Thứ 5, 06/02/2025, 14:22[GMT+7]

Tiền Hải: Đột phá chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thứ 5, 06/02/2025 | 09:24:56
241 lượt xem
Để tăng tỷ lệ chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt không phải là việc dễ thực hiện bởi đối tượng thụ hưởng trợ cấp hàng tháng đa số là người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng những cách làm linh hoạt, hiệu quả, huyện Tiền Hải đã nâng tỷ lệ chi trả qua thẻ ATM gần như tuyệt đối.

Huyện Tiền Hải hiện có 17.472 người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội đã có tài khoản ATM.

Xã Tây Ninh có 376 người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội. Khi thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội, xã gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận động người dân chuyển sang hình thức nhận tiền qua thẻ ATM. 

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thông qua việc tăng cường vận động, tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức của bà con về nhận tiền trợ cấp hàng tháng qua thẻ ATM. 

Ông Phạm Đức Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh cho biết: Chúng tôi tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về xu thế tất yếu và những tiện ích của việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Tại các kỳ chi trả, chúng tôi phân công công chức lao động - thương binh và xã hội phối hợp với lực lượng công an và cán bộ ngành ngân hàng tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện mở thẻ ngay cho người dân. Chỉ đạo ban công tác mặt trận các thôn tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, đối với trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật sức khỏe yếu, không đi lại được thì bố trí cán bộ xuống tận nhà để hướng dẫn mở tài khoản cho họ. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn nên đến nay Tây Ninh đã hoàn thành việc mở tài khoản cho 100% người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội. 

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND xã Tây Lương, để việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt hiệu quả, trước hết phải đặt nhiệm vụ tuyên truyền lên hàng đầu bởi chỉ có tuyên truyền sâu đậm về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước thì mới tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Xã Tây Lương tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, ngắn gọn, dễ hiểu, bảo đảm các đối tượng được biết và hiểu đầy đủ các tiện ích của việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Trong quá trình triển khai, tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ các trường hợp đã mở tài khoản, lập danh sách các đối tượng chưa mở tài khoản để tiếp tục tuyên truyền, vận động; phối hợp với ngân hàng thông tin kịp thời về hồ sơ, thủ tục, quy trình mở tài khoản để các đối tượng chủ động thực hiện; hướng dẫn, tạo điều kiện cho người được ủy quyền nhận tiền. Tính đến hết tháng 12/2024, trên 900 người đang nhận trợ cấp hàng tháng của xã Tây Lương đã có tài khoản, đạt 100%. 

Huyện Tiền Hải hiện có 17.475 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội; đến nay đã có 17.472 người đã có tài khoản ATM, đạt tỷ lệ 99,98%. Trong tháng 1/2025, huyện Tiền Hải đã thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân cho đối tượng người có công, thân nhân của người có công và đối tượng bảo trợ xã hội là 17.328 người, đạt tỷ lệ 99,16%, trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh trong công tác chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cá nhân. 

Bà Phạm Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Có được kết quả đó, huyện đã thành lập tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng; đồng chí Phó Trưởng Công an huyện làm tổ phó và các thành viên. Tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên xuống cơ sở vận động, tuyên truyền trực tiếp cho các đối tượng để họ hiểu, nắm được chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện công tác chuyển đổi số. Cũng cần nói thêm, các địa phương đã làm tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác tuyên truyền tới đối tượng thụ hưởng. Chính vì vậy, việc mở thẻ cho đối tượng rất thuận lợi, người dân đồng thuận và nhất trí cao. 

Để tiếp tục duy trì tỷ lệ người nhận trợ cấp hàng tháng qua thẻ ATM ở mức cao nhất, huyện Tiền Hải sẽ tiếp tục bám sát, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình cụ thể ở các địa phương; thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách để theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác đối tượng tăng, giảm, từ đó tham mưu ban hành quyết định dừng trợ cấp hoặc mở thẻ cho đối tượng phát sinh mới.

Xã Tây Ninh đã hoàn thành việc mở tài khoản cho 100% người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội.

Đỗ Hồng Anh