Thứ 6, 21/02/2025, 04:01[GMT+7]

Cây gậy trắng - “ánh sáng” của người khiếm thị

Thứ 4, 19/02/2025 | 08:36:32
1,442 lượt xem
Sáng kiến “Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam” được Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai trong những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người khiếm thị trên cả nước nói chung, người khiếm thị Thái Bình nói riêng. Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ tạo thuận lợi cho người khiếm thị trong di chuyển, sinh hoạt mà còn giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng.

Cây gậy trắng giúp người khiếm thị di chuyển thuận lợi hơn.

Ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Sáng kiến “Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam” được Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai từ năm 2019. Theo đó, Bộ tổ chức trao tặng cây gậy trắng cho Hội Người mù Việt Nam để phân bổ cho hội người mù các tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ năm 2019 đến nay, đã có gần 740 cây gậy trắng được trao tặng cho hội viên tại 8 huyện, thành hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Hội Người mù tỉnh đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của sáng kiến “Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam”, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng định hướng di chuyển bằng cây gậy trắng cho hội viên, bảo đảm tất cả người khiếm thị tại các địa phương đều biết cách sử dụng sản phẩm hiệu quả nhất.

Bị khiếm thị cả 2 mắt, anh Nguyễn Thế Hùng, xã Đoan Hùng (Hưng Hà) là một trong những hội viên được nhận cây gậy trắng. Từ khi được trang bị cây gậy, việc đi lại, sinh hoạt của anh trở nên dễ dàng hơn. Anh Hùng chia sẻ: Cây gậy trắng là người bạn đồng hành cùng tôi đến mọi nơi. Với thiết bị này, tôi độc lập trong di chuyển và cảm thấy rất hạnh phúc.

Chung tâm trạng với anh Hùng, chị Lã Hoài Thu, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Trước đây tôi thường tận dụng thanh tre, nứa để làm gậy hỗ trợ việc đi lại song vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khi được trao tặng cây gậy trắng tôi thấy rất tiện dụng vì gậy có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cầm, nắm, di chuyển ở mọi địa hình, phù hợp với chiều cao của bản thân và có thể gấp ngắn lại khi không sử dụng.

Theo ông Phạm Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù (Hội Người mù Việt Nam), chất liệu của cây gậy trắng nhẹ hơn so với những chiếc gậy thông thường, dễ sử dụng, phù hợp với cả trẻ em và người già. Cây gậy trắng giúp người khiếm thị tăng sự tự tin khi di chuyển, có cơ chế phản xạ tốt hơn khi vấp phải chướng ngại vật và cho phép người khiếm thị xác định được các mối nguy hiểm trên đường đi. Thân của cây gậy được sơn tĩnh điện màu trắng, có phản quang nên khi người khiếm thị di chuyển trong đêm các phương tiện khác sẽ dễ dàng nhận thấy. Ngoài ra, cây gậy trắng còn có tính thẩm mỹ cao, góp phần giảm bớt sự tự ti cho người khiếm thị.

Có thể nói, cây gậy trắng có vai trò quan trọng trong đời sống của người khiếm thị. Trong khi việc tham gia giao thông của người khiếm thị còn nhiều khó khăn như hiện nay thì cây gậy trắng là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp người khiếm thị di chuyển chủ động, an toàn, thuận lợi, từ đó tự tin tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết thêm: Hội Người mù tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát, lập danh sách người khiếm thị trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng cây gậy trắng để đề xuất Hội Người mù Việt Nam hỗ trợ; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của cây gậy trắng đối với hội viên và cộng đồng xã hội. Tiếp tục tập huấn, hướng dẫn người khiếm thị sử dụng sản phẩm đúng phương pháp, an toàn. Hội cũng sẽ tích cực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm để có thêm nhiều nguồn lực chăm lo, hỗ trợ người khiếm thị vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

 Tập huấn kỹ năng sử dụng cây gậy trắng cho người khiếm thị trên địa bàn tỉnh.

Thu Hoài