Chủ nhật, 07/09/2025, 12:47[GMT+7]

Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 2014) Tuổi trẻ Hưng Hà: “Ðền ơn, đáp nghĩa”

Thứ 2, 21/07/2014 | 08:54:48
1,210 lượt xem
Tiếp tục hành trình ý nghĩa, những ngày tháng 7, đoàn viên thanh niên huyện Hưng Hà đang tích cực chuẩn bị các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa” để cùng các cấp, các ngành chia sẻ, chăm lo, giúp đỡ đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Huyện đoàn Hưng Hà thăm, tặng quà thương binh Trần Quyết Thắng (thôn Minh Thành, xã Hồng Minh, Hưng Hà).

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Hưng Hà đưa tiễn gần 10.000 thanh niên gia nhập quân đội, hàng nghìn thanh niên tham gia dân công hỏa tuyến, quyên góp hàng trăm lạng vàng, hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm nuôi quân. Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với hoàn thành nghĩa vụ cung cấp lương thực, thực phẩm ra tiền tuyến, Hưng Hà đã động viên, đưa tiễn gần 40.000 thanh niên ra chiến trường. Kết thúc chiến tranh chống Mỹ, toàn huyện có gần 4.000 liệt sĩ, hơn 1.400 thương binh và hơn 1.100 bệnh binh. Tự hào với truyền thống quê hương, ngày nay, các thế hệ thanh niên Hưng Hà luôn biết ơn sâu sắc sự hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc của bao lớp cha anh đi trước và thể hiện tình cảm của mình bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Toàn huyện Hưng Hà  có hơn 6.100 liệt sĩ, 257 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 11 mẹ còn sống), hơn 2.100 thương binh, hơn 1.300 bệnh binh, hơn 20.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, gần 3.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ nhiễm chất độc hóa học, 460 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong các hoạt động của mình, ban chấp hành đoàn thanh niên các cấp luôn chú trọng công tác “Ðền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà cho biết: Bên cạnh việc phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền các văn bản pháp luật về ưu đãi người có công và thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức làm đĩa CD các bài hát về mẹ, về những người lính anh hùng gửi xuống các cơ sở đoàn, hội, đội tuyên truyền trên loa truyền thanh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 11 nghĩa trang liệt sĩ và 5 đài tưởng niệm liệt sĩ. Huyện đoàn phân công cán bộ phụ trách nắm tình hình tại các địa phương có nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm để xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo đoàn cơ sở thực hiện tốt việc chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ. Năm 2013 và từ đầu năm 2014 đến nay, đoàn viên thanh niên trong huyện đã đóng góp gần 25 nghìn ngày công vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ. Ðiển hình trong công tác này là các đoàn xã: Tiến Ðức, Văn Lang, Bắc Sơn, Kim Trung…

  Song song các hoạt động trên, các cơ sở đoàn trong huyện còn thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện khám, phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng người có công. Các cấp bộ đoàn trong huyện đã phối hợp với ngành chức năng và các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà 11 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà động viên trên 1.800 thương binh, 1.226 bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gần 2.700 người có công với cách mạng, 122 trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, 250 con thương binh với tổng giá trị quà tặng trên 522 triệu đồng. Huyện đoàn cũng phối hợp với Ðoàn trường Ðại học Thái Bình, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn đi thăm và tặng quà trị giá hơn 5 triệu đồng; tổ chức trao 150 thùng sữa TH True milk trị giá 37,5 triệu đồng đến các gia đình chính sách trong huyện.

Ðoàn thanh niên các cấp cũng tích cực tham gia đợt tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn; cùng ngành chức năng hướng dẫn đối tượng chính sách là thanh niên xung phong làm thủ tục đề nghị xét duyệt hưởng trợ cấp, góp phần động viên, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2013, 100%  cơ sở đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa” và tham gia lễ cầu siêu, thắp nến 1.682 phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Ðoàn thanh niên còn phối hợp tổ chức đón hài cốt 403 liệt sĩ từ mọi miền đất nước về an táng tại nghĩa trang quê nhà; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với những ca khúc cách mạng ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh. Ðoàn viên Nguyễn Thị Thơm (xã Kim Trung) cho biết: “Góp sức mình để chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công là thể hiện tình cảm, lòng biết ơn với những người đã hy sinh xương máu giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc. Những hoạt động ý nghĩa đó còn giúp thế hệ trẻ chúng tôi hiểu và tự hào về truyền thống quê hương, tự hào về lớp cha ông đi trước để từ đó ý thức cao hơn về trách nhiệm của mình trong học tập và lao động”.

Ðoàn viên thanh niên xã Tây Ðô sửa nhà giúp mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Mấn (thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Ðô, Hưng Hà).

Tiếp tục hành trình ý nghĩa, những ngày tháng 7, đoàn viên thanh niên huyện Hưng Hà đang tích cực chuẩn bị các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa” để cùng các cấp, các ngành chia sẻ, chăm lo, giúp đỡ đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Mai Thư

  • Từ khóa