Thứ 3, 04/03/2025, 18:38[GMT+7]

Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy dâng hương, báo công nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Thứ 3, 04/03/2025 | 15:26:04
531 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025), 1.985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2025), ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, sáng ngày 4/3, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức dâng hương, báo công tại Đền thờ Bác Hồ, Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Đền thờ Hai Bà Trưng, Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình).

Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, thay mặt chị em phụ nữ các cơ quan Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban Nữ công đã báo cáo kết quả thi đua, rèn luyện thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, công đoàn các cơ quan, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14/10, thành phố Thái Bình). 

Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. 

Thời gian tới, chị em phụ nữ các cơ quan Tỉnh ủy không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, luôn là những người con hiếu thảo, người mẹ hiền, người vợ thủy chung, đảm đang, xứng đáng là người phụ nữ đạt chuẩn mực “Tri thức, trung hậu, năng động, sáng tạo, đảm đang và thanh lịch”.

Nguyễn Triệu