Thứ 6, 09/05/2025, 10:46[GMT+7]

Vận động người dân đồng thuận bàn giao đất đầm khu vực Cồn Vành

Thứ 5, 08/05/2025 | 08:22:34
1,648 lượt xem
Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao đất đầm khu vực Cồn Vành (Nam Phú) đã hết hạn thuê để thực hiện triển khai các dự án trong Khu kinh tế Thái Bình. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn các cá nhân liên quan đến 8 ô đầm với tổng diện tích hơn 63ha tại xã Nam Phú chưa đồng thuận bàn giao đất đầm nên huyện Tiền Hải phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Khu vực đầm vùng xã Nam Phú (Tiền Hải).

Người dân đồng thuận bàn giao hơn 200ha đất đầm đã hết hạn thuê

Nam Phú có 1.000ha đất đầm khu vực ven biển để phục vụ phát triển kinh tế. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về chủ trương phát triển Khu kinh tế Thái Bình, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao các đầm vùng đã hết hạn thuê để thực hiện các dự án trọng điểm. Ông Đặng Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Nam Phú cho biết: Từ năm 2023 đến nay, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động và cơ bản các hộ dân đã bàn giao các diện tích đầm vùng ven biển. Trong đó, có 17 cá nhân tự nguyện chấp hành bàn giao 18 ô đầm diện tích 200,51ha để thực hiện các dự án trên địa bàn. Hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng thuận với chủ trương của tỉnh, của huyện về thực hiện các dự án đầu tư vào khu vực ven biển trên địa bàn xã.

Theo bà Phạm Thị Thơ, thôn Hợp Phố (Nam Phú) cho biết: Các khu đầm vùng ven biển trước đây được UBND xã cho các chủ đầm thuê để nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên đã hết thời hạn thuê từ lâu và không được gia hạn thời gian thuê. Khi có thông tin thu hồi đầm vùng để phục vụ các dự án tại khu vực biển Cồn Vành bà con trong thôn, xã đều đồng thuận, nhất trí cao, đặc biệt nhiều hộ dân đã bàn giao đầm vùng cho xã để triển khai dự án. Chúng tôi kỳ vọng các dự án sớm được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động, từ đó tạo ra điểm nhấn, làm thay đổi khu vực Cồn Vành và phát triển du lịch biển của địa phương.  

Còn hơn 63ha đất đầm chưa bàn giao

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng tỉnh, huyện, xã nhiều lần tuyên truyền, đối thoại và ra quyết định xử phạt hành chính nhưng đến nay nhiều cá nhân liên quan đến 8 ô đầm với hơn 63ha đất nuôi trồng thủy sản khu vực Cồn Vành vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho địa phương. Theo bản đồ đo đạc các năm 2011, năm 2014 và trích đo địa chính năm 2023 xác định khu đất hơn 701.292m2 là đất nuôi trồng thuỷ sản do UBND xã Nam Phú cho ông Trần Văn Thuyết và ông Đinh Văn Phương thuê 70.925m2; cho ông Phạm Hoài Nam và ông Đinh Quang Nghi (ông Nghi chết ngày 15/7/2020) thuê thầu đầm 630.367,9m2 để nuôi tôm điểm theo chương trình Ramsar từ năm 1991. Quá trình thực hiện hợp đồng, các ông: Trần Văn Thuyết,  Đinh Văn Phương, Phạm Hoài Nam, Đinh Quang Nghi và những người thừa kế của ông Đinh Quang Nghi đã không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng. Từ năm 2007 đến nay, không thực hiện theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt mà chỉ quai đắp để nuôi thủy hải sản; không trực tiếp sử dụng diện tích ô đầm để thực hiện theo mô hình Ramsar mà tự ý cho 7 cá nhân khác thuê đầm để nuôi trồng thủy sản. Tháng 3/2024, UBND xã Nam Phú lập biên bản vi phạm hành chính đối với 17 cá nhân gồm các hàng thừa kế của ông Đinh Quang Nghi và ông Phạm Hoài Nam, về hành vi chiếm dụng 630.367,9m2 đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) kể từ ngày 18/3/2024 để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hàng thừa kế của ông Đinh Quang Nghi và ông Phạm Hoài Nam, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu dọn tài sản, trả lại 630.367,9m2 đất nông nghiệp đã chiếm cho UBND xã Nam Phú quản lý. Các cá nhân vi phạm đã có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại và ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với các hàng thừa kế của ông Đinh Quang Nghi và ông Phạm Hoài Nam. Có 5 cá nhân liên quan đến hàng thừa kế của ông Đinh Quang Nghi gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Tháng 4/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại đối với 5 cá nhân, trong quyết định Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận và giữ nguyên nội dung các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với 5 cá nhân nêu trên.

Thực hiện cưỡng chế nếu người dân không bàn giao đất đầm 

Liên quan đến hơn 60ha đất đầm nuôi tôm điểm theo chương trình Ramsar ở xã Nam Phú, ngày 17/4/2025, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 14 cá nhân thuộc hàng thừa kế của ông Đinh Quang Nghi và 5 cá nhân thuộc hàng thừa kế của ông Trần Văn Thuyết và ông Đinh Văn Phương. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện Tiền Hải xây dựng phương án cưỡng chế nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật đối với các trường hợp không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải: Việc cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại xã Nam Phú nhằm giữ vững kỷ cương pháp luật, công bằng xã hội và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Do vậy, chính quyền huyện rất mong nhận được sự đồng thuận, chia sẻ của người dân. Các cơ quan chuyên môn, các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, đồng thời sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, nếu các hộ dân vẫn không bàn giao đất đầm vùng, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

 Khu đất ao đầm ven biển vi phạm tại xã Nam Phú.

Trần Tuấn