Thứ 5, 13/02/2025, 13:36[GMT+7]

Đồng hành cùng học sinh nghèo

Thứ 4, 12/02/2025 | 20:23:38
300 lượt xem
Nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh nghèo hiếu học, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ. Những suất học bổng, quà tặng không chỉ là món quà về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp học sinh nghèo có thêm niềm tin, nghị lực vượt khó trong học tập.

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức trao học bổng năm học 2024 - 2025 của Quỹ Phát triển giáo dục Việt Nam cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, em Đoàn Đỗ Vĩnh Nghĩa, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm Nghĩa 10 tuổi, mẹ em mất vì bệnh nặng. Sau đó không lâu bố em cũng qua đời. Từ đó Nghĩa phải sống nhờ gia đình người chú họ. Cuộc sống vất vả, thiếu trước hụt sau, vì vậy mà con đường đến trường của Nghĩa gặp nhiều gian nan. Song vượt lên hoàn cảnh, số phận, cậu học trò nghèo luôn nỗ lực, cố gắng rèn luyện, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Để tiếp sức cho Nghĩa trên con đường đến trường, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đã giúp em được nhận học bổng của Quỹ Phát triển giáo dục Việt Nam (EDF).

 Nghĩa xúc động chia sẻ: Năm học 2024 - 2025 là năm học thứ hai em được nhận học bổng từ EDF. Em thấy rất may mắn và hạnh phúc bởi nhờ có học bổng em vẫn được cắp sách đến trường. Em rất biết ơn sự quan tâm của hội chữ thập đỏ, nhà trường và các nhà tài trợ. Em xin hứa sẽ học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người và theo đuổi ước mơ của bản thân. 

Đoàn Đỗ Vĩnh Nghĩa là một trong hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh được nhận học bổng từ EDF. Từ năm học 2013 - 2014 đến nay, EDF đã trao 6.309 suất học bổng, tổng trị giá hơn 9,3 tỷ đồng cho học sinh THCS, THPT trong tỉnh. 

Bà Nghiêm Thị Cẩm Vân, đại diện EDF tại Việt Nam cho biết: Thông qua việc trao học bổng, EDF mong muốn giúp đỡ những học sinh nghèo có điều kiện học tập tốt hơn. Tiêu chí để xét học bổng của EDF dựa trên hoàn cảnh gia đình của học sinh như trẻ mồ côi, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam... Riêng trong tháng 1 và đầu tháng 2/2025, chúng tôi đã trao 835 suất học bổng học kỳ I năm học 2024 - 2025 cho học sinh nghèo hiếu học tại Thái Bình, mỗi suất trị giá từ 705.000 đồng đến hơn 1,7 triệu đồng. Đây là sự khởi đầu đầy ý nghĩa cho năm 2025, mở ra hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho những học sinh nghèo trên hành trình chinh phục tri thức. 

Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng học sinh nghèo đến trường, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân. Không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng, các cấp hội còn tổ chức xây nhà tiếp sức đến trường, trao tặng xe đạp, đồ dùng học tập, sữa dinh dưỡng, áo ấm... cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đó đã góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập. Năm 2024, các cấp hội đã tổ chức tặng quà, học bổng cho 1.526 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, tổng trị giá hơn 547 triệu đồng; trao tặng đồ dùng học tập, xe đạp cho hơn 700 học sinh nghèo, hỗ trợ 800 triệu đồng xây mới 8 căn nhà cho các gia đình học sinh nghèo; trao hàng nghìn hộp sữa dinh dưỡng, vitamin cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá hơn 650 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức thăm, tặng bàn ghế, đồ dùng học tập cho hàng trăm học sinh nghèo, khuyết tật của các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn, tổng trị giá hơn 530 triệu đồng.

Ông Vũ Đức Điến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Đồng hành cùng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động luôn được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên. Mỗi món quà được gửi tặng các em học sinh đều chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm của cả cộng đồng dành cho các em. Thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ tiếp tục vận động nguồn ực để triển khai nhiều hơn nữa hoạt động chăm lo cho học sinh nghèo, mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt khó, vững bước đến trường, viết tiếp ước mơ. 

Thu Hoài