Thứ 3, 16/12/2025, 19:50[GMT+7]

Tình yêu quê hương, đất nước từ một cuộc Triển lãm

Thứ 2, 23/06/2014 | 09:20:55
1,768 lượt xem
Mỗi hình ảnh, tư liệu hay mỗi thước phim tài liệu được giới thiệu, trưng bày tại triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" tổ chức trong hai ngày 17, 18/6 vừa qua tại Nhà Triển lãm thông tin tỉnh đã đem lại cho người xem rất nhiều cảm xúc. Trong hai ngày tổ chức, Nhà Triển lãm đã đón hàng nghìn lượt người đến tham quan. Những cảm xúc chân thành của họ được phóng viên Báo Thái Bình ghi lại đã khẳng định: Tình yêu quê hương, đất nước như ngọn lửa lúc nào cũn

Cán bộ và nhân dân tham quan Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại Nhà Triển lãm thông tin tỉnh.

Cực lực phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông

Đại tá Đỗ Trung Kiên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, Đại tá Đỗ Trung Kiên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình luôn tự hào về sắc quân hàm xanh. Tại triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử", với tư cách là thành viên Ban Tổ chức, Đại tá Đỗ Trung Kiên chia sẻ: “Lễ khai mạc diễn ra vào sáng ngày 17/6, tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi thấy có rất nhiều người quan tâm đến dự; không chỉ có cán bộ, đảng viên, các cựu chiến binh mà còn có đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Đó là thành công bước đầu của Triển lãm.

Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm đã đem đến cho người xem bức tranh bao quát về một quá trình lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước, về một chân lý không bao giờ thay đổi: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, mãi mãi thuộc về Việt Nam, là máu, là thịt của mỗi người dân đất Việt. Hình ảnh về những người con đất Việt đã không tiếc máu xương chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương đã thể hiện rõ nét nhất tinh thần, ý chí và lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, tạc vào lịch sử muôn đời.

Là một người dân Việt Nam, tôi cực lực phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động phi lý đó thể hiện rõ tham vọng bá chủ Biển Đông của Trung Quốc. Những luận điệu và lý lẽ xuyên tạc của Trung Quốc về Biển Đông không thể thay đổi được lịch sử, không thể chối bỏ được dã tâm, âm mưu thâm độc của họ.

Là người lính, mang trong mình tình yêu Tổ quốc, sống vì lý tưởng và mục tiêu cao cả của Đảng, phục vụ nhân dân, chúng tôi luôn đoàn kết, gắn bó, chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, cùng với lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam và bà con ngư dân quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Nhiệm vụ tuyên truyền về biển đảo rất quan trọng

Ðồng chí Hoàng Văn Nguyên, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Đồng chí Hoàng Văn Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho rằng, tổ chức triển lãm vào thời điểm này là một việc làm thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền về biển đảo đến mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua triển lãm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về giá trị lịch sử ẩn chứa trong những hình ảnh, tư liệu và hiện vật được trưng bày, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, có ý thức, trách nhiệm hơn trong công tác tuyên truyền, vận động, thi đua lao động sản xuất, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng lúc này là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; đồng thời phải kiên đấu tranh, lên án những biểu hiện, hành vi lợi dụng lòng yêu nước để kích động, gây rối, làm mất ổn định an ninh trật tự, những thông tin, luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, sai trái, âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Chính nghĩa, lẽ phải thuộc về dân tộc Việt Nam

Cựu chiến binh Vũ Mạnh Hiển (tổ 26, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình)

Là báo cáo viên của chi bộ, cựu chiến binh Vũ Mạnh Hiển, 73 tuổi, đến với triển lãm không chỉ tham quan những hình ảnh, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam mà còn tìm lại kỷ niệm về một thời cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, để hiểu hơn về Hoàng Sa, Trường Sa bằng con mắt trực quan với những chứng cứ sinh động khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Niềm vui đong đầy trên đôi mắt của người cựu chiến binh đã cống hiến tuổi thanh xuân cho dân tộc.

