Thứ 5, 17/04/2025, 04:17[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ 3, 08/04/2025 | 09:49:54
6,389 lượt xem
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách nhân văn, góp phần bảo đảm cuộc sống ổn định cho người lao động khi gặp rủi ro, về già. Để chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, việc đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là hết sức cần thiết.

Chị Nguyễn Thị Giang, nhân viên thu BHXH, BHYT xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) tích cực tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân trên địa bàn.

Thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ tập trung nhiều giải pháp nhằm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân người lao động mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển bền vững của huyện. 

Giống như nhiều nhân viên thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại huyện Quỳnh Phụ, chị Nguyễn Thị Giang, nhân viên thu BHXH, BHYT xã Quỳnh Hồng luôn tất bật, tranh thủ mọi thời gian thuận lợi đến từng hộ dân để tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Chị Giang tâm niệm đây là chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước nên phải tuyên truyền thật nhiệt tình, tâm huyết để bà con tin tưởng, hưởng ứng và tham gia. Đó không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ đang giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã mà mục tiêu cao hơn là giúp người dân được tham gia vào hệ thống an sinh xã hội; được chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tài chính ngay từ khi còn trẻ cho đến lúc về già. Mạng lưới nhân viên thu và cộng tác viên BHXH, BHYT của xã Quỳnh Hồng có 11 người, phần lớn là cán bộ chi hội phụ nữ tại các thôn, bên cạnh đó còn có trưởng thôn, bí thư chi bộ. Đây là những người gần dân, sát dân nên rất thuận lợi trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Chị Giang cho biết: Riêng trong năm 2024, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện của xã đạt 224%, vượt xa chỉ tiêu được giao. Tính đến hết tháng 2/2025, số người tham gia BHXH tự nguyện toàn xã là 330 người. Hiện chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân tham gia ở mức cao nhất có thể. 

Các nhân viên thu BHXH, BHYT ở huyện Quỳnh Phụ luôn năng động, nhiệt tình, tích cực đưa giá trị nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân. Dù phần lớn là cán bộ, công chức đang công tác tại UBND các xã, thị trấn kiêm nhiệm nhưng họ luôn tích cực, tranh thủ đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền. Ông Lê Văn Thọ, Phó Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Chính sách BHXH tự nguyện đang trở thành một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thể hiện tính nhân văn, ưu việt và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân. Qua tiếp xúc với nhiều người dân là lao động tự do, chúng tôi nhận thấy họ thường lo lắng về thu nhập không ổn định khi về già hoặc gặp rủi ro liên quan đến sức khỏe. Hiểu được điều đó, ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH các cấp tại Quỳnh Phụ đã chủ động đưa ra các giải pháp, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên truyền để phát triển người tham gia. Hiện nay, ở Quỳnh Phụ có rất nhiều người đang hưởng lương hưu nhờ tham gia BHXH tự nguyện. Đây là minh chứng cụ thể giúp người dân thêm tin tưởng và đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân và người thân. 

Từ những thành công bước đầu trong việc mở rộng độ bao phủ BHXH tự nguyện, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh số người tham gia, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, từng bước hướng tới BHXH toàn dân. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ cho biết: Năm 2025, BHXH huyện phấn đấu phát triển thêm 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia đạt 13.000 người. Để hoàn thành chỉ tiêu, BHXH huyện sẽ tích cực đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu giao cho từng xã, thị trấn; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; tiếp tục mở rộng mạng lưới nhân viên thu, đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, mức đóng và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện. BHXH huyện cũng sẽ tiếp tục quán triệt cán bộ, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ; phối hợp chặt chẽ với tổ chức dịch vụ thu để phục vụ tốt quyền lợi người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện, góp phần nâng tỷ lệ người tham gia trên địa bàn, tiến tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Đỗ Hồng Anh