Thứ 3, 21/05/2024, 15:43[GMT+7]

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Thứ 2, 10/03/2014 | 10:18:24
1,177 lượt xem
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp chúng ta cùng ôn lại trang sử hào hùng của phụ nữ trên toàn thế giới vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội, vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em. Ở nước ta, ngày 8/3 còn gắn với kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, biểu tượng cho sức mạnh, tinh thần đoàn kết, yêu nước, dũng cảm của phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Khúc Thị Duyền, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng các nữ doanh nhân tiêu biểu đạt cúp “Bông hồng vàng” và cúp “Thánh Gióng”.

Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình đã và đang thể hiện rõ vai trò, vị trí quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Hàng năm, có trên 90% hội viên, phụ nữ học tập và đăng ký thực hiện các nội dung của phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Năm 2013, toàn tỉnh có trên 78% hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến”; 73% gia đình hội viên phụ nữ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”; hàng chục nghìn nữ cán bộ, công chức lao động đạt danh hiệu phụ nữ “Hai giỏi”. Các phong trào, cuộc vận động lớn do các cấp hội và địa phương phát động luôn thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia: phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, hoạt động “Giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ” rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”...

Nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức mạnh của các tầng lớp phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đổi mới. Thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội phụ nữ cơ sở giai đoạn 2012 - 2017”, các cấp hội đã tổ chức khảo sát, thống kê chất lượng đội ngũ cán bộ từ chi hội, tập hợp các kiến nghị, đề xuất, nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ Hội để từ đó lựa chọn nội dung, cách thức bồi dưỡng, đào tạo đạt hiệu quả thiết thực nhất. Hàng năm, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được Hội LHPN tỉnh, huyện, thành phố tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Hội và các chuyên đề. Thông qua đó, trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở được nâng cao rõ rệt. Đến nay, gần 80% cán bộ Hội chuyên trách cấp cơ sở có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Năm 2013, toàn tỉnh có 79% đơn vị xếp loại vững mạnh, không có đơn vị xếp loại trung bình và yếu.

Phụ nữ xã Ðông Phương, huyện Ðông Hưng với nghề may. Ảnh: Thành Tâm

Các cấp hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ. Đã có hơn 600 mô hình hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như: mô hình câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, câu lạc bộ “Phụ nữ không sinh con thứ ba”, câu lạc bộ “Phụ nữ 4 chuẩn mực”, mô hình “Phòng chống bạo lực gia đình”… Nhiều mô hình mới được xây dựng đã tập hợp các nhóm đối tượng phụ nữ đặc thù như: mô hình thu hút phụ nữ vùng giáo tham gia sinh hoạt hội, câu lạc bộ nữ tín đồ phật tử, câu lạc bộ nữ chủ kinh doanh... Các phong trào vì cộng đồng cũng được đông đảo hội viên tham gia: mô hình “Phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các cấp hội đã triển khai có hiệu quả phong trào tiết kiệm theo gương Bác, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hội phụ nữ các cấp đã tín chấp với các ngân hàng cho gần 70.000 hội viên phụ nữ vay vốn với số dư trên 1.105 tỷ đồng; trên 75 tỷ đồng tiết kiệm của cán bộ, hội viên đã giúp hơn 40.000 phụ nữ vay phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững; hàng chục nghìn phụ nữ được hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã có rất nhiều hội viên phụ nữ tự nguyện cùng gia đình hiến đất, hiến công, góp tiền để xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn.

Bước sang năm 2014 với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp hội tập trung thực hiện tốt chủ đề hoạt động năm 2014: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” với bốn nội dung chính là: Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tổ chức thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt công tác tham mưu về cán bộ nữ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục quan tâm, đầu tư, hướng các hoạt động về cơ sở; vận động phụ nữ mạnh dạn, sáng tạo, chủ động trong lao động, sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, xây dựng người phụ nữ Thái Bình “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, góp phần cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt vững bước đi lên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa đất nước.

Khúc Thị Duyền
(Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày