Thứ 7, 22/02/2025, 02:50[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thứ 5, 20/02/2025 | 08:46:42
1,294 lượt xem
Tính đến ngày 13/2, trong tổng số 490 nhà ở theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Quỳnh Phụ đã khởi công 199 nhà, trong đó 21 nhà đã đưa vào sử dụng. Huyện phấn đấu đến tháng 6/2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ tặng quà bà Phạm Thị Thương, thôn Quan Đình Bắc, xã Đồng Tiến nhân dịp khánh thành nhà mới.

Tháng 11/2024, qua rà soát, xã Đồng Tiến có 5 hộ nghèo, hộ cận nghèo nhà ở xuống cấp đủ điều kiện xây mới. Đến thời điểm hiện tại, cả 5 hộ đã khởi công, trong đó 2 nhà đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Địa phương phấn đấu đến cuối tháng 3/2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Ông Đặng Thanh Long, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của huyện về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Quá trình triển khai, cùng với ngân sách hỗ trợ của cấp trên, địa phương trích kinh phí, tích cực vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây nhà mới cho các gia đình; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi công để đẩy nhanh tiến độ. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm được ở trong những ngôi nhà mới khang trang. 

Điển hình như gia đình bà Phạm Thị Thương, sinh năm 1972, thôn Quan Đình Bắc là hộ nghèo đơn thân của xã. Hoàn cảnh khó khăn nên hai mẹ con bà Thương phải ở tạm căn bếp cũ của gia đình. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng của cấp trên cùng với số tiền tiết kiệm và người thân hỗ trợ, sau 2 tháng khởi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố của gia đình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 2/2025. 

Ngày khánh thành nhà, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, chính quyền địa phương về thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ, bà Thương không giấu được xúc động: Nhiều năm phải sống chật chội, mong ước lớn nhất của hai mẹ con tôi là có căn nhà kiên cố để tránh mưa bão. Song cuộc sống khó khăn, công việc không ổn định nên gia đình tôi chưa có điều kiện để xây nhà. May mắn khi Nhà nước có chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở quan tâm, hỗ trợ, giờ đây hai mẹ con đã có nhà mới để ổn định cuộc sống.

Cũng hoàn cảnh khó khăn như bà Thương, bà Phạm Thị A, thôn Xuân Lai, xã An Ấp năm nay 74 tuổi đang sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp rộng khoảng 15m2 cùng người con trai hơn 50 tuổi mắc chứng bệnh tâm thần. Cuộc sống của bà A rất khó khăn, chồng mất khi bà mới ngoài 20 tuổi, con trai bị bệnh, bản thân bà sức khỏe yếu nên không có điều kiện để cải thiện nhà ở. Cuối năm 2024, qua rà soát, bà thuộc diện hỗ trợ kinh phí để cải thiện nhà ở. 

Ngày 15/2, nhà của bà được khởi công, dự kiến sau gần 2 tháng sẽ được ở trong nhà mới nên bà rất phấn khởi, bà chia sẻ: Là hộ cận nghèo của xã, được Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà là số tiền rất lớn với gia đình. Nếu không có số tiền hỗ trợ này không biết bao giờ hai mẹ con tôi có nhà kiên cố để ở. Tôi xin cảm ơn Nhà nước cùng các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã luôn quan tâm, hỗ trợ đến người nghèo như chúng tôi.

Căn nhà cấp 4 của bà Phạm Thị A, thôn Xuân Lai, xã An Ấp (Quỳnh Phụ) sẽ khởi công trong tháng 2/2025. 

Ông Đặng Ngọc Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Ấp cho biết: Trong tổng số 19 hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã được hỗ trợ cải thiện nhà ở, qua rà soát có 7 nhà xây mới, 12 nhà sửa chữa. Ngoài kinh phí cấp trên hỗ trợ, xã ban hành nghị quyết hỗ trợ mỗi nhà xây mới 10 triệu đồng, nhà sửa chữa 5 triệu đồng; chính quyền địa phương vận động được 150 triệu đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, 1 nhà đã đưa vào sử dụng, 2 nhà đang khẩn trương hoàn thiện. Trong tháng 2/2025, khởi công toàn bộ số nhà còn lại, phấn đấu chậm nhất đến ngày 10/5 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong xã. Thời gian tới, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể từ xã tới thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động để có nguồn kinh phí ủng hộ các gia đình.

Theo kế hoạch của huyện Quỳnh Phụ, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được chia làm 3 đợt: đợt 1 bắt đầu từ tháng 12/2024, đợt 2 từ tháng 3/2025, đợt 3 từ tháng 6/2025. Đến thời điểm hiện tại có 199 hộ đã khởi công. MTTQ huyện đã cấp kinh phí đợt 1 khoảng 4 tỷ đồng, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành theo đúng kế hoạch. 

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Hiện tại, toàn huyện có 21 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Huyện phấn đấu đến hết tháng 6/2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, huyện cũng như các địa phương tiếp tục kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm có nơi ở ổn định.

Nguyễn Cường