Thứ 7, 09/08/2025, 21:31[GMT+7]

Hoạt động chữ thập đỏ trường học tại Thành phố Thái Bình Nỗ lực “ươm mầm” yêu thương

Thứ 5, 20/03/2014 | 19:03:17
1,092 lượt xem
Thời gian qua, hoạt động cứu trợ và ủng hộ nhân đạo tại 42 trường học trên địa bàn Thành phố đã đạt được kết quả đáng ghi nhận với tổng số tiền huy động đạt hơn 968 triệu đồng, giúp đỡ hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn. Bằng những việc làm cụ thể, hoạt động chữ thập đỏ (CTÐ) trường học tại Thành phố đã và đang góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, hướng thiện cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Ðồng (Thành phố Thái Bình) tham gia phong trào ấm áp vùng cao.

 

Tiết sinh hoạt của lớp 5A3, Trường Tiểu học Kim Ðồng (Thành phố Thái Bình) diễn ra thật xúc động. Mọi thành viên chăm chú lắng nghe bạn lớp trưởng đọc bức thư viết về các bạn nhỏ miền Trung. Trong thư có đoạn: “Nhìn trong ti vi, mình thấy nhà cửa, ruộng vườn của nhiều gia đình bị trôi theo dòng nước lũ… Cũng tuổi đi học như chúng mình mà các bạn không được cắp sách tới trường, khổ lắm mới đủ ăn… Mình hy vọng các bạn sẽ sớm vượt qua nỗi khổ này”. Sau đó, học sinh lớp 5A3 đã tự tay bỏ những đồng tiền tiết kiệm vào hòm quỹ từ thiện của nhà trường.

 

Thời gian qua, không chỉ riêng phong trào ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, phong trào “Ấm áp vùng cao” tại các trường học trên địa bàn Thành phố cũng nhận được sự quan tâm từ các thầy cô giáo, học sinh và các bậc phụ huynh. Trong năm học 2012 - 2013, 100% khối trường đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo với tổng số tiền gần 545 triệu đồng. Ðiển hình như Chi hội CTÐ Trường THCS Minh Thành, THCS Kỳ Bá quyên góp 2.500 bộ quần áo ủng hộ đồng bào vùng cao. Những việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, đó là bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia, đùm bọc lúc khó khăn hoạn nạn các em được cảm nhận thông qua các phong trào CTÐ trường học.

 

Song hành cùng hoạt động ủng hộ nhân đạo, phong trào cứu trợ tại chỗ cũng được nhiều trường triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm học 2012 - 2013, các cấp trường đã tổ chức tặng sổ bảo hiểm, sách vở; nhận đỡ đầu; miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hoạt động đạt trên 423 triệu đồng. Tiêu biểu như Trường THCS Trần Phú (Thành phố Thái Bình), từ đầu năm học 2013 - 2014, nhà trường đã tổ chức trao sách giáo khoa và đồng phục cho những học sinh nghèo khóa dưới; gói 200 bánh chưng trị giá 5 triệu đồng tặng các bạn nhỏ và bệnh nhân Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn; phát động các phong trào: lợn đất tình thương, vòng tay bạn bè, mua tăm; thành lập các đội xung kích tình nguyện giúp sơ cứu ban đầu cho học sinh khi bị thương. Cô Khiếu Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Chi hội CTÐ Trường THCS Trần Phú cho biết: “Công tác cứu trợ nhân đạo đã trở thành hoạt động thường xuyên của nhà trường, được tổ chức vào giờ sinh hoạt ngoại khóa. Các đợt quyên góp, ủng hộ đều nhận được sự quan tâm của giáo viên, học sinh, phụ huynh và các nhà hảo tâm. Nhờ đó, những học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh và thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, giúp đỡ kịp thời”. 

 

Có được kết quả trên là do ban giám hiệu các trường đã lồng ghép hoạt động nhân đạo vào những tiết sinh hoạt lớp; tăng cường kêu gọi, vận động các tổ chức trong và ngoài trường cùng tham gia. Ngoài ra, chi hội các trường còn xây dựng, củng cố Ðội thanh thiếu niên CTÐ xung kích làm nòng cốt trong các hoạt động từ thiện; gắn hoạt động nhân đạo với công tác đoàn, đội và phong trào thanh niên, tạo môi trường hoạt động thân thiện, bổ ích, thiết thực, hiệu quả cho các em học sinh.

 

Bà Hoàng Thị Phụng, Chủ tịch Hội CTÐ Thành phố cho biết: “Thời gian tới, bên cạnh việc phát triển các phong trào: lợn đất tình thương, đôi bạn giúp nhau cùng tiến sẽ đi sâu vào hoạt động y tế học đường, phát triển tủ thuốc nhân đạo tại trường, lớp nhằm tránh những tổn thương trong tai nạn học đường. Các trường học tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Thành phố tổ chức những lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho tình nguyện viên xung kích tình nguyện CTÐ trường học”.

 

Với những bước đi mang tính sáng tạo và bằng nhiều việc làm cụ thể, hoạt động CTÐ trường học ở Thành phố sẽ phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, kịp thời giúp đỡ, động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hoàng Lanh

 

  • Từ khóa