Thứ 5, 17/04/2025, 22:18[GMT+7]

Lan tỏa tinh thần tự học

Thứ 4, 09/04/2025 | 09:33:16
4,942 lượt xem
Thời đại nào cũng vậy, việc học không chỉ dừng lại ở trường, lớp. Đối với người lớn, tự học trở thành kỹ năng quan trọng để phát triển bản thân và nâng cao cơ hội nghề nghiệp, đóng góp cho cộng đồng.

Ông Phạm Bá Vịnh (người thứ hai từ phải sang), thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận (Vũ Thư) chăm sóc cây cảnh.

Niềm đam mê âm nhạc, tìm kiếm cơ hội giao lưu, thêm thu nhập đã thôi thúc chị Bùi Thị Mến, thôn Cam Đoài, xã Thụy Liên (Thái Thụy) và các chị em ở địa phương quyết tâm học thổi kèn đồng. 

Ban đầu, việc tiếp cận với kèn đồng gặp nhiều khó khăn. Chị Mến chia sẻ: Tất cả chị em đều là nông dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng, không có nhiều cơ hội được tiếp xúc, giao lưu. Hơn thế, kèn đồng là nhạc cụ nặng và đồ sộ. 

Tổ hợp tác kèn đồng Hương Lúa biểu diễn tại một sự kiện.

Đối với những người phụ nữ chân yếu tay mềm, để có thể mang kèn và thổi dài theo suốt một bản nhạc không phải là chuyện đơn giản. Không có kèn, chị em mượn tạm cây kèn của thầy dạy để thay nhau luyện tập. Dần dần, mọi người dành dụm từng đồng để mua dụng cụ. Việc vận động chị em tham gia, đóng góp đã khó, giữ được tinh thần kiên trì tập luyện từ con số không lại càng khó hơn. Sau 1 - 2 ngày phồng má, trợn mắt với cây kèn, có người nản chí vì đau răng, sưng miệng, xin rút lui sau vài ngày luyện tập. Tuy vậy, từ hơn 10 thành viên ban đầu, giữa năm 2018, Tổ hợp tác kèn đồng Hương Lúa được thành lập. Hiện có 21 thành viên chính thức và hàng chục thành viên dự bị đang tiếp tục học tập, rèn luyện từng bước nâng cao tay nghề. Thu nhập của chị em ngày càng được cải thiện, đến nay đạt từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ nâng cao đời sống kinh tế, Tổ hợp tác còn giúp chị em chủ động về tài chính, trở nên tự tin, năng động hơn. 

Ông Phạm Bá Vịnh, thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận (Vũ Thư) đầu tư phát triển mô hình cây cảnh từ năm 1991. Theo ông Vịnh, nghề làm cây cảnh rất công phu, đòi hỏi người làm phải có tâm với nghề, có sự am hiểu về các loại cây cảnh. Cùng với đó, người làm phải có niềm đam mê nghệ thuật mới có thể tạo ra những tác phẩm độc đáo, có giá trị kinh tế cao. Bởi vậy, phải không ngừng học hỏi, sáng tạo nhưng cũng phải tính toán kỹ càng trong chăm sóc, cắt tỉa, uốn cây. Chỉ cần 1 lần cắt sai, người thợ sẽ phải chờ cây phát triển lại. Giá trị của cây phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhiều cây có giá hàng trăm triệu đồng. Ông Vịnh đang trồng khoảng 1,7 mẫu cây xanh, cây cảnh với 120 cây đại có giá trị kinh tế cao và các loại cây trung, cây mini. Năm 2023, sản phẩm cây “Mẫu tử” của ông được chứng nhận OCOP 3 sao. Khách đến với vườn của ông không chỉ để mua cây mà còn để ngắm cảnh, trò chuyện. Đó là cơ hội để ông và những người làm vườn có dịp quảng bá, giới thiệu nét văn hóa, con người Bách Thuận đến với khách thập phương. 

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của mô hình “công dân học tập” nói chung, người lớn tự học nói riêng, các đơn vị, địa phương nòng cốt là hội khuyến học các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp. Trong đó tuyên truyền, cổ vũ tinh thần tự học và học tập suốt đời; phối hợp tạo điều kiện để người dân phát triển năng lực tự học... Theo ông Vũ Đình Tùy, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thái Thụy: Tự học giúp người lớn nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu mới của thị trường lao động; nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; cải thiện tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và sự tự tin. Người lớn tích cực học tập không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng bản thân mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học tập trong toàn xã hội. 

Khi mỗi người có tinh thần cầu tiến, họ sẽ lan tỏa tinh thần học tập đến gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng xung quanh. Các doanh nghiệp cũng khuyến khích nhân viên học tập suốt đời bằng cách tổ chức các khóa đào tạo nội bộ hoặc hỗ trợ nhân viên tham gia các chương trình học bên ngoài. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự mà còn tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. 

Thông qua nhiều kênh học tập đa dạng, người lớn đang góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời, xây dựng mô hình công dân học tập, cộng đồng học tập tại địa phương.

Tổ hợp tác kèn đồng Hương Lúa biểu diễn tại 1 sự kiện.

Xuân Phương