Thứ 7, 17/05/2025, 17:33[GMT+7]

Lan tỏa yêu thương từ những ngôi nhà tình nghĩa

Thứ 7, 17/05/2025 | 06:52:35
428 lượt xem
Trong hành trình lan tỏa yêu thương và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tuổi trẻ Thái Bình đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp bằng hành động cụ thể, thiết thực. Giữa những khó khăn của cuộc sống, hình ảnh những ngôi nhà khang trang, vững chãi được bàn giao cho các hộ nghèo, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã trở thành hành động sống động cho tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Thái Bình.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nam Bình (Kiến Xương).

Trong cái nắng đầu hè, chúng tôi có dịp đến thăm ngôi nhà mới vừa hoàn thiện của chị Bùi Thị Diêng, thôn Thượng, xã Đông Cường (Đông Hưng). Trên nền đất cũ, nơi từng là căn nhà tạm bợ của một gia đình nghèo, giờ đây hiện hữu ngôi nhà vững chãi với diện tích 40m2. Chị Diêng sinh năm 1991, là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, con trai bị bệnh thận, mẹ đẻ lại thường xuyên đau ốm, mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai người phụ nữ trẻ. Ngôi nhà mới được hoàn thành với tổng kinh phí 110 triệu đồng, trong đó Huyện đoàn Đông Hưng hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Chị Diêng chia sẻ: Chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc có được căn nhà xây kiên cố để ở thế này. An cư rồi, từ nay bớt nỗi lo, tôi sẽ cố gắng làm ăn, nuôi con, chăm mẹ từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Huyện đoàn Đông Hưng triển khai hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Chị Cao Thị Hiền, Bí thư Huyện đoàn chia sẻ: Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành là một niềm vui lớn, không chỉ với người được nhận mà còn với những người làm công tác đoàn. Chúng tôi tin rằng, từ những ngôi nhà ấy, niềm tin và nghị lực sẽ được nuôi dưỡng để người dân vững bước trong cuộc sống. Đây cũng là cách tuổi trẻ Đông Hưng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Ở thôn Dũng Thúy Hạ, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư), căn nhà mới vừa được bàn giao cho bà Trần Thị Mão là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm sâu sắc của tổ chức đoàn đối với những mảnh đời không may mắn. Bà Mão là hộ nghèo của xã, sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Với người phụ nữ lớn tuổi, không chồng, không người thân bên cạnh, mỗi đêm mưa gió đi qua là một lần lo sợ. Ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố với diện tích 40m2, trong đó Tỉnh đoàn hỗ trợ 100 triệu đồng đã tạo điều kiện cho bà Mão được sống trong ngôi nhà khang trang. Bà Mão xúc động cho biết: Nay được ở trong căn nhà mới vững chãi, tôi vui lắm. Cảm thấy mình được quan tâm, được chở che lúc tuổi già.

Từ năm 2022 đến nay, Đoàn Thanh niên xã Dũng Nghĩa phối hợp cùng Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, đồng thời huy động đoàn viên, thanh niên trong xã hỗ trợ hàng chục ngày công lao động giúp họ san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dựng lán tạm. Chị Trần Thị Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dũng Nghĩa cho biết: Chúng tôi xác định việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là cơ hội để tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành là tấm lòng của các đoàn viên, thanh niên. Qua mỗi công trình, chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp: tuổi trẻ sẵn sàng đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Tỉnh đoàn vận động, đóng góp được gần 3 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 43 nhà tình nghĩa với số tiền hỗ trợ 60 - 100 triệu đồng/căn. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh hỗ trợ hơn 2.000 ngày công giúp các hộ tháo dỡ nhà, vận chuyển vật liệu... Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ 100 ngôi nhà tình nghĩa”. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống. Thời gian tới, Tỉnh đoàn chỉ đạo các đoàn cơ sở tập trung triển khai các hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát; kêu gọi vận động nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cán bộ đoàn tại cơ sở cũng tổ chức rà soát nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo để sớm kêu gọi các nguồn xã hội hóa hỗ trợ các gia đình.

Trong từng viên gạch, từng ngày công tình nguyện là cả tấm lòng của những đoàn viên, thanh niên, những người đang âm thầm góp phần vun đắp niềm tin, gieo hy vọng cho những mảnh đời không may mắn. Với sự chung tay của cả cộng đồng và ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ trẻ, chắc chắn sẽ còn nhiều ngôi nhà được dựng xây từ trái tim và lòng nhân ái của thế hệ trẻ Thái Bình.

Các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tháo dỡ nhà cho các đối tượng.

Thanh Thủy