất khó khăn. Lên 3 tuổi, bố mẹ Lan chia tay. Từ đó đến nay đã gần 10 năm em sống cùng bà nội tuổi cao, sức yếu trong căn nhà mái ngói chật chội, dột nát. Cuộc sống của hai bà cháu vô cùng vất vả, thiếu thốn. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình em, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ huyện Đông Hưng đã kết nối để gia đình Lan được nhận 100 triệu đồng từ quỹ “Tiếp sức đến trường” xây nhà mới. Cùng với đó là sự chung tay hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, anh em, họ hàng và người dân trong xã về ngày công và kinh phí. Sau 3 tháng thi công, căn nhà mới có diện tích hơn 60m2 được hoàn thành, mang đến nhiều đổi thay trong cuộc sống của hai bà cháu.
Ngọc Lan chia sẻ: Trước kia mỗi khi mưa to, nhà em bị dột, gió lùa, mưa ướt cả sách vở và giường ngủ. Giờ đây có nhà mới kiên cố, em thấy rất vui bởi đây là ước mơ từ rất lâu của em và bà nội. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của các nhà hảo tâm, đặc biệt là các bác, các cô hội CTĐ đã dành cho em.
Cùng chung niềm vui với gia đình em Phạm Ngọc Lan, mùa xuân năm nay, ông Lê Văn Tá, thôn Tân Thành, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) đã có một ngôi nhà khang trang, ấm áp thay thế cho căn nhà ọp ẹp, tuềnh toàng trước đây. Thuộc diện hộ cận nghèo nên cuộc sống của ông Tá còn nhiều khó khăn, phải sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhiều năm qua. Từ nguồn hỗ trợ của Hội CTĐ tỉnh 25 triệu đồng, Hội CTĐ huyện Kiến Xương 40 triệu đồng và kinh phí do anh em, họ hàng hỗ trợ, tháng 10/2024 căn nhà mới của ông Tá đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Ông Tá xúc động chia sẻ: Đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi được sống trong một căn nhà vững chãi, khang trang đến vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp hội CTĐ thì không biết đến bao giờ tôi mới có nhà mới để ở. Nhà mới mái bằng kiên cố nên không lo mưa gió nữa. Với tôi, mùa xuân năm nay thực sự đáng nhớ.
Khó có thể nói hết được niềm vui, niềm hạnh phúc của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như gia đình em Lan, ông Tá khi hiện thực hóa được giấc mơ an cư. Với họ, căn nhà chính là nguồn động viên vô cùng to lớn để vững tin, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.
Khánh thành nhà tình thương cho em Phạm Ngọc Lan, xã Phong Dương Tiến (Đông Hưng).
Nhân lên những ngôi nhà chữ thập đỏ
Bà Nguyễn Ngà, Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đông Hưng cho biết: Hội CTĐ huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra công khai, minh bạch để bảo đảm các gia đình thực sự khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kịp thời. Trong năm 2024, Hội CTĐ huyện Đông Hưng đã vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm xây mới 5 căn nhà cho 5 hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.
Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở là một trong những hoạt động trọng tâm được các cấp hội CTĐ trong tỉnh triển khai nhằm giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nơi ở ổn định, từ đó giúp họ an cư lạc nghiệp. Hiệu quả của hoạt động được thể hiện qua việc cải thiện điều kiện sống, giúp các gia đình khó khăn thoát khỏi cảnh ở nhà tạm, dột nát; lan tỏa tinh thần nhân ái, thu hút sự chung tay của cộng đồng. Đối tượng được các cấp hội lựa chọn hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Việc lựa chọn được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm đúng người, đúng hoàn cảnh để giúp họ ổn định cuộc sống và có điều kiện vươn lên. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 55 căn nhà và sửa chữa 20 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, nhà sửa chữa nhận hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Tổng kinh phí huy động cho chương trình đạt 9,2 tỷ đồng.
Ông Vũ Đức Điến, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Những ngôi nhà CTĐ không chỉ là món quà về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của những người làm công tác nhân đạo và của cả cộng đồng dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để có nhiều hơn nữa những căn nhà CTĐ được xây dựng, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa giá trị nhân đạo của hoạt động đến mọi tầng lớp nhân dân. Tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí hỗ trợ cho chương trình. Tiếp tục rà soát, lập danh sách những gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh để có phương án hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tạo sự đồng thuận và huy động nguồn lực tại chỗ. Tăng cường giám sát quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở, bảo đảm chất lượng công trình, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ. Với những biện pháp trên, tôi tin tưởng rằng, chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở của các cấp hội CTĐ sẽ tiếp tục đạt được hiệu quả thiết thực, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh và phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước.
Những ngôi nhà CTĐ đã và đang được xây dựng góp phần tô thắm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; tiếp thêm nghị lực cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi mảnh đời, mỗi số phận, nhưng tết năm nay, họ đều chung niềm vui sum vầy trong căn nhà mới, căn nhà được xây đắp bằng tình yêu thương, sự sẻ chia của cả cộng đồng.
Thu Hoài
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
- Thông điệp chúc Tết Ất Tỵ 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, chúc tết và kiểm tra công tác chuẩn bị đón giao thừa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại thành phố Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kiểm tra, chúc tết các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình an ninh trật tự, chúc tết một số địa phương, đơn vị
- Thư chúc tết của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, vững tin cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới
- Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại Thái Bình và hoạt động nổi bật của các đồng chí lãnh đạo tỉnh năm 2024
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, chúc tết và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ dịp tết tại phường Trần Lãm và Bệnh viện Nhi Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc tết các cơ quan báo chí