Thứ 5, 07/08/2025, 22:23[GMT+7]

Người cao tuổi Thụy Liên Nêu gương sáng làm theo lời Bác

Thứ 6, 06/06/2014 | 08:26:35
332 lượt xem
Ðẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Thụy Liên (Thái Thụy) có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đạt kết quả cao, góp phần tích cực xây dựng quê hương Thụy Liên ngày càng khang trang, đổi mới.

Vườn trồng màu của gia đình ông Trần Văn Hinh (Chi hội người cao tuổi thôn Nam Hòa) đang cho thu hoạch.

Thực hiện lời Bác dạy “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, mỗi dịp xuân về, cùng với các cấp hội NCT trong tỉnh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mỗi hội viên NCT xã Thụy Liên tham gia trồng từ 1 đến 5 cây xanh, mỗi chi hội trồng từ 1 đến 2 cây đa tạo bóng mát và giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Riêng năm 2014, NCT toàn xã trồng được 3.868 cây hòe, cây ăn quả, cây bóng mát. Hội NCT xã còn phát động các gia đình hội viên trồng được gần 1.000 khóm sắn dây lấy củ làm bột, tạo đồ uống dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe và tăng thêm thu nhập.

Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Hội NCT xã thành lập 11 câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh kinh lạc, thu hút 468 hội viên tham gia luyện tập thường xuyên và tổ chức đồng diễn vào ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6), ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) hàng năm. Các chi hội còn thành lập CLB thơ ca, vận động, khuyến khích hội viên sáng tác về xây dựng nông thôn mới (NTM), dự kiến cuối năm 2014 sẽ xuất bản một tập thơ với chủ đề “Người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Công tác chăm sóc sức khỏe hội viên luôn được Hội NCT xã Thụy Liên chú trọng. Ông Nguyễn Xuân Tế, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: Toàn xã có 1.181 hội viên NCT, sinh hoạt ở 11 chi hội, trong đó có trên 200 cụ 80 tuổi trở lên, 60 NCT tàn tật, cô đơn, nhiều người trong số này chưa được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội. Hội NCT xã đã lập danh sách trình cấp có thẩm quyền giải quyết cho 46 NCT trên 80 tuổi, 39 NCT tàn tật, cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội theo quy định của  Nhà nước.

Năm 2013, Hội phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho NCT từ 80 tuổi trở lên với kinh phí trên 10 triệu đồng. Hàng năm, Hội và các chi hội tổ chức tư vấn cho hội viên về các bệnh thường gặp, chế độ ăn, uống, ngủ, nghỉ của NCT, cách dùng thuốc nam cho NCT… 

Ðể có thêm điều kiện phát triển các phong trào, hoạt động hội, Hội NCT xã Thụy Liên còn thường xuyên vận động hội viên cùng con cháu gây quỹ. Hiện quỹ NCT toàn xã có 320 triệu đồng (bình quân trên 200.000 đồng/hội viên). Số quỹ này được Hội quản lý và sử dụng vào việc mừng thọ hội viên, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, phúng viếng khi qua đời, trả lại chân quỹ cho người qua đời…

Làm theo lời Bác, Hội NCT xã Thụy Liên luôn tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Hiện toàn xã còn 368 hội viên trực tiếp chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Điển hình như: ông Bùi Viết Thưởng (thôn Nam Hòa) chăn nuôi bò sinh sản, trồng 1 sào cây màu cho thu nhập gần 20 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Ðức Diễm (thôn Trà Bôi) cấy 5 sào lúa, 1 sào màu, chăn nuôi lợn, mỗi năm thu nhập trên 20 triệu đồng; ông Trần Văn Hinh (thôn Nam Hòa) nuôi một đôi bò sinh sản, trồng 2 sào màu, 100 cây hòe và cấy 1 mẫu lúa, mỗi năm cũng có thu nhập vài chục triệu đồng...

Chung tay xây dựng NTM, NCT xã Thụy Liên gương mẫu hiến 871m2 đất thổ cư làm đường giao thông nông thôn, đóng góp 2.340 ngày công, ủng hộ trên 40 triệu đồng, tự bỏ 168 cây hòe đang cho thu hoạch để mở đường, góp phần vào kết quả đạt 16/19 tiêu chí của xã, phấn đấu về đích NTM trong năm 2014.

Trong phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: Chi hội NCT thôn Cam Ðoài có ông Bùi Bá Lê dỡ căn nhà mái bằng với diện tích hơn 100m2 cùng công trình phụ và tường bao; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Quỵnh ủng hộ hơn 10 triệu đồng cho thôn làm đường; Chi hội NCT thôn An Lệnh có bà Nguyễn Thị Xòe hiến trên 80m2 đất thổ cư xây dựng đường giao thông nông thôn…

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực và đạt hiệu quả cao, Hội NCT xã Thụy Liên đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trở thành tập thể tiêu biểu, luôn đi đầu trong các phong trào, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao gương sáng”.

Thanh Huyền

  • Từ khóa