Thứ 3, 13/05/2025, 07:28[GMT+7]

Tỏa sáng nghĩa tình đồng đội

Thứ 5, 03/07/2014 | 07:58:08
1,076 lượt xem
Bằng những hoạt động thiết thực, quỹ nghĩa tình vì đồng đội của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Thái Sơn đã cho thấy: Dù thời chiến hay thời bình, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, tình đồng chí, đồng đội vẫn luôn tỏa sáng. Đó cũng chính là nguồn động viên, là tình cảm mà mỗi gia đình người lính bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam đang rất cần.

Cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Thái Sơn thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Đinh Tiến Nhật, thôn Hoài Hữu (xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy).

Một ngày nắng tháng 6 chúng tôi cùng cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Thái Sơn tới thăm gia đình ông Đinh Tiến Nhật, thôn Hoài Hữu (xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy). Dưới cái nắng vàng hong khô sân thóc trước nhà, thấy bóng  chúng tôi người đàn ông tóc bạc quá nửa đầu nở nụ cười rạng rỡ. Gặp những người bạn đồng hội, ông vui hơn, bởi có lẽ họ đến, ông lại được hàn huyên về chuyện chiến trường, chuyện gia đình, mùa vụ, tạm quên đi hiện tại, nỗi đau chất độc da cam đang ẩn chứa, tàn phá cơ thể ông cùng 3 đứa con.

Nhận món quà từ tay cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã, các nếp nhăn trên gương mặt gầy guộc của ông như giãn ra. Chút quà nhỏ “chở” nghĩa tình từ tay những người đồng hội giúp ông và gia đình có thêm niềm hạnh phúc, xua tan đi nỗi vất vả mưu sinh. Ông Nhật chỉ là một trong nhiều trường hợp khó khăn được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Thái Sơn quan tâm thời gian qua. Song hành cùng hoạt động chăm sóc đối tượng là những món quà được trích từ nguồn quỹ mang tên nghĩa tình vì đồng đội. Gốc rễ bền vững tạo nên nguồn quỹ ấy là ý nghĩa và tình cảm của cán bộ, hội viên xã Thái Sơn dành cho các đối tượng nhiễm chất độc da cam trên địa bàn. 

Sau khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Thái Sơn được thành lập và đi vào hoạt động, quỹ nghĩa tình vì đồng đội của Hội cũng được quyên góp xây dựng. Quỹ nhận được sự quyên góp, hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và tinh thần tự nguyện đóng góp của hội viên. Số tiền ban đầu thu được 20 triệu đồng, sau 7 năm, nguồn quỹ tại các chi hội không ngừng tăng. Tính đến tháng 4/2013, một số chi hội duy trì và xây dựng quỹ nghĩa tình vì đồng đội ở mức cao như: thôn Hoài Hữu (11,5 triệu đồng), thôn Nam Hưng Tây (12,5 triệu đồng). Hàng năm UBND xã cấp kinh phí hỗ trợ thường xuyên 4 triệu đồng bổ sung vào nguồn quỹ, giúp Hội tăng cường các hoạt động trợ giúp đối tượng. Nhờ nguồn quỹ, 100% nạn nhân da cam được thăm hỏi lúc ốm đau, hiếu, hỷ hay tặng quà dịp lễ, tết.

Đặc biệt, quỹ còn là nguồn vốn giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Được vay vốn với lãi suất ưu đãi, ông Bùi Công Thăng (thôn Hoài Hữu) đầu tư nuôi dê, góp nhỏ thành lớn, lấy ngắn nuôi dài, nhờ tích lũy dần đến nay gia đình ông Thăng sở hữu đàn dê tới trên trăm con. Thu nhập mỗi tháng đủ để ông có một cuộc sống ổn định, bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân trong làng. Gia đình ông Phạm Văn Màng, Nguyễn Bá Lộc (thôn Nam Hưng Đông) cũng gây dựng cơ nghiệp nhờ sự hỗ trợ vốn vay từ nguồn quỹ. Thành công từ mô hình chăn nuôi hay kinh doanh xưởng gỗ, vật liệu xây dựng của hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Thái Sơn có được ngoài nghị lực vươn lên ngay chính bản thân mỗi người còn có sự góp sức cả về vật chất, tinh thần của các cấp Hội. Nguồn quỹ trở thành người bạn đồng hành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền, trợ lực giúp họ vươn lên làm giàu tại mảnh đất quê hương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Thái Sơn cho biết: “Hội xác định muốn làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ đối tượng phải có nguồn quỹ. Chính vì thế, 8 chi hội thường xuyên tổ chức, tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên thực sự hiểu ý nghĩa, mục đích và có trách nhiệm với việc xây dựng quỹ hội. Khó khăn trong việc thu quỹ thời gian đầu dần bị loại bỏ thay vào đó là tính hiệu quả và ý nghĩa thiết thực nhờ sử dụng nguồn quỹ rõ ràng, đúng mục đích. Hội sẽ tiếp tục duy trì vận động đóng góp vào quý I hàng năm để tăng cường các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam, vì thêm nguồn quỹ là thêm đối tượng được trợ giúp”. Bằng những hoạt động thiết thực, quỹ nghĩa tình vì đồng đội của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin khẳng định: Dù thời chiến hay thời bình, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, tình đồng chí, đồng đội vẫn luôn tỏa sáng. Đó cũng chính là nguồn động viên, là tình cảm mà mỗi gia đình người lính bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam đang rất cần.

Hoàng Lanh

 

  • Từ khóa