Chủ nhật, 14/12/2025, 22:19[GMT+7]

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 Hãy hành động để ngăn nước biển dâng

Thứ 4, 04/06/2014 | 09:03:00
1,116 lượt xem
Với chiều dài 3.260km bờ biển cùng hơn 50% dân số cả nước sống ở các vùng đất thấp, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia bị tổn thương và chịu tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bởi vậy, ngày Môi trường thế giới là dịp khuyến khích mọi người chú ý hơn những việc làm của mình để hạn chế các tác động đến môi trường.

Vùng rừng ngập mặn xã Thụy Trường (Thái Thụy). Ảnh: Ngọc Linh

 

Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là ngày Môi trường thế giới kể từ hội nghị về con người và môi trường năm 1972, tại Thủ đô Stockholm - Thụy Ðiển. Kể từ đó đến nay, ngày Môi trường thế giới đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người thuộc hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

Việt Namon> tham gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới từ năm 1982, đến nay sự kiện này đã được các bộ, ngành, địa phương và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, nhận thức của cộng đồng về môi trường được nâng lên rõ rệt.

 

Với chủ đề “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”, ngày Môi trường thế giới 2014 nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như hải đảo và các khu vực ven biển.

 

Năm nay, sự kiện ngày Môi trường thế giới có sự đổi mới cả về phương thức lẫn hình thức tổ chức. Ngoài các hoạt động truyền thông trên cả nước, tại Thành phố Hồ Chí Minh - địa phương sẽ đăng cai tổ chức các hoạt động tập trung trọng điểm vào trước và đúng ngày 5 tháng 6 nhằm tạo dấu ấn riêng, với các hoạt động chính là lễ mít tinh quốc gia, ra quân thu gom rác, làm sạch môi trường, trồng cây xanh, tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm về quản lý môi trường, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, triển lãm tranh về BVMT…

 

Ðể hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 2014, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các cơ quan thông tin tuyên truyền; UBND các huyện, thành phố; doanh nghiệp... đẩy mạnh các hoạt động về BVMT. Thông qua kênh báo chí nhằm tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo nhân dân, kêu gọi và khuyến khích tham gia hưởng ứng chương trình. Ðặc biệt, tuyên truyền ý nghĩa của ngày Môi trường thế giới, khuyến khích cộng đồng tiêu dùng bền vững, sử dụng các nguồn năng lượng, công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, thiên nhiên, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu trên hệ thống phát thanh của các huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn và tại các cuộc họp tổ dân phố liên tục từ 25/5 đến 8/6/2014; triển khai các chương trình, dự án về BVMT, tập trung tái chế, xử lý chất thải, cải thiện môi trường; đẩy mạnh và phát động phong trào BVMT tại cơ sở.

 

Ðoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường tại bãi biển Cồn Vành (Tiền Hải).

 

Ðồng thời kêu gọi khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, cơ quan, trường học, các tổ chức tình nguyện, các khu dân cư và đông đảo người dân tổ chức các chiến dịch, chương trình, mô hình thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2014 tại các địa phương như: mô hình “sống xanh”, chương trình đạp xe vì môi trường vào thứ bảy và chủ nhật; ra quân làm vệ sinh môi trường, làm sạch sông, hồ, mương tại các khu dân cư và các khu vực công cộng trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức lễ phát động đi bộ vì môi trường, tổng vệ sinh, trồng cây xanh tại các tổ dân phố, thôn, xóm, khu dân cư; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến giao thông chính, trụ sở các cơ quan, trường học. Biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong BVMT và phát triển bền vững, nhằm tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật BVMT. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động và khuyến khích các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ sử dụng năng lượng mới và tái tạo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

 

Với những hoạt động thiết thực, hy vọng đây sẽ là cơ hội để mỗi người dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu.

            Minh Nguyệt

 

  • Từ khóa