Chủ nhật, 19/05/2024, 08:29[GMT+7]

Phụ nữ Quỳnh Phụ Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Thứ 3, 25/02/2014 | 08:24:26
766 lượt xem
Để nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, các cấp hội phụ nữ ở Quỳnh Phụ đã chủ động tổ chức, duy trì nhiều hình thức hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Phụ nữ xã Quỳnh Xá cấy lúa vụ xuân năm 2014.

Xây dựng và nhân rộng mô hình
Bà Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện cho biết: Xác định việc giúp chị em giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên ngoài chương trình hướng đến phụ nữ nghèo, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái trong chị em và cộng đồng. Xác định vốn là yếu tố đầu tiên cần hỗ trợ, ngoài việc triển khai quỹ hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, Hội còn tự tạo các nguồn vốn.

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng và triển khai kế hoạch, theo đó chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN 38 xã, thị trấn, cán bộ chuyên trách góp 10.000 đồng/người/tháng; cấp xã tuyên truyền, vận động thành lập 338 tổ tiết kiệm với số tiền gần 2,2 tỷ đồng cho gần 150 hội viên khó khăn vay; cấp chi hội thành lập 234 tổ tiết kiệm với gần 29.100 hội viên tham gia, bình xét cho 170 hội viên khó khăn vay hơn 2,8 tỷ đồng. Các hình thức tiết kiệm khác như tổ tình nghĩa, phường vàng, phường thóc, xi măng… ở cấp chi, tổ phụ nữ tiếp tục được duy trì và phát triển. Ngoài vốn tiết kiệm, việc giúp chị em tiếp cận các nguồn vốn tín dụng luôn được các cấp hội chú trọng thông qua sự phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay đã có hơn 1 tỷ đồng được giải ngân đến các hộ gia đình phụ nữ; thành lập 162 tổ tín dụng tiết kiệm với sự tham gia của gần 3.600 thành viên, số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Để trang bị cho hội viên nhiều cách thức giảm nghèo, các cơ sở hội phối hợp với hội nông dân, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các công ty phân bón tổ chức 115 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 18.400 lượt cán bộ phụ nữ cấp xã; 285 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật ở cấp chi hội cho hơn 37.500 lượt hội viên. Ngoài ra, Hội còn phối hợp cung ứng trên 500 tấn phân bón các loại cho hội viên; hỗ trợ phụ nữ tham gia học nghề, tiếp cận với các chương trình, dự án dạy nghề, tạo việc làm; xây dựng các mô hình liên kết giữa phụ nữ nghèo với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ chi phí sản xuất, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm; huy động các hộ có vốn, sản xuất giỏi tham gia làm nòng cốt giúp đỡ các hộ nghèo về phương pháp làm ăn hiệu quả.

Những kết quả khả quan
Nhờ những hỗ trợ về mọi mặt của tổ chức hội, ở Quỳnh Phụ đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ như: mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng mẫu của thôn Tô Đê (xã An Mỹ), thôn An Phú 1, An Phú 2 (xã Quỳnh Hải), cánh đồng chuyên màu thôn Thượng Xá (xã Quỳnh Minh)… Năm 2013 có 111 hộ do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo. Nhiều chị em từ hai bàn tay trắng đã vươn lên thoát nghèo, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động khác.

Điển hình như chị Phạm Thị Thủy (hội viên phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ). Năm 2000, gia đình chị Thủy nhận thầu 7 sào ruộng cùng 1,5 sào ruộng của gia đình để thâm canh 2 vụ lúa, 1 vụ đông/năm. Từ 1 máy cày nhỏ (năm 2001) phục vụ sản xuất, gia đình chị đầu tư mua máy cày lớn (năm 2003) và mua máy gặt đập liên hoàn (năm 2010) phục vụ nhân dân trong xã. Với số vốn tiết kiệm được của gia đình và nguồn vốn hỗ trợ của hội phụ nữ, năm 2011, gia đình chị đầu tư mở xưởng sản xuất hương xuất khẩu. Từ 5 máy và 25 công nhân, đến nay xưởng sản xuất hương của gia đình chị Thủy đã có 23 máy, tạo việc làm thường xuyên cho từ 40 - 50 lao động, thu nhập bình quân khoảng 2 triệu đồng/người/tháng; mỗi năm trừ chi phí còn thu lãi từ 120 - 150 triệu đồng.

Hay như chị Nguyễn Thị Liên (hội viên phụ nữ xã Quỳnh Hải) ngoài diện tích 2,5 sào ruộng của gia đình, chị thuê thêm hơn 1 mẫu ruộng của thôn khác, thuê người trồng, sản xuất giống cây vụ đông giá trị kinh tế cao như cần tây, bí xanh, ớt kim… Trừ chi phí, mỗi năm thu nhập từ trồng màu của gia đình chị từ 150 - 180 triệu đồng. Không chỉ sản xuất giỏi, gia đình chị Liên còn là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền.

Ngoài những nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, tổ chức hội và hội viên phụ nữ ở Quỳnh Phụ còn luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong năm 2013, Hội LHPN huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện vận động cán bộ, hội viên, ban công tác mặt trận thôn và dòng họ quyên góp hỗ trợ xây dựng nhà cho 2 hội viên nghèo ở xã Quỳnh Hội và Thị trấn An Bài với tổng giá trị trên 130 triệu đồng.

Nhân tháng hành động vì người nghèo, Hội LHPN huyện cùng Hội LHPN tỉnh hỗ trợ sửa chữa nhà cho phụ nữ nghèo 4 xã Quỳnh Bảo, Quỳnh Ngọc, An Hiệp, An Quý trị giá 80 triệu đồng. Hội LHPN Quỳnh Phụ còn là đoàn thể tích cực tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội thông qua các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gần 200 gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho tân binh, tổ chức vệ sinh môi trường, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ… Với những việc đã làm được, các cấp hội cùng cán bộ, hội viên phụ nữ Quỳnh Phụ đã và đang góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương.

Phương Chi

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày