Thứ 7, 04/05/2024, 04:51[GMT+7]

“Mỗi cán bộ phụ nữ cơ sở phải là tấm gương làm kinh tế giỏi và giúp đỡ hội viên khó khăn”

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:24:55
1,185 lượt xem

Ðồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Trong bài phát biểu tại lễ tuyên dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi toàn quốc vừa được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ phụ nữ cơ sở phải là tấm gương làm kinh tế giỏi và giúp đỡ hội viên khó khăn”. Thực tiễn cho thấy, cán bộ hội phụ nữ cơ sở làm kinh tế giỏi không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình mình mà còn tạo công ăn việc làm, giúp đỡ giống, vốn, truyền đạt kinh nghiệm làm giàu cho hội viên, từ đó lôi cuốn hội viên tham gia sinh hoạt, chung tay xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

 

Hơn 5 giờ chiều, buổi làm việc giữa tôi và chị Hoàng Thị Nguyễn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nguyên Xá (Vũ Thư) mới kết thúc. Chị mải mốt đứng dậy và bảo: Mình phải ra xem máy gặt ruộng nhà xong chưa? Tôi đùa: Chị tham làm gì cho mệt? Chị khiêm tốn: “Mình cấy có ít thôi, vất vả một chút nhưng miệng nói tay phải làm thì hội viên mới nể phục và làm theo, cán bộ đi trước, làng nước theo sau đã giúp Nguyên Xá thành công trong việc xây dựng cánh đồng mẫu  đấy”.

 

Qua đó mới thấy, việc phát triển sản xuất hay làm kinh tế của mỗi cán bộ hội phụ nữ cơ sở không chỉ để nâng cao đời sống cho gia đình mà còn tạo uy tín, tiếng nói với hội viên. Từ đó, chị em tin, nghe và làm theo, tích cực tham gia sinh hoạt hội. Ðó là một trong những nguyên nhân đưa Hội Phụ nữ Nguyên Xá trở thành cánh chim đầu đàn trong mọi phong trào của huyện, của tỉnh. Bản thân chị Nguyễn nhiều năm liền đạt danh hiệu “Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi”. 

 

Ðiều quan trọng hơn là khi cán bộ hội cơ sở biết làm kinh tế giỏi sẽ tạo công ăn việc làm và có điều kiện giúp đỡ nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nam Hải, xã Thái Ðô (Thái Thụy) Giang Thị Toanh là một điển hình như thế. Gắn bó với công tác và phong trào phụ nữ gần mười năm nay, chị Toanh nhận thấy kinh tế gia đình chưa ổn định sẽ không thể chú tâm làm tốt công tác hội và không có điều kiện giúp đỡ chị em. Vì thế, sau lớp học nghề móc hộp sợi do Hội Phụ nữ xã tổ chức, chị chủ động ký hợp đồng với Doanh nghiệp Mây tre đan Thanh Bình nhận nguyên liệu về mở tổ móc hộp sợi để tăng thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho chị em lúc nông nhàn. Ðến nay, tổ móc hộp sợi của chị Toanh thu hút 60 chị tham gia, thu nhập từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng.

 

Ở nông thôn, việc tập hợp đông đủ chị em để phổ biến hay phát động phong trào rất khó nhưng từ ngày có tổ hộp móc sợi chị Toanh có thể tuyên truyền, vận động, triển khai các công việc của hội ngay tại tổ. Bên cạnh việc phát triển nghề, chị Toanh còn mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư nuôi cá vược, cá song, tôm sú, cua giống trên diện tích 15 sào đầm, trừ chi phí mỗi năm thu lãi 100 triệu đồng. Chị không ngần ngại truyền đạt kinh nghiệm nuôi thủy sản và cung cấp con giống theo hình thức trả chậm giúp hội viên làm giàu chính đáng. “Gái có công, chồng chẳng phụ”, thành công của việc phát triển kinh tế gia đình đã giúp chị Toanh đưa phong trào phụ nữ của Chi hội Nam Thái dẫn đầu xã Thái Ðô nhiều năm liền, cá nhân chị 2 năm liền đạt danh hiệu “Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi”. Nhân ngày Gia đình Việt Namon> 28/6 năm nay, chị được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Ở thôn Quyết Tiến, xã Vũ Sơn (Kiến Xương), 100% chị em trong độ tuổi từ 18 đến 60 tham gia sinh hoạt hội phụ nữ. Tất cả các phong trào, hoạt động do chi hội và địa phương phát động chị em đều nhiệt tình hưởng ứng. Chi hội Phụ nữ Quyết Tiến từ một chi hội yếu vươn lên dẫn đầu toàn xã. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vũ Sơn Bùi Thị Hường cho hay: Chi hội Phụ nữ Quyết Tiến đạt được kết quả đó là nhờ sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm của Chi hội trưởng Bùi Thị Hoa.

 

Chị Bùi Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Quyết Tiến, xã Vũ Sơn (Kiến Xương) chăm sóc lợn nái của gia đình.

 

Hơn 7 năm trên cương vị Chi hội trưởng phụ nữ kiêm Phó trưởng thôn Quyết Tiến, chị Hoa luôn tâm niệm: Muốn làm tốt vai trò của người cán bộ thì bản thân phải tự vươn lên làm giàu chính đáng, kinh tế gia đình khá giả mới có điều kiện hoạt động xã hội, giúp đỡ người khác, mới dễ vận động chị em hăng say lao động sản xuất… Thế nên dù chồng đi làm xa nhà thường xuyên, 2 con còn nhỏ, công việc của hội, của thôn nhiều nhưng chị Hoa vẫn tranh thủ cấy 8 sào ruộng, nuôi 30 - 40 lợn nái và lợn thịt. Khi xe công nông đầu ngang bị cấm lưu hành, chị bàn với chồng đầu tư mua 1 xe tải 2,5 tấn để chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ bà con trong và ngoài xã.

 

Ban đầu chồng chị lái xe nhưng sau chị đi học và tự lái. Tổng thu nhập hàng năm của gia đình chị đạt gần 200 triệu đồng. Kinh tế gia đình khá giả, con cái ngoan ngoãn, chị Hoa yên tâm công tác xã hội, giúp đỡ những chị em khó khăn về cả vật chất và tinh thần như đi đầu trong việc ủng hộ kinh phí tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi, tặng quà các cụ già cô đơn không nơi nương tựa, hộ nào đến nộp sản thiếu một chút chị lấy tiền túi bù vào, ngoài ra còn tích cực quyên góp hỗ trợ xây nhà, tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn… Làm dịch vụ vận tải vật liệu xây dựng phải lấy công làm lãi vậy mà chị Hoa sẵn sàng bỏ vốn mua vật liệu chở về tận nhà giúp chị em xây nhà, xây công trình phụ, khi nào các chị ấy có tiền thì trả. Có chị nợ 15 - 20 triệu đồng, sau 8 - 9 tháng mới trả. Hội viên nào khó khăn về giống, chị cũng giúp luôn và tận tình truyền đạt cả kinh nghiệm chăn nuôi an toàn, khoa học để cùng nhau làm giàu chính đáng.

 

Cán bộ hội phụ nữ cơ sở làm kinh tế giỏi mang lại nhiều lợi ích cho bản thân, gia đình và người khác. Biết làm kinh tế giỏi, các chị sẽ là gương sáng cho hội viên, là cơ hội để đạt danh hiệu “cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi”. Bởi vậy, mỗi cán bộ phụ nữ cơ sở phải là tấm gương làm kinh tế giỏi và giúp đỡ hội viên khó khăn.

 Đỗ Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày