Thứ 7, 09/08/2025, 12:47[GMT+7]

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Thái Bình Thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững

Thứ 6, 21/03/2014 | 14:33:29
1,007 lượt xem
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thành phố Thái Bình nhiều năm qua luôn là đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2013, Hội đã thực hiện khâu đột phá tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả thực hành tiết kiệm để giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo Thành phố Thái Bình trao quà cho gia đình phụ nữ nghèo.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN Thành phố đã tổ chức cho cán bộ hội phụ nữ 19 phường, xã ký giao ước thi đua “Phụ nữ Thành phố làm theo gương Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; chỉ đạo các phường, xã tổ chức cho 405 chi hội trưởng ký giao ước thi đua và phát động hưởng ứng đến toàn thể hội viên thực hành tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố phấn khởi cho biết: Đến nay, phụ nữ Thành phố thực hiện 3 loại hình tiết kiệm theo gương Bác, thu hút 34.889 chị tham gia, được 9 tỷ 560 triệu đồng. Trong đó, tiết kiệm 10.000 đồng/người/tháng có 342/425 chi hội, với 25.645 chị tham gia, được 5 tỷ 342 triệu đồng; tiết kiệm tại các tổ tiết kiệm vay vốn có 2.954 chị tham gia, được 1 tỷ 319 triệu đồng, còn lại là các loại hình tiết kiệm khác như hòm tiết kiệm, lợn nhựa, chơi phường, họ…

Việc thực hành tiết kiệm đã giúp hàng nghìn lượt phụ nữ nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Điển hình như Hội Phụ nữ phường Bồ Xuyên duy trì 46 hòm tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo được 140 triệu đồng cho 30 chị vay; Hội Phụ nữ phường Trần Lãm có 12 chi hội duy trì nuôi lợn nhựa tiết kiệm được 186 triệu đồng; Chi hội Phụ nữ tổ 18 phường Quang Trung có 3 nhóm phường với 25 chị tiết kiệm được gần 300 triệu đồng cho chị em vay quay vòng; Chi hội Phụ nữ tổ 22 phường Hoàng Diệu có 5 tổ tiết kiệm được 157 triệu đồng cho 51 chị vay với lãi suất thấp…

Cùng với thực hành tiết kiệm theo gương Bác, Hội LHPN Thành phố phát động đợt hoạt động mạnh “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo năm 2013” nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà các cháu học sinh con phụ nữ nghèo. Để hội viên nhiệt tình hưởng ứng, mỗi cán bộ chuyên trách Hội LHPN Thành phố góp tiền hỗ trợ cháu Phạm Bá Triều con hội viên nghèo ở Chi hội 21 phường Kỳ Bá mỗi tháng 300.000 đồng trong vòng một năm, đồng thời góp tiền để tiếp tục hỗ trợ trong suốt năm học 2013 - 2014 cho cháu Trần Thị Nam, 10 tuổi, ở thôn Quang Trung, xã Vũ Đông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mẹ chết, bố bị tâm thần, 3 chị em ở với ông bà nội già yếu).

Hành động tương thân, tương ái, đầu tầu gương mẫu của cán bộ hội đã cổ vũ, lôi cuốn đông đảo phụ nữ Thành phố hưởng ứng được trên 126 triệu đồng. Hội LHPN Thành phố đã trích hỗ trợ 2 gia đình hội viên nghèo của phường Bồ Xuyên và xã Phú Xuân; trao 150 suất quà cho các cháu học sinh, tổng số tiền 57 triệu đồng. Là một trong số hơn 100 hội viên nghèo được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, chị Hà Thị Hớn (thôn Dinh, xã Tân Bình) nghẹn ngào: “Gia đình tôi có 3 khẩu, mẹ già đã 93 tuổi nằm liệt một chỗ, cô con gái đang học đại học, bản thân ốm đau luôn lại vừa đi mổ sỏi thận về tốn gần chục triệu. Nhà không còn ruộng nên hàng ngày phải đi làm thuê nuôi 3 miệng ăn. Năm hết, tết đến được Hội LHPN phối hợp với Hội Doanh nhân nữ Thành phố trao quà tôi mừng lắm. Món quà ý nghĩa này giúp gia đình tôi đón tết no ấm, vui vẻ. Mong rằng các cấp hội phụ nữ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi và các gia đình khó khăn khác để tạo điều kiện cho chúng tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Khâu đột phá thứ 3 mà Hội LHPN Thành phố triển khai thực hiện là tiếp tục vận động cán bộ, hội viên duy trì, nâng cao chất lượng phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Trong năm có 1.733 chị giúp 1.179 chị gần 1,2 tỷ đồng, 87 chỉ vàng, 3.520 kg đạm, lân, 1.326 cây giống. Chính nhờ sự giúp đỡ tận tình của các cấp hội và hội viên, 187 chị đã thoát nghèo, trong đó có 82 chị là chủ hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố xuống còn 5,7%.

Những việc làm của Hội LHPN Thành phố thực hiện khâu đột phá tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả thực hành tiết kiệm giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thời gian qua đã góp phần để Thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh và hoàn thành nhanh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí hộ nghèo và thu nhập.

Thu Hiền

  • Từ khóa