Dấu ấn trên những chặng đường nhân đạo
Sư thầy Thích Đàm Hiến, Trưởng ban từ thiện chùa Sùng Quang tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu 2013.
Sư thầy Thích Đàm Hiến, Trưởng ban từ thiện chùa Sùng Quang cho biết: “Tặng quà cho các đối tượng khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán đã trở thành hoạt động thường niên của Chùa. Qua món quà nhỏ, các tăng ni, phật tử muốn gửi gắm sự sẻ chia, cảm thông tới những mảnh đời bất hạnh. Trước đó, trong Tết Trung thu 2013, Ban từ thiện đã tổ chức chương trình lễ hội đêm rằm và trao hơn 270 suất quà cho các em nhỏ”. Xuyên suốt chặng đường nhân đạo, Ban từ thiện chùa Sùng Quang đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng người dân các vùng miền mà hành trình từ thiện đã đi qua.
16 năm kể từ khi được thành lập (từ năm 1998 đến nay), 96 thành viên trong Ban từ thiện của chùa đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc trợ giúp cho hàng nghìn đối tượng với tổng trị giá hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Trên bước đường hoạt động nhân đạo, Ban từ thiện chùa Sùng Quang luôn dành sự quan tâm đến những em nhỏ khuyết tật, mồ côi và trẻ em nghèo học giỏi. Hiện, Chùa đang nhận nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ mồ côi từ khi mới sinh. Góp phần tạo hành trang vững chắc cho trẻ em nghèo đến trường, Ban từ thiện đã trao tặng 105 đèn chống cận và quần áo cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 khối trường xã Tân Lập. Nâng đỡ, tạo điều kiện cho người khuyết tật tại địa phương vươn lên hòa nhập cộng đồng, ngay khi Câu lạc bộ khuyết tật xã Tân Lập ra đời với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, Sư trụ trì Thích Đàm Hiến đã đi kêu gọi các nhà tài trợ khắp Bắc, Trung, Nam hỗ trợ kinh phí mua 6 máy may, 6 máy làm hương và 1 máy làm đồ chay.
Cùng với đó, Ban từ thiện còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện mở lớp rèn luyện kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp giúp những người khuyết tật có việc làm, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người khiếm thị huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ, Ban từ thiện đã trao 586 suất quà trị giá 101 triệu đồng. Những món quà không lớn song đã thể hiện được sự quan tâm, là nguồn động viên của các tăng ni, phật tử chùa Sùng Quang dành cho những người kém may mắn.
Không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, giúp đỡ vật chất cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, nhiễm HIV, Ban từ thiện chùa Sùng Quang còn mang niềm vui tới những người già, nạn nhân chất độc da cam và bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức khám sàng lọc và đưa đi phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể cho 109 trường hợp tại Bệnh viện Mắt quốc tế DND. Ngoài ra, Chùa còn vận động các nhà tài trợ dành tặng quà, hiện vật cho Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Những nghĩa cử cao đẹp của Ban từ thiện chùa Sùng Quang đã phần nào thể hiện sự chung tay, góp sức xoa dịu nỗi đau, sự bất hạnh cho nhiều mảnh đời còn khó khăn trong tỉnh.
San sẻ tình yêu thương, vượt qua ranh giới của vùng đất quê lúa, Ban từ thiện chùa Sùng Quang đã tổ chức nhiều cuộc hành trình dài tới những miền quê thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Phối hợp với chùa Sắc Thiên Vương (Quỳnh Phụ) phát quà cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 100 suất, tổng trị giá 80 triệu đồng. Chuyến hành trình nhân ái mang theo 10 thùng sách giáo khoa từ cấp I đến cấp III, 10 bao quần áo được Ban từ thiện chùa Sùng Quang gửi tới các em học sinh nghèo, dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên.
Bà Trần Thị Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Lập cho biết: “Những năm qua, Ban từ thiện chùa Sùng Quang đã có những đóng góp lớn cho hoạt động nhân đạo tại địa phương. Sự chung tay, góp sức của Ban từ thiện chùa tiếp thêm động lực để Hội chữ thập đỏ xã làm tốt vai trò cầu nối nhân đạo”. Sư thầy Thích Đàm Hiến, Trưởng ban từ thiện chùa Sùng Quang chia sẻ: “Thời gian tới, Ban từ thiện của chùa sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động sự giúp đỡ của các nhà tài trợ để tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các cháu vào tháng 8 âm lịch. Các tăng ni, phật tử chùa Sùng Quang sẽ luôn chung tay cùng cộng đồng nối dài thêm những hành trình nhân ái”.
Ghi nhận hoạt động nhân đạo, Ban từ thiện chùa Sùng Quang và Sư thầy trụ trì Thích Đàm Hiến đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Bằng khen và kỷ niệm chương vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam