Công tác chăm sóc giáo dục trẻ em ở Vũ Thư
Tuổi thơ. Ảnh: Thành Tâm
Toàn huyện Vũ Thư hiện có gần 50.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, trẻ từ 1 - 5 tuổi là hơn 24.000 trẻ; trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 2.300 trẻ.
Nhằm huy động sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng trong thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua các hội nghị chuyên đề về các nội dung chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đến nay, huyện đã xác lập hồ sơ trợ cấp bảo trợ xã hội cho 465 trẻ em, bao gồm trẻ em bị khuyết tật, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ; thực hiện hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng cho 1.369 học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông thuộc hộ nghèo và trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 714 triệu đồng.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hàng năm, gần 100% trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm chủng mở rộng và uống Vitamin A. Đến nay, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng trong huyện còn 15,1%. Trong năm 2013, toàn huyện đã có hơn 4.200 trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT. Tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ so với độ tuổi đạt 62%, tăng 2% so với năm học trước; trẻ em vào mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ phổ cập tiểu học, THCS đạt 100%; trẻ em khuyết tập ở các cấp học đi học đạt 77,7%. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, các khu vui chơi dành cho trẻ em được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ em.
Vào các dịp lễ, tết, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện phối hợp cùng các quỹ từ thiện và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức trao tặng 90 suất quà và 40 suất học bổng trị giá 36 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng trên 50.400 suất quà với tổng kinh phí 500 triệu đồng; tặng 3 sổ tiết kiệm trị giá 24 triệu đồng cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huyện cũng đã hỗ trợ đột xuất 225 em mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thương tích, bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với số tiền 25,5 triệu đồng.
Song song với các hoạt động trên, các địa phương trong huyện tích cực thực hiện xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nhằm để tất cả trẻ em đều được chăm sóc, bảo vệ và có cơ hội phát triển toàn diện. Việc xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đẩy mạnh. Toàn huyện đã quyên góp được trên 2 tỷ đồng giúp đỡ hàng nghìn đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ngành Giáo dục và Đào tạo huyện quyên góp được hơn 1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn còn được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm nhận chăm sóc, hỗ trợ với số kinh phí hàng trăm triệu đồng động viên các em và gia đình vươn lên trong cuộc sống. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, huyện Vũ Thư đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Chí Dũng, Phó phòng Lao động, thương binh và Xã hội huyện thì công tác chăm sóc trẻ em thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích tuy có giảm song vẫn ở mức độ cao; việc triển khai xây dựng các tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em chưa đạt kết quả cao; số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tham gia vào các hoạt động dành cho trẻ em còn thấp.
Để đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thời gian tới huyện Vũ Thư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhân rộng các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiệu quả. Nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước. Thực hiện hiệu quả việc rà soát, thống kê tình hình trẻ em trên địa bàn huyện để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015. Triển khai thực hiện tốt các chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là quan tâm đến đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tiếp tục xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, chủ động phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh của trẻ để trẻ em được phát triển toàn diện.
Ngọc Hân
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam