Thứ 3, 26/08/2025, 09:51[GMT+7]

Tiền Hải Xoa dịu nỗi đau da cam

Thứ 2, 06/01/2014 | 08:44:52
983 lượt xem
Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng 14/10, những năm qua, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) ở Tiền Hải luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Đặc biệt, tổ chức hội cũng như mỗi cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Tiền Hải luôn cố gắng tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực để giúp

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Tiền Hải tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam.

Với phương châm “Nỗi đau này không của riêng ai”, cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Tiền Hải luôn đặt chữ “tâm” lên hàng đầu trước khi tổ chức, thực hiện mọi hoạt động. Hội đã phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ cho các đối tượng. Đến nay đã có hơn 2.120 người được hưởng trợ cấp thường xuyên, trong đó 1.817 nạn nhân trực tiếp và hơn 300 nạn nhân gián tiếp.

Không chỉ xây nên một “mái ấm tinh thần” là chỗ dựa vững chắc cho các hội viên, Hội còn vận động xây mới và hỗ trợ sửa chữa 35 ngôi nhà tình nghĩa trị giá hàng trăm triệu đồng. Những ngôi nhà sẽ là động lực giúp các đối tượng xóa bỏ mặc cảm, sống trong sự đùm bọc, sẻ chia của toàn xã hội. Mỗi độ tết đến xuân về, cán bộ Hội cùng các nhà hảo tâm lại tìm về và trao cho họ món quà ý nghĩa, chứa chan tình người. Gần 1.600 suất quà đã phần nào sưởi ấm trái tim những con người bất hạnh. Sức khỏe của những nạn nhân đã suy kiệt bởi chất độc hóa học, cái chất độc “ác quỷ” ấy đang hàng ngày làm héo mòn cơ thể của họ, biểu hiện qua mảng da loang lổ, bong tróc, sần sùi và những cơn đau “không hẹn mà đến”.

Vì thế, Hội đã phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho 700 nạn nhân, trong đó có 575 người được lương y Nguyễn Văn Thiệu (Quỳnh Phụ) giúp đỡ, trị giá trên 172 triệu đồng; 3 nạn nhân được phẫu thuật miễn phí; giới thiệu 42 người đi tẩy độc tại Trung tâm tẩy độc Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin tỉnh nhằm cải thiện và nâng cao sức khỏe, giúp họ chống chọi với sự tàn phá của CĐDC.

Hiện nay toàn Hội còn khoảng 25% gia đình hội viên có đời sống kinh tế khó khăn, mức sống thấp hơn so với mặt bằng xã hội. Hội đã tặng vật dụng cho một số gia đình, hỗ trợ con vật nuôi, tặng sổ tiết kiệm cho 3 đối tượng (mỗi sổ trị giá từ 3 - 5 triệu đồng); giới thiệu học nghề cho 4 nạn nhân gián tiếp giúp họ phát triển kinh tế, từng bước bảo đảm cuộc sống.

Xác định xã hội hóa các nguồn lực phục vụ công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC là việc làm tất yếu, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Tiền Hải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cộng đồng, các tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước thấu hiểu nỗi đau mà nạn nhân da cam ở Việt Nam nói chung và Tiền Hải nói riêng đang phải chịu đựng; từ đó chung tay góp sức ủng hộ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân khác cùng tham gia giúp đỡ các nạn nhân. Trong cuộc đấu tranh đòi công lý, các cấp hội đã đóng góp tích cực, mang lại những thắng lợi bước đầu, nhận được sự đồng tình của cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận, chia sẻ với các đối tượng bằng cả vật chất lẫn tinh thần.

Với sự tâm huyết, nhiệt tình, chia sẻ nỗi đau cùng đồng chí, đồng đội, Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Tiền Hải luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, được UBND tỉnh, Tỉnh hội khen thưởng. Dẫu biết con đường phía trước còn lắm gian nan, khó khăn và thử thách, song với tinh thần “Đoàn kết, tâm huyết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân CĐDC”, mỗi cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện Tiền Hải sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng của mình, làm nòng cốt trong các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa