Thực hư câu chuyện gia đình cầu cứu trên mạng xã hội về giải phóng mặt bằng
Thành phố tổ chức làm việc với gia đình ông Phạm Như Thách để giải quyết kiến nghị.
Nội dung phản ánh trên mạng xã hội
Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, ngày 30/6/2014, UBND thành phố Thái Bình ra quyết định thu hồi đất của gia đình ông Phạm Như Thách và bà Phạm Thị Ban (số nhà 21, tổ 11, phường Trần Lãm). Tuy nhiên, gia đình không đồng ý với quyết định này. Đến ngày 12/3/2024, UBND thành phố tiếp tục ra quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà khi gia đình chưa nhận bồi thường, đồng thời yêu cầu gia đình ký vào biên bản nhận bồi thường đối với diện tích 43,5m² đất.
Lãnh đạo phường Trần Lãm thông tin về quy trình giải phóng mặt bằng của gia đình ông Phạm Như Thách là đúng quy định của pháp luật.
Chính quyền địa phương nói gì?
Về nội dung này, ông Phan Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Trần Lãm cho biết: Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và công trình công cộng trên địa bàn phường Trần Lãm được triển khai từ năm 2013. Đến năm 2014, giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành. Trong giai đoạn 3, chính quyền đã vận động, tuyên truyền và 4 trong số 5 hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng. Chỉ còn duy nhất hộ gia đình ông Phạm Như Thách không chấp hành, mặc dù các cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật trước khi ra quyết định cưỡng chế.
Ông Nguyễn Ngọc Hải, Tổ trưởng tổ dân phố số 11 cho biết thêm: Ban Công tác Mặt trận, Bí thư Chi bộ tổ dân phố đã nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng gia đình ông Thách vẫn kiên quyết không chấp hành, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Việc giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi của gia đình ông Phạm Như Thách là đúng trình tự, quy định của pháp luật.
Diện tích thu hồi và phương án bồi thường
Dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng tại phường Trần Lãm có tổng diện tích thu hồi hơn 46.000m², liên quan đến 195 hộ dân. Hầu hết các hộ đã đồng thuận với phương án bồi thường. Riêng hộ ông Phạm Như Thách không chấp thuận bàn giao mặt bằng, mặc dù chỉ bị thu hồi 43,5m² trên tổng diện tích 286m².
Ngày 12/3/2024, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình đã tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích trên theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, gia đình ông Thách tiếp tục đề nghị được cấp một suất tái định cư và tăng mức bồi thường để có đủ kinh phí xây dựng nhà ở. Trong khi đó, UBND thành phố và UBND phường Trần Lãm đã nhiều lần giải quyết đơn thư khiếu nại của gia đình theo đúng trình tự pháp luật. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp với gia đình tại trụ sở tiếp công dân thành phố.
Việc giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi của gia đình ông Phạm Như Thách là đúng trình tự, quy định của pháp luật.
Gia đình có thuộc diện tái định cư không?
Theo bà Phạm Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình, theo quy định hiện hành, chỉ những hộ bị thu hồi toàn bộ đất ở hoặc phần đất còn lại không đủ điều kiện sinh sống mới được xem xét tái định cư. Trong trường hợp này, gia đình ông Thách chỉ bị thu hồi 43,5m², diện tích còn lại vẫn là 242,5m², đủ điều kiện sử dụng làm nhà ở. Vì vậy, hộ gia đình này không thuộc diện được tái định cư theo quy định pháp luật.
Cần nhìn nhận thông tin một cách khách quan
Công tác giải phóng mặt bằng là chủ trương đúng đắn nhằm phát triển hạ tầng, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Trong quá trình thực hiện, chính quyền thành phố Thái Bình đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Mặc dù vậy, các cơ quan chức năng vẫn sẵn sàng tiếp nhận kiến nghị để xem xét, làm rõ những nội dung phản ánh của người dân. Tuy nhiên, khi chưa có đầy đủ thông tin xác thực, người dân không nên lan truyền thông tin thiếu chính xác, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Nhóm phóng viên
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Quyết liệt hơn nữa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
- Biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề
- Biểu dương 25 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến khu vực kinh tế tập thể
- Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
- Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2025
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
- Khởi công dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình
- Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong