Thứ 4, 12/03/2025, 17:28[GMT+7]

Phụ nữ Hưng Hà: Khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh

Thứ 3, 11/03/2025 | 20:43:14
681 lượt xem
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện cho chị em khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh để phát triển kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống.

Vườn nho của chị Phạm Thị Hương, xã Minh Hòa hướng đến phát triển du lịch trải nghiệm.

Chị Phạm Thị Hương, thôn Vĩnh Bảo, xã Minh Hòa là 1 trong 2 đại diện của phụ nữ Thái Bình có mô hình tiêu biểu tham gia cuộc thi “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và chuyển đổi xanh” toàn quốc năm 2024. Dự án “Sản xuất nông nghiệp xanh tuần hoàn khép kín kết hợp với du lịch trải nghiệm” của chị vinh dự là 1 trong 40 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi quốc gia. Tiên phong ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên diện tích gần 20.000m2, chị Hương đã quy hoạch thành 3 vùng sản xuất theo hướng tuần hoàn khép kín. Trong đó, hơn 1.000m2 xây dựng chuồng trại để trồng nấm và nuôi 6.000 con gà thịt; 1.000m2 làm nhà màng trồng cà chua bi, nho hạ đen, nho sữa, bông cải xanh, cải bó xôi, xà lách thủy tinh, dưa lưới... theo công nghệ cao, sử dụng hệ thống tưới nước tự động bằng kỹ thuật nhỏ giọt hoặc phun sương; diện tích còn lại trồng măng tây, đu đủ đực và một số loại cây ăn quả lâu năm. 

Chị Hương cho biết: Thay vì phải thuê cả chục lao động, nay mọi hoạt động đều có thể điều khiển từ xa. Hệ thống tưới tự động không chỉ giúp cung cấp nước mà toàn bộ phân bón sử dụng bằng chế phẩm sinh học và các loại phân hữu cơ khác cũng được xử lý qua hệ thống tưới tự động để bón cho cây... Không chỉ tự động hóa quy trình sản xuất, việc tiêu thụ sản phẩm cũng dần được số hóa nhờ các trang thương mại điện tử nên giá trị sản phẩm tăng cao hơn so với trước. Năm 2024, doanh thu từ mô hình đạt gần 10 tỷ đồng. Hiện tại, các loại rau, quả được đóng gói và tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên...

Chị Phạm Thị Hương, xã Minh Hòa còn mở rộng gieo trồng hoa ly mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tốt nghiệp Đại học Công đoàn nhưng chị Lê Thị Dương, thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai lại quyết định lập nghiệp bằng nghề nông. Khởi nghiệp từ trồng dưa chuột bao tử trên diện tích 2ha, chị Dương không chỉ tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong xã mà còn nâng cao thu nhập cho gia đình. Chị chia sẻ: Năm 2024 là năm đầu tiên tôi đưa dưa chuột bao tử vào gieo trồng xen canh với súp lơ. Dưa chuột bao tử là giống cây trồng ngắn ngày, dễ chăm sóc. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi chỉ sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ, phân chuồng thay thế thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, vừa tiết giảm chi phí vừa thân thiện với môi trường, giá trị dinh dưỡng cao, an toàn. Năm 2024, tôi thu hoạch được 20 tấn/vụ, thu lãi 50 - 70 triệu đồng/ vụ. Đến vụ thu hoạch đều có thương lái đến thu mua ngay tại ruộng. Từ hiệu quả mô hình, năm 2025 tôi tiếp tục gieo trồng dưa bao tử kết hợp với trồng ớt để nâng cao thu nhập.  

Bà Đinh Thị Lương, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Khai cho biết: Trồng dưa chuột bao tử xen ớt theo mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đã và đang mở ra hướng đi mới đầy hứa hẹn, không chỉ giúp giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp xanh, xây dựng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái. Mô hình của chị Dương đang được chúng tôi nhân rộng trên địa bàn. 


Mô hình của chị Lê Thùy Dương, xã Minh Khai (bên tay trái) thực hiện quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ.  

Trên đây là 2 mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong hàng trăm mô hình do phụ nữ làm chủ trên địa bàn huyện Hưng Hà đang triển khai thực hiện theo hướng chuyển đổi xanh. Thời gian qua, thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội LHPN huyện đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho chị em khởi nghiệp. Với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo, năm 2024, Hội LHPN huyện đã xây dựng 4 ý tưởng tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024”; tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ sản xuất rau sạch” xã Tây Đô; mô hình “Giúp chị em phát triển kinh tế” xã Kim Trung... đồng thời mở lớp tập huấn “Phụ nữ tự tin làm kinh tế” cho 40 hội viên nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi sự kinh doanh. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn phối hợp với các ngành mở hàng chục lớp dạy nghề cho hàng nghìn lao động nữ; tìm và giới thiệu việc làm cho trên 1.300 lao động. 

Bà Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ: Các cơ sở hội đã vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; tranh thủ các chương trình, đề án để đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ; nghiên cứu, khảo sát khả năng, nhu cầu của phụ nữ và khai thác các nguồn lực để vận động xây dựng, thành lập các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, giúp nhau tiêu thụ sản phẩm... với mong muốn trên địa bàn huyện sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. 

Thanh Thủy