Thứ 7, 24/05/2025, 23:38[GMT+7]

Hội Chữ thập đỏ Đông Hưng Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Thứ 6, 13/06/2014 | 08:26:01
909 lượt xem
Quan tâm tới sức khỏe của những người dân nghèo, người già neo đơn và đối tượng chính sách trên địa bàn, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng chủ động phối hợp với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh xã Đông Hà.

80 tuổi, mắt đã mờ, sức đã yếu, ông Nguyễn Minh Hùng, thôn Bắc Song (xã Đông Hà, Đông Hưng) không có điều kiện thường xuyên tới các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh khám, chữa bệnh. Những căn bệnh thường gặp của tuổi già gây cảm giác khó chịu cho ông mỗi khi trái gió trở trời. Trong đợt khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí tại xã cho 120 đối tượng là thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh do Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp tổ chức, là thương binh hạng 4, ông được các bác sĩ, y tá là tình nguyện viên chữ thập đỏ khám và tư vấn sức khỏe.

Cảm động trước thái độ phục vụ và sự chăm sóc ân cần của tình nguyện viên chữ thập đỏ, ông chia sẻ: “Sự quan tâm của các tổ chức tới người cao tuổi đã mang tới cho chúng tôi liều thuốc tinh thần vô giá. Không chỉ khám, chữa bệnh, hoạt động này tạo ra sự gắn kết giữa đối tượng chính sách với chính quyền địa phương và tổ chức nhân đạo. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân cần nhân rộng hơn nữa để nhiều người dân nghèo được khám, chữa bệnh”. Đây chỉ là một trong chuỗi nhiều hoạt động Hội Chữ thập đỏ huyện thực hiện thời gian qua nhằm tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh, dịch; xây dựng nếp sống vệ sinh, nâng cao và cải thiện sức khỏe cho người dân tại các địa phương.

Bên cạnh việc tổ chức các đợt khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí, cùng với Ban quản lý Dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 2 xã Đông Quang và Đồng Phú, Hội thường xuyên kiểm tra, đánh giá lại các công trình giếng khoan và công trình vệ sinh. Sau 11 năm duy trì dự án, 304/376 công trình giếng khoan và 278/370 công trình vệ sinh tại 2 xã sử dụng bình thường; 19 giếng khoan và 33 công trình vệ sinh làm mới và nâng cấp; số còn lại là các giếng khoan và công trình vệ sinh không sử dụng nữa. Góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người dân nông thôn về vấn đề vệ sinh môi trường, bảo đảm sức khỏe cho chính mình và người thân trong gia đình, Dự án giúp họ được tiếp cận với nguồn nước an toàn hơn, giảm thói quen sử dụng nguồn nước kém vệ sinh từ ao tù, sông, hồ.

Song song với việc đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, Huyện hội phối hợp với các trường học và tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn tổ chức nhiều lớp tập huấn sơ cấp cứu. Trong năm 2013, 6 chốt sơ cấp cứu tai nạn giao thông trên địa bàn được thành lập và đi vào hoạt động. Phát huy hiệu quả, nhiều chốt sơ cấp cứu góp phần giảm thiểu những tình huống xấu có thể xảy ra, giúp người không may bị tai nạn giao thông giành giật lại sự sống qua các thao tác sơ cứu cơ bản. Tại các trường học, giáo viên, học sinh một số trường được tham gia các lớp tập huấn, kịp thời xử lí những tai nạn, rủi ro trong học đường.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện trích quỹ nhân đạo ủng hộ 20 triệu đồng hỗ trợ cho việc nấu ăn tại Bệnh viện Đa khoa huyện (từ tháng 10 năm 2013) với 10 nghìn đồng/bữa ăn sáng, bước đầu mang đến nguồn động viên lớn đối với người dân nghèo huyện Đông Hưng.

Từng bước với từng hoạt động cụ thể, Hội Chữ thập đỏ huyện phát huy vai trò của một tổ chức nhân đạo, chung tay cùng cộng đồng chăm lo sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trao đổi với chúng tôi ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: “Xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu là một trong nhiệm vụ trọng tâm, Huyện hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội phối hợp vào cuộc vì công tác an sinh xã hội của huyện”.

Như Hoàng

  • Từ khóa