Thứ 7, 06/12/2025, 12:08[GMT+7]

Hiệu quả mô hình tổ tiết kiệm của phụ nữ Nam Bình

Thứ 6, 21/03/2014 | 14:46:54
1,532 lượt xem
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Bình (Kiến Xương) đã vận động chị em hội viên tiết kiệm tiền nhàn rỗi, xây dựng và duy trì mô hình tổ tiết kiệm để tạo nguồn vốn giúp hội viên phát triển sản xuất, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Chị Ngô Thị Thoa (thôn Sơn Thọ, xã Nam Bình) nuôi 3 con ăn học và phát triển kinh tế gia đình nhờ vốn vay của tổ phụ nữ tiết kiệm.

Chị Hoàng Thị Cài, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sơn Thọ cho biết: Xuất phát từ ý tưởng muốn giúp chị em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Chi hội Phụ nữ thôn đã thành lập 3 tổ phụ nữ tiết kiệm với hơn 200 hội viên tham gia, với mức đóng góp từ 30.000 – 100.000 đồng/người/tháng, nguồn vốn này đã giúp nhiều chị em đã có điều kiện đầu tư tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đây là mô hình được Hội LHPN Kiến Xương chọn làm điểm nhân ra diện rộng.

Cách đây 15 năm, chị Ngô Thị Thoa (thôn Sơn Thọ) vẫn còn thuộc diện hộ khó khăn trong xã. Sau khi chồng mất, một mình chị nuôi 3 con đang tuổi ăn học, không có nghề nghiệp, không có vốn, mẹ chồng già yếu…, đời sống rất khó khăn. Thấy hoàn cảnh éo le của chị Thoa, tổ tiết kiệm phụ nữ tổ 13, Chi hội Phụ nữ thôn Sơn Thọ quyết định cho chị vay số tiền chị em đã góp để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt (khi đó, với 25 thành viên, mức đóng góp 10.000 đồng/người/tháng được luân phiên giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất). Từ số vốn vay được tổ tiết kiệm và người thân, chị Thoa đầu tư 1,5 sào ao nuôi cá, 3 sào vườn trồng hoa màu, cây cảnh.

Gia đình chị Hoàng Thị Thơm (thôn Sơn Ðồng, xã Nam Bình) vay vốn của tổ tiết kiệm phụ nữ để đầu tư sản xuất bánh gai, bánh dày, mỗi năm thu lãi hàng chục triệu đồng.

Chị Thoa chia sẻ: Công việc chủ yếu do mình làm, chỉ thuê thợ về uốn cây, những năm đầu, thu nhập chủ yếu là dựa vào ao cá, mấy năm gần đây cây cảnh bắt đầu được bán. Số tiền thu về cũng đủ để lo cho 3 con học đại học, cao đẳng và sinh hoạt trong nhà. Hiện nay, 3 con chị đều đã đi làm, trong đó có 2 người làm ở cơ quan Nhà nước và đã trở thành đảng viên. Đã từng trải qua thời kỳ khó khăn nhất và vẫn tích cực tham gia tổ tiết kiệm, giúp đỡ các hội viên khác, chị Thoa tâm sự: Ở nông thôn, đời sống của chị em còn khó khăn, nhiều lúc chị em cần tiền để mua con lợn, con gà về chăn nuôi nhưng không biết hỏi mượn ai. Từ ngày tham gia tổ tiết kiệm, chị em không còn phải lo lắng về chuyện này nữa. Nhờ cách làm “tích tiểu thành đại”, mỗi tháng, mỗi hội viên đóng góp từ 30.000 - 100.000 đồng hoặc nhiều hơn, tùy theo quy định của các tổ. Các tổ phụ nữ tiết kiệm xét hoàn cảnh chị em nào khó khăn hơn sẽ cho mượn (hoặc vay trước với lãi suất thấp) để tăng gia sản xuất, chăn nuôi, sau đó số vốn này được quay vòng cho đến hết số thành viên trong tổ. Từ cách làm này mà nhiều phụ nữ ở thôn Sơn Thọ nói riêng, trên địa bàn xã Nam Bình nói chung gặp khó khăn về vốn để làm ăn buôn bán hay giải quyết công việc trong gia đình đã được tháo gỡ.

Gia đình chị Hoàng Thị Thơm là một ví dụ. Chị Thơm vay vốn của tổ phụ nữ tiết kiệm 3 năm liên tục (2004 - 2007), với số vốn trung bình là 4,5 triệu đồng/năm để đầu tư máy móc, dụng cụ làm bánh gai, bánh dày. Với số lượng trung bình 100 chiếc bánh gai được bán ra trong một ngày, chưa kể lượng bánh dày được các đám tiệc đặt mua, mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị thu lãi khoảng 60 - 70 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở làm bánh của chị còn tạo việc làm thêm cho 3 - 5 chị em những lúc nông nhàn.

Sau khi ký giao ước thi đua “Phụ nữ Kiến Xương làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, để thu hút hội viên tham gia tổ phụ nữ tiết kiệm, Hội LHPN xã Nam Bình đã triển khai kế hoạch tới từng chi hội, viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành và quản lý tiền tiết kiệm cho ban quản lý tổ tiết kiệm ở các thôn, thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm. Đến nay, 100% hội viên được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tham gia gửi tiết kiệm 10.000 đồng/người/tháng; số dư tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội lên tới hơn 34 triệu đồng; toàn xã đã thành lập được 10 tổ tiết kiệm với khoảng 900 hội viên phụ nữ tham gia, tiết kiệm được hơn 350 triệu đồng, bình xét cho gần 200 lượt hội viên, 20 hội viên là chủ hộ nghèo vay để phát triển sản xuất, chăn nuôi, đầu tư cho con học, từng bước nâng cao đời sống cho gia đình. Đã có 2 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Ngoài 2 mô hình tiết kiệm trên, Hội LHPN xã còn vận động hội viên tham gia vào phường, hội hàng tháng, hàng quý bằng tiền, thóc, vàng. Cách làm này thu hút trên 90% phụ nữ tham gia, giúp nhiều gia đình hội viên phát triển kinh tế, có thêm thu nhập, nâng cao đời sống.

Tiết kiệm là việc làm hết sức cần thiết. Mỗi người đóng góp một chút sẽ tạo thành một nguồn vốn đáng kể để giúp cho hội viên, phụ nữ nghèo. Mô hình này tổ phụ nữ tiết kiệm ở Nam Bình còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong chị em, góp phần không nhỏ vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương.

Phương Chi


  • Từ khóa