Chủ nhật, 30/03/2025, 00:25[GMT+7]

Tân Lập - điểm sáng công tác hội và phong trào phụ nữ

Thứ 4, 26/03/2025 | 21:28:20
2,595 lượt xem
Với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Lập (Vũ Thư) tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao của bà Hoàng Thị Hồng Thêu, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bổng Điền Bắc, xã Tân Lập thu hút nhiều chị em đến tham quan, học hỏi.

Chị Trần Thị Giang, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lập cho biết: Với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có phong trào hội”, thời gian qua, Ban Chấp hành Hội LHPN xã thường xuyên tư duy, tìm tòi, đổi mới phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, chú trọng duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ dân vũ, văn nghệ, aerobic, phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, từ đó tạo phong trào thi đua sôi nổi, thu hút chị em phụ nữ tham gia. Đặc biệt, Hội LHPN xã đã tranh thủ và phát huy yếu tố tích cực của mạng xã hội như zalo, facebook, trang fanpage của Hội LHPN xã để vận động chị em tham gia các hoạt động, phong trào thi đua mà Hội phát động, tuyên truyền những điển hình người tốt, việc tốt... Đây là môi trường nhận được sự tương tác rất đông đảo, tích cực của chị em phụ nữ hiện nay, nên chúng tôi tuyên truyền khá thuận lợi, kịp thời. Ngoài ra, các cấp hội thường xuyên quan tâm thăm hỏi cán bộ, hội viên, phụ nữ ốm đau, gia đình có người thân qua đời. Các chi hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của hội viên, tập trung xây dựng các mô hình đặc thù thu hút phụ nữ vào tổ chức hội. Hiện nay, toàn xã có hơn 1.200 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội, đạt tỷ lệ 86,5%, trong đó có 316 hội viên nòng cốt, đạt tỷ lệ 26,2%, tỷ lệ tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 91,5%. 

Với tinh thần tương thân tương ái, các cấp hội từ xã đến thôn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp rủi ro đột xuất. Chỉ tính riêng năm 2024, từ các nguồn quỹ, vận động, phối hợp, Hội LHPN xã và các chi hội đã thăm, tặng 935 suất quà với trị giá trên 428 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Hũ gạo tình thương”; đỡ đầu 9 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; duy trì hiệu quả mô hình “Biến rác thải thành tiền”, khuyến khích các chi hội nhân rộng mô hình, số tiền thu từ mô hình này được dành tặng cho trẻ em mồ côi, gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Chị Nguyễn Thị Huệ, thôn Tân Đệ, trưởng nhóm thiện nguyện Tâm Đức cho biết: Thời gian qua, thông qua Hội LHPN xã kết nối, nhóm đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, không chỉ tặng quà và tiền mặt, nhóm còn tặng công trình nước sạch; tham gia trang trí, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ; ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, hũ gạo tình thương... với số tiền hàng chục triệu đồng. 

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”, Hội LHPN xã tổ chức các hội nghị tuyên truyền cuộc vận động, xử lý, phân loại rác thải tại nguồn góp phần giảm tải lượng rác thải phải mang đi xử lý. Hiện nay, Hội đang duy trì hiệu quả 6 mô hình “Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” với 240 thành viên, 6 mô hình “phân loại rác thải tại nguồn” với 450 thành viên tham gia. Hội đã huy động 8 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa tặng công trình nước sạch cho gia đình bà Vũ Thị Trâm, thôn Tăng Bổng. Năm 2024, có 1.119 hộ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch” (đạt 93%), qua đó góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và tiến tới về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Trong phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trong xã tập trung tuyên truyền, vận động chị em hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, phụ nữ; nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Hội giúp 3 gia đình phụ nữ vươn lên thoát nghèo và cũng từ các nguồn vốn vay, các kiến thức được tập huấn nhiều chị em hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất với quy mô lớn, cho giá trị thu nhập cao, nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi được Ban Chấp hành Hội LHPN xã giới thiệu cho hội viên học tập và nhân rộng điển hình. 

Bà Hoàng Thị Hồng Thêu, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bổng Điền Bắc cho biết: Để nâng cao thu nhập, gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình nuôi cá koi và trồng bưởi Diễn. Hiện gia đình tôi có 1,5 mẫu ao nuôi cá koi; trung bình mỗi năm xuất bán khoảng 3 tấn cá koi với giá từ 90.000 - 120.000 đồng/kg. So với các loại cá truyền thống thì cá koi cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2 - 3 lần. Ngoài ra, gia đình tôi còn trồng 200 gốc bưởi Diễn, 1 vạn cây hàng lá. Thu nhập của gia đình nhờ vậy ngày càng cải thiện, đời sống được nâng cao, bản thân tôi cũng có điều kiện tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. 

Với sự sáng tạo, đổi mới trong tư duy và phương thức tổ chức hoạt động, nhiều năm qua, Hội LHPN xã Tân Lập luôn là điểm sáng công tác hội và phong trào phụ nữ, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. 

Mô hình “Biến rác thải thành tiền” của Hội LHPN xã Tân Lập. 

Đào Quyên