Thứ 7, 09/08/2025, 01:50[GMT+7]

Công tác đền ơn đáp nghĩa ở thị trấn Thanh Nê

Thứ 4, 25/06/2014 | 08:08:26
263 lượt xem
Lâu nay, với mỗi người dân ở thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống người có công đã trở thành việc làm thường xuyên thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc.

Ngôi nhà tình nghĩa của bà Nguyễn Thị Tỵ (thôn Quang Trung, thị trấn Thanh Nê) mới được khánh thành.

Cùng cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội thị trấn Thanh Nê, chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tỵ, vợ liệt sĩ ở thôn Quang Trung. Chị Trần Thị Hương, con dâu bà Tỵ cho biết: Trước đây bà Tỵ (mẹ chồng chị) sống trong ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện xây lại. Ðược cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, xem xét, đề nghị hỗ trợ 40 triệu đồng và được sự giúp đỡ của người thân, họ hàng, bà đã xây dựng được ngôi nhà với tổng diện tích 50m2, kinh phí khoảng 170 triệu đồng.

Cũng như gia đình bà Tỵ, bà Vũ Thị Xuân, 80 tuổi là vợ liệt sĩ ở thôn Tiền Tuyến trước đây cũng phải ở trong ngôi nhà có “tuổi thọ” bằng nửa số tuổi của bà mà chưa có điều kiện sửa lại. Ðược sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà đã được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây ngôi nhà có diện tích 30m2 với số tiền trên 100 triệu đồng.

Bà xúc động nói: “Từ ngày có nhà mới, tôi rất phấn khởi bởi bây giờ tôi không còn phải lo lắng về nơi ở, có nơi đàng hoàng để thờ cúng cho người chồng đã hy sinh. Tôi xin cảm ơn Ðảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, bà con hàng xóm đã quan tâm, giúp đỡ tôi để tôi có được mái nhà kiên cố”.

Gia đình bà Tỵ, bà Xuân chỉ là hai trong số những gia đình chính sách ở thị trấn Thanh Nê thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Cũng như nhiều địa phương khác, trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, cán bộ và nhân dân thị trấn Thanh Nê đã tiễn đưa hơn 3.000 con em lên đường ra mặt trận làm nhiệm vụ chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ quê hương, đất nước. Kết thúc chiến tranh, Thanh Nê có 323 liệt sĩ, gần 200 người là thương, bệnh binh, 50 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ðể chia sẻ những mất mát, đau thương đối với các gia đình chính sách, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thanh Nê đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ con thương binh, liệt sĩ... Ông Nguyễn Văn Thư, Chủ tịch UBND Thị trấn cho biết: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền Thị trấn luôn quan tâm và thực hiện hiệu quả công tác chính sách thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách.

Hàng năm, cán bộ và nhân dân địa phương đã tích cực ủng hộ Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” của Thị trấn với số tiền hàng chục triệu đồng. Vì vậy, vào các dịp lễ, tết, ngoài những suất quà tặng của trung ương, của tỉnh, huyện, Thị trấn còn trích từ ngân sách địa phương và từ Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” để tặng quà cho các gia đình chính sách. Từ năm 2005 đến nay, Thị trấn đã tiến hành xây mới, tu sửa nâng cấp trên 30 nhà cho các đối tượng người có công, trong đó xây mới 17 nhà với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng, góp phần giúp các gia đình ổn định và vươn lên trong cuộc sống”.

Ngoài quan tâm đến đời sống của các gia đình chính sách, thời gian qua thị trấn Thanh Nê còn tập trung thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng đầy đủ, kịp thời cho 410 đối tượng hưởng chính sách. Thị trấn cũng đã lập hồ sơ đề  nghị Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tặng thưởng huân, huy chương cho trên 1.600 người hoạt động kháng chiến; làm thủ tục đề nghị và được cấp trên ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng cho 3 trường hợp vợ liệt sĩ tái giá; xét trợ cấp cho 16 đối tượng là thân nhân người có công chết trước ngày 01/1/1995 hưởng trợ cấp một lần; xác lập hồ sơ và đề nghị giải quyết cho 121 trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ hưởng trợ cấp hàng tháng; lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 9 mẹ liệt sĩ...

Hàng năm, Thị trấn còn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức cho hàng trăm lượt đối tượng chính sách đi điều dưỡng và an dưỡng. Sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân địa phương đã góp phần động viên, khích lệ các hộ gia đình chính sách vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Ðảng ủy, UBND và nhân dân thị trấn Thanh Nê tiếp tục vận động cán bộ, nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” của Thị trấn. Cùng với đó, chuẩn bị tiến hành nhiều hoạt động trong tháng 7 tri ân nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tinh thần, giúp các đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Ngọc Mai

  • Từ khóa