Thứ 2, 22/07/2024, 20:35[GMT+7]

Chung tay vì trẻ thơ

Thứ 2, 30/06/2014 | 07:56:22
2,367 lượt xem
Ðến thăm Trường Mầm non xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, chúng tôi như bước đi trong những câu truyện cổ tích, thần thoại với nhiều nhân vật, con vật được trang trí, sắp đặt thú vị.

Giờ ăn trưa của học sinh Trường Mầm non xã Nam Cường (Tiền Hải).

Vừa dẫn chúng tôi đi thăm các lớp học, cô giáo Hiệu trưởng Trần Thị Hoa vừa giới thiệu: “Bên cạnh việc quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, động viên giáo viên phấn đấu khắc phục khó khăn nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường còn tích cực cùng nhà trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường học thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh”.

Năm học 2013 - 2014, Trường Mầm non Nam Cường có 226 học sinh, trong đó 158 cháu học mẫu giáo, 65 cháu nhà trẻ. Với đội ngũ cán bộ, giáo viên  100%  là nữ, Công đoàn nhà trường thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho giáo viên trong trường như tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhất là chế độ chính sách mới; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình hình đời sống, những bất cập, khó khăn để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Cô giáo Lương Thị Dung, Hiệu phó nhà trường nói: “Tổ chức công đoàn luôn làm tốt việc thăm hỏi, hiếu, hỷ, động viên giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng phối hợp cùng nhà trường chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho giáo viên; xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn; tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước, nghị quyết của công đoàn, nhiệm vụ năm  học; cùng Ban giám hiệu tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, giáo viên theo học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận động, tổ chức giáo viên trong trường tích cực tham gia các phong trào thi đua… Ðến nay, 100% giáo viên của trường đạt chuẩn, trong đó có 3 giáo viên có trình độ đại học, 6 giáo viên trình độ cao đẳng. 100% giáo viên đã tiếp cận được chương trình đổi mới trong giảng dạy và đã tổ chức được những tiết dạy, những chuyên đề soạn giảng bằng giáo án điện tử đạt kết quả tốt”.

Bên cạnh việc quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, Ban chấp hành Công đoàn còn động viên đoàn viên tích cực thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhà trường đã đầu tư kinh phí gần 40 triệu đồng để xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, trồng cây xanh bóng mát, tạo khuôn viên trường lớp đồng bộ, hợp lý, khoa học, trang trí nhóm lớp. Ðể nâng cao chất lượng dạy học, đội ngũ giáo viên luôn linh hoạt, chủ động sáng tạo trong soạn giảng, làm đồ chơi, đồ dùng dạy học phong phú đang dạng, giúp trẻ hứng thú học tập. Một điều đáng ghi nhận trong hoạt động công đoàn ở đây là Ban chấp hành đã vận động đoàn viên đỡ đầu, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với việc nhà trường miễn giảm một số khoản tiền đóng góp, hỗ trợ tiền đầu năm học cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ, giáo viên nhà trường còn chủ động giúp đỡ, hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điển hình như cô Hoa, cô Dung, cô Thủy, cô Huyền… đã hỗ trợ tiền học phí, gạo, góp phần cùng gia đình học sinh lo cho các cháu được đến trường.

Công đoàn cũng thường xuyên tham gia cùng nhà trường giám sát việc duy trì tổ chức nuôi ăn bán trú cho 100% trẻ và thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bổ sung đồ dùng dụng cụ phục vụ nuôi ăn. Hàng tháng, trường tổ chức cho 100% số cháu được ăn phục hồi dinh dưỡng, nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 3,7%, trong đó 0,1% là suy dinh dưỡng thể thấp còi, 3,6% suy dinh dưỡng thể nhẹ cân; phối hợp với Trạm Y tế xã trong việc quản lý sức khỏe của trẻ và phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Hiện nay, 100% trẻ có đồ dùng vệ sinh cá nhân, 100% nhóm lớp có góc tuyên truyền, thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. Qua theo dõi, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 96,3%.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Công đoàn Trường Mầm non xã Nam Cường đã góp phần đưa tỷ lệ huy động trẻ vào học mẫu giáo đạt 97,5%, tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ đạt 58%, tăng 3% so với năm học trước. Ðiều đáng ghi nhận là Trường đã tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh khi đến gửi gắm con em mình.

Về phương hướng trong thời gian tới, cô giáo Hiệu trưởng Trần Thị Hoa nói: Kết quả đạt được trong thời gian qua là nguồn động viên rất lớn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ở một trường còn nhiều khó khăn như chúng tôi. Phát huy kết quả đó, trong thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để làm tốt công tác phổ cập giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xứng đáng với niềm tin yêu của phụ huynh, học sinh và nhân dân địa phương đã dành cho.

Ngọc Mai

  • Từ khóa