Thứ 3, 16/12/2025, 23:04[GMT+7]

Các hộ dân thuộc diện di dời đã được chuyển tới nơi an toàn

Thứ 6, 18/07/2014 | 22:15:51
815 lượt xem
Mặc dù cơn bão số 2 chưa đổ bộ về đất liền nhưng tới 15 giờ ngày 18/7 tất cả các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc di dân tới những nơi an toàn.

Các hộ dân sống ven đê thôn Ðồng Mỹ xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) vận chuyển thóc, gạo đến nơi an toàn.

 

Tại huyện Ðông Hưng, BCH PCLB huyện đã chỉ đạo các xã rà soát, thống kê các hộ dân và số dân cần di dời đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực phục vụ cho công tác tránh, trú bão an toàn. Ðến sáng ngày 18/7, toàn bộ 164 hộ với 384 khẩu, trong đó 252 trẻ em và người già thuộc diện di dời trong toàn huyện đã được bố trí ở những nơi an toàn. Ðặc biệt, đối với 9 xã ngoài đê chính có 60 hộ, 171 khẩu, trong đó có 6 trẻ em và người già, 58 người đang định cư ngoài đê và 10 người đang nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản cũng đã được các địa phương thực hiện di dời đến những nơi bảo đảm cho việc tránh trú bão an toàn như nhà dân kiên cố gần nhất, trường học, hội trường thôn hoặc trụ sở xã.

 

Tại xã Quỳnh Lâm, địa phương có vùng đê xung yếu nhất huyện Quỳnh Phụ, chính quyền và người dân địa phương cũng đang gấp rút chuẩn bị đối phó với cơn bão số 2. Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm Lê Bá Bùi cho biết: Từ sáng ngày 17/7, BCH PCLB của xã đã triển khai phương án, kế hoạch di dời toàn bộ các hộ dân thuộc diện chính sách, người già cô đơn đang ở trong những ngôi nhà dột nát, vùng ven đê đến nơi an toàn. Xã đã thành lập tổ di dân gồm 16 người, do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Ngay trong buổi tối ngày 17/7, các thành viên trong tổ đã trực tiếp xuống nhà các hộ dân tuyên truyền, vận động đồng thời thường xuyên kêu gọi trên loa phát thanh của xã và gửi thông báo bằng văn bản tới từng hộ.

 

Ðến nay, 100% hộ thuộc diện di dân đều đã ký cam kết thực hiện di dời, trong đó 42 hộ đang ở nhà dột nát với 95 khẩu đã khẩn trương di dời tới những hộ có nhà ở kiên cố. Ðặc biệt, đối với 17 hộ trong vùng xung yếu ngoài đê với 58 khẩu thuộc khu vực thôn Ðồng Mỹ và thôn Nghi Phú, xã cũng đã có biện pháp bảo vệ an toàn về người và tài sản. Ngoài ra, Quỳnh Lâm cũng sẵn sàng phương án cưỡng chế di dời đối với các hộ dân cố tình không thực hiện.

 

Ðể chủ động phòng chống cơn bão số 2, công tác di dời dân cư đang sống tại các khu nhà tầng đã xuống cấp nghiêm trọng thuộc phường Lê Hồng Phong, phường Quang Trung, khu dân cư ven đê Nhất Thanh (phường Kỳ Bá)… được thành phố Thái Bình đặc biệt chú trọng. Theo số liệu tổng hợp từ Văn phòng BCH PCLB thành phố Thái Bình, toàn Thành phố có 470 hộ với 1.200 nhân khẩu thuộc diện phải di dời trước 15 giờ ngày 18/7. Tại khu dân cư tổ 40, phường Quang Trung, theo quan sát của chúng tôi, gần 30 cán bộ trực bão đang có mặt tại đây để chỉ đạo công tác di dời dân cư trước khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền.

 

Ông Vũ Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết: Toàn phường có 158 hộ với 454 nhân khẩu thuộc diện phải di dời. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố trong công tác di dời dân cư trước khi bão đổ bộ, phường Quang Trung đã xây dựng phương án di dời cụ thể đối với từng khu dân cư. Theo đó, đối với các hộ dân thuộc khu dân cư tổ 39 sẽ thực hiện di dời về khu nhà ở dành cho sinh viên (ký túc xá 9 tầng), các hộ dân thuộc khu dân cư tổ 40 sẽ di dời về Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và Khu tập thể Bệnh viện Ða khoa tỉnh, các hộ dân thuộc khu dân cư tổ 17 sẽ di dời về các nhà trọ ngay sát đó.

 

Bên cạnh đó, phường Quang Trung còn huy động các lực lượng bao gồm: toàn bộ cán bộ, nhân viên của phường, công an phường bảo vệ dân phố, lực lượng thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ do Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tăng cường cùng thực hiện công tác di dời dân. Ðúng 15 giờ, từng người, từng người nhanh chóng mang theo những đồ dùng cá nhân cần thiết đi tránh bão.

 

Tính đến 10 giờ trưa ngày 18/7, tất cả phương tiện, khu vực sơ tán cũng đã được huyện Hưng Hà chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 2. Cán bộ Văn phòng BCH PCLB huyện cho biết: Từ ngày 17/7, huyện đã chỉ đạo các địa phương lập danh sách các hộ, đối tượng thuộc diện di dời, trong đó đặc biệt chú trọng đến các hộ gia đình chính sách, người già, trẻ nhỏ, những hộ thuộc vùng xung yếu. Ðến ngày 18/7, 100% xã, thị trấn đã bố trí khu vực nhà dân kiên cố tránh bão cho những hộ di dời. Tới 15 giờ ngày 18/7, 820 hộ với 1.531 khẩu đang sống trong những ngôi nhà mái ngói không bảo đảm an toàn khẩu đã di dời đến các nhà ở kiên cố liền kề.

 

Ðến 15 giờ ngày 18/7, 3.492 hộ với 8.536 nhân khẩu của huyện Vũ Thư, 560 hộ với 1.055 nhân khẩu của huyện Kiến Xương cũng được di dời về nơi an toàn.

 

Minh Hương – Thu Thủy

 

  • Từ khóa