Cựu chiến binh Vũ Mạnh Hiển bày tỏ: “Qua những hình ảnh, hiện vật trưng bày tại triển lãm, kiến thức, nhận thức về biển đảo của tôi được sáng tỏ thêm lên rất nhiều. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là rất rõ ràng, được chứng minh từ xa xưa. Trung Quốc chưa bao giờ có chủ quyền đối với hai quần đảo này. Vì âm mưu bá chủ Biển Đông, Trung Quốc đã viện dẫn đủ mọi tư liệu nhưng tất cả đều không thuyết phục, không được thừa nhận bởi không có căn cứ, giá trị về pháp lý, khoa học, lịch sử. Trong trường hợp này, chính nghĩa, lẽ phải thuộc về dân tộc Việt Nam. Là một người lính đã từng trải qua những năm tháng chiến đấu ác liệt nên tôi đồng tình với quan điểm, biện pháp của Đảng, Nhà nước ta nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Một cuộc chiến sử dụng vũ lực là cuộc chiến hai bên đều thiệt hại, chiến tranh nổ ra sẽ kéo theo nhiều hậu quả khó lường. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là sử dụng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 rất đúng đắn, chúng ta đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, đàm phán, dựa vào luật pháp quốc tế để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút vô điều kiện giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam có nghĩa là chúng ta luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng lẽ phải, sự thật, đề cao sự hợp tác. Chúng ta yêu chuộng hòa bình”.

Tuổi trẻ Thái Bình luôn hướng về biển đảo quê hương

Vũ Thị Thùy, lớp Mầm non 1C, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, độc lập, tự do, tuổi trẻ Thái Bình luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện để tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, góp sức mình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đến với triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”, bạn Vũ Thị Thùy, lớp Mầm non 1C, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và chiến sĩ công an Phạm Minh Duy, công tác tại Phòng PC64 Công an tỉnh cũng như nhiều bạn trẻ khác đều có chung những suy nghĩ, cảm xúc lần đầu được tham dự một cuộc triển lãm có quy mô và ý nghĩa như vậy.

Mang trên mình màu áo xanh tình nguyện như một thông điệp gửi đến mọi người “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Vũ Thị Thùy tâm sự: “Em rất vui và xúc động khi đến với triển lãm ngày hôm nay. Được hướng dẫn, giới thiệu chi tiết về những hình ảnh, tư liệu và được xem những thước phim tài liệu ghi lại hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam cùng bà con ngư dân kiên cường bám biển, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc. Em tự hào là người con của quê hương Việt Nam, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Em sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam để sau này khi ra trường sẽ giáo dục chủ quyền biển đảo, truyền thống yêu nước cho các em học sinh của mình”.

Thượng sĩ Phạm Minh Duy, Phòng PC64, Công an tỉnh

Với Thượng sĩ Phạm Minh Duy, triển lãm đã giúp anh học hỏi được rất nhiều điều. Đó không chỉ là những kiến thức bổ ích về lịch sử, những tư liệu minh chứng cho chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà còn là những thông tin, hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt của quân và dân huyện đảo Trường Sa... Trước âm mưu bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là những hành vi ngang ngược, bất chấp luật pháp và dư luận quốc tế trong thời gian qua, Duy tin tưởng rằng, với truyền thống và ý chí quật cường của một dân tộc anh hùng, sự kiên trì đấu tranh trên phương diện ngoại giao, đàm phán của Đảng, Nhà nước ta, sự kiên cường, mưu trí, dũng cảm trên biển của các lực lượng chấp pháp và bà con ngư dân Việt Nam, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc sẽ được bảo vệ vẹn toàn. Duy cũng xác định sẽ luôn nỗ lực hết mình, cùng các đồng đội phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tất Đạt

  • Từ khóa