Chăm sóc và bảo vệ “Bức tường xanh”
Đội bảo vệ rừng xã Thụy Xuân kiểm tra diện tích rừng ngập mặn
Từ trên triền đê nhìn xuống, rừng ngập mặn xã Thụy Xuân (Thái Thụy) xanh ngút ngàn, nối dài tưởng như vô tận. Ở đây có đủ các loại cây: bần, vẹt với đặc tính và hình dáng khác nhau, tạo nên màu xanh cuốn hút. Ở mảnh đất nơi cửa biển này, hàng ngày, hàng giờ, rừng cây đã mang lại sự bình yên cho những người dân miền biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ vùng hồ, đầm trong và ngoài đê.
Bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thụy Xuân cho biết: “Nhận được Dự án trồng rừng ngập mặn của Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch tài trợ, Hội đã triển khai tới toàn thể hội viên tại các chi hội trong xã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc để cây rừng phát triển và sinh trưởng tốt. Sau khi trồng khoảng 1 năm, cây rừng lớn, xã đã thành lập Đội bảo vệ rừng để trông coi, tránh trường hợp người dân thiếu ý thức tự ý chặt cây đánh bắt hải sản phía trong rừng, bẻ cành làm củi đun hay để trâu bò dẫm phá. Đến nay, qua nhiều lớp tập huấn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh về tác dụng, ý nghĩa của hệ thống rừng ngập mặn, nhận thức của người dân trong việc bảo vệ rừng được nâng lên. Tuy nhiên, Đội bảo vệ rừng vẫn phải thường xuyên thay ca trông coi và túc trực nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý những hành vi làm tổn hại đến diện tích rừng”.
Với diện tích 244,3 ha rừng trên tổng số hơn 3.000 ha diện tích rừng ngập mặn tại 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải, rừng ngập mặn Thụy Xuân có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ hàng nghìn ha đầm nuôi tôm, cá và ngao của người dân trong xã. Nguồn lợi kinh tế từ rừng không hề nhỏ, đây là nơi trú ngụ của một số loài hải sản: tôm, cua, cáy, hến, ốc, hà, sò lông và các loài động vật: cò, vạc, rắn. Việc khai thác bìa rừng sẽ giúp người dân cải thiện cuộc sống. Chính vì thế, việc chăm sóc và bảo vệ rừng mang ý nghĩa quan trọng với cư dân vùng ven biển.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) kiểm tra diện tích rừng ngập mặn.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, từ năm 1996 đến nay, Đội bảo vệ rừng của xã luôn làm tròn nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn một số vụ chặt phá rừng, không để xảy ra tình trạng phá hoại nghiêm trọng. Ông Đỗ Hữu Chất, Đội phó Đội bảo vệ rừng xã Thụy Xuân cho biết: “Khi đi tuần tra, chúng tôi phát hiện một số người đang chặt phá bần, vẹt để đăng, đó khai thác thủy sản. Ngay lập tức, chúng tôi đã xử lý và ngăn chặn hành vi này, đồng thời tuyên truyền cho họ thấy những tác hại của việc chặt phá rừng trái phép, vì lợi ích cá nhân có thể dẫn tới hậu quả khôn lường”.
Ngoài việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã, hàng ngày Đội bảo vệ rừng còn thường xuyên kiểm tra tại các tuyến đường bộ dẫn tới rừng và những chỗ nước xuống. Đội chia làm 2 tổ, quản lý phía Nam và phía Bắc rừng, cấm các hộ chặt phá, tự ý nuôi thủy sản trong rừng, gây tổn hại đến hệ động, thực vật. Ông Chất cho biết thêm: “Bên cạnh việc chủ động bảo vệ diện tích rừng, Đội bảo vệ còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức trồng rừng, mở rộng thêm diện tích khi có chủ trương hỗ trợ từ tỉnh”.
Nhờ nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, chăm sóc, 13 thành viên trong Đội đã nỗ lực cùng chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ xã cùng các tầng lớp nhân dân bảo vệ vững chắc “bức tường xanh” trên mảnh đất Thụy Xuân. Bà Nguyễn Thị Nhanh chia sẻ: Để màu xanh của rừng trải dài vô tận, thời gian tới, xã sẵn sàng tiếp nhận những dự án trồng rừng mới.
Là một xã ven biển dù hệ thống đê kè đã được xây kiên cố nhưng nếu không có rừng ngập mặn thì mỗi khi biển nổi sóng vẫn là nỗi lo thường trực của địa phương và người dân. Không chỉ là bức tường chắn sóng, rừng ngập mặn Thụy Xuân có nhiều tiềm năng trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Mong rằng Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã sẽ luôn đồng hành, chung sức bảo vệ “bức tường xanh” quý giá này.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam